Hai gương mặt sáng tạo tuổi teen

Hai gương mặt sáng tạo tuổi teen
TP - Hai trong số những gương mặt trẻ nhận giải thưởng tại Festival Sáng tạo trẻ toàn quốc lần này là Giang Thiên Phú và Lê Trung Minh Quân (SN 1989). Họ đã biến Webcam thành kính hiển vi và tạo robot phun sơn.
Hai gương mặt sáng tạo tuổi teen ảnh 1
Chung niềm đam mê khám phá, Lê Trung Minh Quân (trái) và Giang Thiên Phú đã sáng tạo ra những sản phẩm mang tính ứng dụng cao. Ảnh: H.Y

Webcam thành kính hiển vi

Chỉ trong vòng một tuần xoay sở với chiếc máy tính, Giang Thiên Phú, sinh năm 1989 - cậu học sinh vừa tốt nghiệp trường THPT ở Đông Anh (Hà Nội) - trong thời gian chờ kết quả thi đại học (tháng 7/2007) đã sáng tạo ra chiếc kính hiển vi siêu rẻ, siêu tiện lợi.

“Thực ra, tất cả các máy camera đều làm được kính hiển vi nhưng làm từ webcam là rẻ nhất, giá thành chỉ hơn 200 ngàn đồng. Vì thế em đặt tên cho sản phẩm của mình là kính hiển vi làm từ webcam” - Phú giải thích.

Hiện tại, Phú là sinh viên năm thứ nhất của khóa đào tạo lập trình viên Aptech. Để sáng tạo ra chiếc kính hiển vi này, chàng trai luôn được gia đình và bạn bè gọi là người “ăn máy tính, ngủ máy tính” đã có thời gian cả chục năm trời tích lũy kinh nghiệm từ việc khám phá thế giới computer.

Trong suốt quá trình học phổ thông, Phú nhận thấy các thiết bị phục vụ học tập trong nhà trường còn thiếu rất nhiều. Vì thế, giờ thực hành các môn khoa học tự nhiên giống như...cưỡi ngựa xem hoa!

Phú kể: “Chiếc kính hiển vi duy nhất của trường giá rất đắt mà tính năng sử dụng lại phải quan sát trực tiếp bằng mắt thường, mỗi lần chỉ được một bạn lên quan sát, thế nên thí nghiệm với cả lớp thì coi như đi...ngắm kính”.

Từ băn khoăn ấy, Phú về tiến hành lên bản vẽ, chạy thử nghiệm phần mềm chiếc kính hiển vi của mình trên máy tính rồi bắt đầu mua vật liệu bao gồm webcam, thấu kính... với tổng phi phí hơn 200 ngàn về tự chế tạo.

Khi tiến hành nghiên cứu này, Phú chỉ mong khuyến khích những bạn trẻ tự thí nghiệm, nghiên cứu. Đồng thời, khi đưa vào ứng dụng, kính hiển vi này có thể giúp ích rất nhiều trong việc dạy và học trong nhà trường phổ thông.

Khi kết hợp với máy chiếu, kính hiển vi này có thể giúp cùng một lúc ghép 2 - 3 lớp học và cơ hội nắm bắt thông tin như nhau. Thêm một ưu thế của kính hiển vi này là khi kết nối với máy tính, trên màn hình có thể dễ dàng quan sát các vi sinh vật cực bé.

Theo đó, có thể quay phim, chụp ảnh hoạt động của các vi sinh vật, quan sát được các hình ảnh cấu tạo vi mô của các phiên bản thực vật.

Đặc điểm cơ bản của thiết bị là đặt vật cần quan sát ở gần tiêu điểm thấu kính hội tụ (sử dụng loại kính có tiêu cự cực ngắn) sẽ có hình ảnh rất lớn trên màn ảnh của webcam, từ đó sẽ chuyển hình ảnh thành tín hiệu để truyền về máy tính, tiếp tục sử dụng máy chiếu lên màn hình rộng, để hàng trăm người cùng được xem.

Ngay từ nghiên cứu đầu tiên, Phú đã thành công và “đơn đặt hàng” của các bạn cùng trang lứa bay đến tới tấp. Phú không bán mà tận tình hướng dẫn, khuyến khích các bạn làm ra sản phẩm.

Riêng trong năm 2007, sáng tạo của Phú đã được tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Wipo trao giải nhất; Bằng khen và Huy chương vàng của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Vifotec, đồng thời Phú nhận được Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn.     

Học sinh chuyên Sử làm... robot phun sơn

18 tuổi, nghiên cứu và thiết kế thành công robot sơn tường tự động có nhiều tính năng ưu việt như: tiết kiệm sơn, thời gian, chi phí, có độ an toàn tuyệt đối..., Lê Trung Minh Quân (sinh năm 1989) đã khiến nhiều người bất ngờ.

90 sản phẩm được trao giải thưởng năm 2007 được lựa chọn kỹ lưỡng từ 925 hồ sơ. Hầu hết các sản phẩm đã từng nhận giải thưởng tại các cuộc thi trong và ngoài nước trên nhiều lĩnh vực.

Lễ tuyên dương các tác giả đoạt giải được tổ chức vào 19 giờ 30 hôm nay (24/11) tại Hội chợ Triển lãm Giảng Võ, Hà Nội.

Tự đầu tư hơn 100 triệu đồng và mất hơn 10 tháng mày mò làm robot phun sơn tự động, cậu sinh viên năm thứ nhất Khoa Quản trị kinh doanh (ĐH Mở Hà Nội cơ sở tại Đà Nẵng) không ngờ công trình khoa học của mình lại thành công đến vậy.

Quân được tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới Wipo trao giải đặc biệt, rinh luôn bằng khen và Huy chương vàng của Ban tổ chức cuộc thi sáng tạo Thanh thiếu niên Vifotec và Huy hiệu tuổi trẻ sáng tạo của T.Ư Đoàn năm 2007.

“Chứng kiến cảnh các thợ sơn tường leo trèo nguy hiểm, phải tiếp xúc với mùi sơn độc hại, em nghĩ ngay đến việc thiết kế một chiếc máy phun sơn đơn giản” - Quân chia sẻ về ý tưởng của mình.

Tay máy của robot sơn tường được di chuyển bằng khí nén và con trượt bi tuyến tính thông qua hệ thống điều khiển tự động, tạo nên chuyển động tịnh tiến theo chu kỳ hành trình lên, sang ngang và đi xuống.

Van cấp sơn cho đầu phun tự động đóng mở nhờ đầu dò vị trí khi gặp tường thì đóng lại và khi gặp cửa sổ hoặc đến vị trí giới hạn trên và dưới tự mở ra, thực hiện công việc như một người thợ thực thụ.

Quân bắt đầu làm máy phun sơn khi đang là học sinh lớp 11... chuyên Sử trường THPT chuyên Lê Khiết, tỉnh Quảng Ngãi! Theo học chuyên ngành xã hội, lại chưa từng được biết qua về kỹ thuật tự động, quyết định nghiên cứu làm máy phun sơn của Quân khiến gia đình và bạn bè không khỏi sửng sốt.

Quân âm thầm nghiên cứu và cố gắng thuyết phục ba mẹ đầu tư. Cậu học sinh chuyên Sử dò dẫm đi từng bước và cố gắng làm tốt từng việc trong bước đi ấy.

“Em tìm đến một anh ở Cty đường Quảng Ngãi, nhờ mượn sách về mày mò tìm hiểu. Đồng thời em đi học lập trình PLC, học điều khiển khí nén, điều khiển động cơ bước để phục vụ cho việc nghiên cứu”.

Thời gian đầu, khó khăn chồng chất, phải lấy tư liệu từ tài liệu nước ngoài, thế nên Quân phải học thêm cả tiếng Anh, nhiều đoạn không dịch được phải đi thuê...

Quá trình sáng tạo mất nhiều thời gian, tốn kém và thiếu chủ động, khiến Quân nản chí, nhất là khi lâm vào tình thế bí, không biết lập trình thế nào để cho robot chạy tự động, hay robot phun một màu thì được còn phun nhiều màu thì làm cách nào?...

Ý nghĩ cần phải tìm cách thoát khỏi thế bí ấy luôn thường trực trong đầu, Quân tìm đến nhà máy đường Quảng Ngãi và xin đi thăm dây chuyền sản xuất của nhà máy để tiếp tục học hỏi.

Không ngờ, dây chuyền sản xuất ở đó cũng có nhiều điểm tương đồng với việc mà Quân đang theo đuổi. Quân thấy vỡ lẽ ra được nhiều điều, dần dần gỡ từng thế bí qua quá trình đi thực tế và học hỏi kinh nghiệm của các anh, chị trong nhà máy. Mọi nỗ lực, cố gắng của Quân đã mang lại thành công, đến mức cậu và cả gia đình đều không ngờ.

Điều mà Quân tâm đắc nhất sau khi làm được robot sơn tự động ấy đã hiểu được một phần thế nào là tự động hóa, đồng thời chứng minh được rằng dù học sinh chuyên ngành xã hội nhưng có niềm đam mê và sáng tạo thì vẫn có thể làm được những việc cần nhiều kiến thức khoa học, kỹ thuật.

Năm 2006, đã có hai nhà đầu tư gọi mời hợp tác nhưng Quân chưa nhận lời, vì khi đó bận thi Đại học và còn chưa đủ tự tin. Hiện tại, Quân đang đăng ký bản quyền sản phẩm và tìm kiếm nhà đầu tư thích hợp để hợp tác sản xuất tung ra thị trường bởi sản phẩm này có tính khả thi cao.

MỚI - NÓNG
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm
TPO - Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.