Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết

TPO - Hòa chung không khí “nhà nhà về quê ăn Tết”, một cư dân mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) đã photoshop loạt ảnh dàn sao phim bom tấn Hollywood... tay xách nách mang lên tàu hồi hương đón Tết Nguyên Đán.

Hành trình về quê ăn Tết tại Trung Quốc từ lâu đã được gọi là “cuộc di dân hàng năm lớn nhất thế giới”, bởi quốc gia này có số dân lên tới hàng tỉ người.

Hòa chung không khí rộn ràng về quê ăn Tết, một cư dân mạng xã hội Weibo (Trung Quốc) đã photoshop loạt ảnh dàn sao phim bom tấn Hollywood... tay xách nách mang vai đồ đạc, chen chúc nhau tại ga tàu, bến xe.

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 1

Tàu chật chỗ, Người Nhện không còn cách nào khác buộc phải... ôm đồ phi lên nóc ngồi.

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 2

Một cảnh trong bộ phim "Max Điên: Con đường tử thần" được photoshop thành cảnh lái xe máy chở đồ về quê ăn Tết.

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 3

"Quá... đông, quá nguy hiểm"

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 4

Dù có là "Biệt đội siêu anh hùng" thì cũng không thoát khỏi cảnh chạy đua giành chỗ trên tàu.

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 5

Bộ phim "Người Hobbit: Hành trình bất ngờ" nay đã có phần 2: "Người Hobbit: Hành trình về quê".

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 6

Điệp viên Jason Bourne sốt ruột chờ xếp hàng.

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 7

"Biệt đội đánh thuê" nay đã thành "Biệt đội... về quê".

Hài hước ảnh chế dàn sao phim bom tấn... về quê ăn Tết ảnh 8

Ăn mặc sang chảnh lên tàu về quê, không ai khác ngoài dàn sao của "Điệp vụ bất khả thi".

Theo Theo Sohu
MỚI - NÓNG
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
Trung ương Đoàn trao tặng công trình số hoá khu di tích lịch sử tại Điện Biên
TPO - Trung ương Đoàn thực hiện 3 công trình số hóa các di tích lịch sử, địa chỉ đỏ cho tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, gồm: Điểm Di tích Sở Chỉ huy Chiến dịch Điện Biên Phủ ở Mường Phăng, Điểm Di tích Đồi A1 và Điểm Di tích Trung tâm đề kháng Him Lam (Đồi Him Lam), với tổng trị giá 300 triệu đồng.