Hà Việt Hoàng chiến thắng tại Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II

Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng giải Nhất toàn quốc trực tuyến cá nhân cho thí sinh Hà Việt Hoàng
Phó Trưởng Ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong trao tặng giải Nhất toàn quốc trực tuyến cá nhân cho thí sinh Hà Việt Hoàng
TPO - Với phông kiến thức vững chắc, trả lời nhanh, dứt khoát và biết cách sử dụng ngôi sao hy vọng đúng lúc, thí sinh đến từ Hà Nội Hà Việt Hoàng đã xuất sắc giành giải Nhất Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II với 391 điểm

Ngày 3/12, T.Ư Đoàn, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức thi chung kết toàn quốc, tổng kết và trao giải Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017, với sự tranh tài của tham gia của 63 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành đoàn. Dự lễ tổng kết có Phó Trưởng ban Dân vận T.Ư Nguyễn Văn Hùng; Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong. 

63 thí sinh đến từ 63 tỉnh, thành trên cả nước trải qua 4 phần thi đầy kịch tính: Theo dòng lịch sử, Danh nhân đất Việt, Giải mã lịch sử, Tự hào Việt Nam, bằng hình thức thi trực tuyến trên sân khấu. Sau mỗi câu trả lời xuất sắc của các thí sinh trên sân khấu, dưới hội trường lại rộn lên tiếng vỗ tay, hò reo.

Với phông kiến thức vững chắc, trả lời nhanh, dứt khoát và biết cách sử dụng ngôi sao hy vọng đúng lúc, thí sinh đến từ Hà Nội Hà Việt Hoàng đã xuất sắc giành giải Nhất với 391 điểm. Thí sinh đạt giải Nhì là Nguyễn Ngọc Khánh đến từ TPHCM với 377 điểm.

Hà Việt Hoàng chiến thắng tại Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II ảnh 1 63 thí sinh tranh tài tại vòng chung kết toàn quốc
Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II, năm 2017 là sân chơi hấp dẫn, bổ ích cho đoàn viên, học sinh nhằm khơi dậy tinh thần ham mê học sử, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ Việt Nam trong học tập, rèn luyện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cuộc thi được triển khai từ đầu tháng 10 năm 2017. Qua hơn 2 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 323.128 học sinh đến từ 2.760 trường THPT, TTGDNN-GDTX, thuộc 63 tỉnh, thành phố trên cả nước. Cuộc thi gồm 2 phần: Trực tuyến cá nhân và Sáng tác Video Clip.
Hà Việt Hoàng chiến thắng tại Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II ảnh 2 Giải Nhất thuộc về video, clip: “Bản tin #55: Về với Thái Hòa”, của nhóm thí sinh: NguyễnThái Phong, Phạm Huyền Trang, Lê Anh Tuấn, đến từ Trường THPT Thái Hòa, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
Phát biểu tại lễ Tổng kết, trao giải cuộc thi, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II có nhiều sự đổi mới, sáng tạo. Đặc biệt, các vòng thi được thiết kế hấp dẫn, phát huy tối đa những tiến bộ của công nghệ, ứng dụng công nghệ thông tin trong giáo dục và học thuật. Ban tổ chức cuộc thi đã thành lập Hội đồng cố vấn chuyên môn gồm các học giả, trí thức là các giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ có uy tín trong các lĩnh vực lý luận chính trị, lịch sử, văn hóa; tổ biên soạn câu hỏi với sự tham gia của hơn 20 giảng viên trẻ trong lĩnh vực lịch sử, văn hoá dân tộc.
Hà Việt Hoàng chiến thắng tại Chung kết cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần thứ II ảnh 3 Các thí sinh giải giải cao về sáng tác video clip
“Ban Tổ chức mong muốn, từ cuộc thi này, các em sẽ trở thành những hạt nhân lan tỏa tình yêu lịch sử, văn hóa dân tộc. Bên cạnh đó, Ban Tổ chức cũng mong muốn và đề nghị các cấp bộ đoàn phối hợp với ngành giáo dục và đào tạo, ngành văn hóa tiếp tục nghiên cứu, triển khai, tổng kết và nhân rộng các hình thức tuyên truyền, giáo dục lịch sử, văn hóa dân tộc để mỗi học sinh, sinh viên, thanh niên Việt Nam không chỉ biết mà còn hiểu sâu sắc đất nước, con người Việt Nam”, Bí thư T.Ư Đoàn Bùi Quang Huy nhấn mạnh.

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cũng bày tỏ sự bất ngờ trước sự hiểu biết sâu rộng của các em học sinh về các kiến thức lịch sự, văn hóa dân tộc tại cuộc thi. “Sự thành công của cuộc thi này đã khẳng định một điều rằng, các bạn trẻ vẫn giành sự quan tâm rất lớn đối với các môn học, kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc.

Đây là một phương thức mới của tổ chức Đoàn nhằm thu hút bạn trẻ quan tâm, tìm hiểu các kiến thức về lịch sử, văn hóa dân tộc. Thời gian tới, T.Ư Đoàn sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo để mở rộng cuộc thi sang các đối tượng thanh niên khác”, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong khẳng định.

Chiều 3/12, tại Phủ Chủ tịch, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã gặp mặt các thí sinh tham gia vòng Chung kết Cuộc thi “Tự hào Việt Nam” lần II, năm 2017. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đánh giá đây hình thức thi rất mới của cuộc thi, chủ yếu sử dụng công nghệ thông tin nên tạo ra sự sinh động, hấp dẫn thu hút, phù hợp với xu hướng của cuộc cách mạng công nghệ 4.0. Thời gian tới, Phó Chủ tịch nước đề nghị tổ chức Đoàn, ngành giáo dục tiếp tục nghiên cứu, triển khai nhiều giải pháp để phát huy mạnh mẽ hơn nữa truyền thống yêu nước, sáng tạo của học sinh, sinh viên, thanh niên; nhân rộng, lan tỏa nhiều hơn nữa các mô hình, giải pháp có sức hấp dẫn như Cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa “Tự hào Việt Nam”.

Kết quả cuộc thi
*Phần thi video clip:
-Tỉnh, thành đoàn có số lượng video clip dự thi nhiều nhất: Hà Nội với 130 video clip. Bên cạnh đó, BTC trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 3 giải Ba, 5 giải Khuyến khích cho các tác giả, nhóm tác giả xuất sắc. Trong đó, giải Nhất thuộc về video, clip: “Bản tin #55: Về với Thái Hòa”, của nhóm thí sinh: NguyễnTháiPhong, Phạm Huyền Trang, Lê Anh Tuấn, đến từ Trường THPT Thái Hòa, Thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An. 
* Giải tập thể phần thi cá nhân trực tuyến:
- Tỉnh, thành đoàn có số lượng học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất: đoàn Nghệ An (41.290 học sinh dự thi).
- 5 tỉnh, thành đoàn có tỷ lệ học sinh tham dự Cuộc thi nhiều nhất: Bắc Ninh, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Tây Ninh.
- Trường có số lượng học sinh tham dự cuộc thi nhiều nhất: trường THPT Thuận Thành Số 1, tỉnh Bắc Ninh (1.935 học sinh dự thi).

MỚI - NÓNG
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
Con đường hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn
TPO - Triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại" giới thiệu khoảng 100 tài liệu, hình ảnh có nội dung cô đọng, ấn tượng nhất về sự ra đời của “tuyến lửa” Trường Sơn - nơi luôn rung chuyển, bị cày xới và hứng chịu gần 4 triệu tấn bom đạn, chất độc hóa học của kẻ thù.