Hà Nội : Đầu năm đi lễ chùa Hà cầu duyên

Hà Nội : Đầu năm đi lễ chùa Hà cầu duyên
TPO - Nếu như những ngôi chùa khác tập trung nhiều tầng lớp trung niên, các cụ ông cụ bà, đến để giải hạn, để lễ bái, thì chùa Hà được đông đảo học sinh, sinh viên biết đến với một cái tên khác – Chùa Tình yêu. Họ đến đây để cầu duyên.
Hà Nội : Đầu năm đi lễ chùa Hà cầu duyên ảnh 1
Tìm đồ lễ trước khi vào chùa

Đây là ngôi chùa nằm trên địa bàn phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy được nhiều người dân Hà Nội biết và đến lễ vào những dịp Tết, ngày rằm.

“Đi lễ chùa đầu năm để cầu khấn cho gia đình mạnh khoẻ, làm ăn phát đạt là thói quen của gia đình tôi. Chưa đi lễ đuợc ngày nào là tôi chưa yên lòng ngày đấy”. Chị Hoa nhà ở Cầu Giấy cho biết.

Đến đây không chỉ có những người đang cô đơn, lẻ bóng, những người không may trong chuyện gia đình,  mà còn cả những đôi bạn trẻ đến cầu mong cho chuyện tình cảm tốt đẹp hơn. 

Bạn Loan – Sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm tâm sự: “Mỗi lần đi lễ chùa là thấy lòng thanh thản hơn. Năm trước mình và bạn trai cũng đi lễ tại đây, vào những ngày đầu năm, đông người lắm. Năm nay đi muộn hơn nên cũng bớt đông”.

Hôm nay đã gần rằm tháng Giêng, người dân đi lễ chùa cũng không đông như những ngày trước đó, nhưng vì nằm ở trục đường tập trung nhiều trường  Trung học, Đại học, Cao đẳng, nên số lượng các bạn trẻ đi lễ chùa vẫn đáng kể.

Bạn Linh – Sinh viên trường Đại học Thương mại cho biết: “Đây là lần đầu mình đi lễ ở đây. Thấy bạn bè bảo đến chùa Hà mà cầu chuyện thi cử, học hành và chuyện tình duyên thì rất thiêng”.

Yên tâm về dịch vụ và an ninh nơi cửa chùa

Hà Nội : Đầu năm đi lễ chùa Hà cầu duyên ảnh 2
Khách đang chọn đồ lễ

Tết Đinh Hợi, người dân tìm đến lễ ở những chùa khu vực Hà Nội lại càng đông hơn bao giờ hết. Vào những ngày khác trong năm, nhiều nhà gần chùa Hà có thể làm việc này việc khác nhưng cứ trong khoảng tháng giêng nhiều  nhà trở thành điểm bán hương hoa, tiền vàng, và điểm trông xe.

“Mỗi năm chỉ có dịp này là đông người đi lễ chùa nhất, tội gì mà không hưởng lộc nhà chùa”, anh trông xe  vừa dắt xe cho chúng tôi vừa nói. Anh cho biết thêm, mấy hôm trước giá vé gửi xe là 5 nghìn đồng/xe, đến hôm nay giá vé là 3 nghìn đồng/xe, vẫn đắt hơn so với ngày thường.

Không chỉ dịch vụ trông xe, các dịch vụ hương hoa, đồ lễ được cung cấp rất thuận tiện. Từ thẻ hương, vàng mã, bánh trái, hoa quả, viết sớ, rút quẻ…Được đáp ứng bất cứ khi nào khách cần.

Bạn Loan cho biết: “Biết trước đến đây giá cả sẽ đắt hơn giá bình thường nên trước khi đi lễ chùa, mình luôn chuẩn bị đồ lễ từ nhà, vừa tiện, vừa đầy đủ”.

Khác với bạn Loan, Chị Mai, nhà ở Nghĩa Tân cho rằng: “Đi lễ chùa để mong những điều tốt đẹp đến với gia đình thì dù có hơi bị ép giá thì vẫn đành chấp nhận thôi…”.

Khi được hỏi về tình hình an ninh trật tự, Ban quản lý di tích chùa Hà cho biết:“ So với những năm trước, tình hình an ninh trật tự năm nay được cải thiện đáng kể, dù tại chùa cũng xảy ra khoảng chục vụ trộm cắp, móc túi, lấy tiền thờ cúng. Nhưng trong những ngày qua, các lực lượng công an quận, phường kết hợp với lực lượng xung kích, bảo vệ của Chùa để đảm bảo an ninh trật tự, ngăn chặn các hành vi phạm pháp.

Một điểm mới trong công tác giữ gìn an ninh trật tự của chùa năm nay là có tổ chức trông đồ miễn phí cho khách vào lễ chùa. Khách tới lễ được hướng dẫn cất đồ vào tủ, lấy khoá và vé.”

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.