'Hai lúa' tuổi teen

Nguyễn Nhật Minh bên lò đốt rác thân thiện với môi trường
Nguyễn Nhật Minh bên lò đốt rác thân thiện với môi trường
TP - Nguyễn Nhật Minh đang học trường THCS Huyền Hội ở xã Huyền Hội (Càng Long, Trà Vinh) vừa đoạt giải nhất cuộc thi Sáng tạo của tỉnh với sáng chế “Lò đốt rác sinh hoạt thân thiện với môi trường”, sau nhiều sáng chế có giá trị khác.

Xa Huyền Hội thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hằng ngày sống trong cảnh nghèo khó của nông dân, Nguyễn Nhật Minh trăn trở và các sáng chế ra đời đều muốn góp phần làm giảm bớt nỗi vất vả của người thân.

Minh sinh năm 1999, khi mới 13 tuổi,  Minh tự làm được chiếc máy tự động gieo hạt bắp, giúp đỡ tốn sức lao động, tăng được năng suất. Chiếc máy vừa xom lỗ vừa gieo hạt, đoạt giải khuyến khích của cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật tỉnh Trà Vinh lần 2.

Tiếp đó, Minh sáng chế máy thu gom lúa phơi trên sân. Máy thu gom lúa của Minh bằng kim loại dạng hình hộp chữ nhật, sức chứa 150 kg, với máng thu gom, ống xoắn ốc đưa lúa lên thùng, đổ vô bao và cột miệng bao. Cả hệ thống vận hành bởi một động cơ. Chỉ một người điều khiển, thu gom một ngày hơn 6 tấn lúa, gấp 3 lần và tiết kiệm gần 200.000 đồng so với thu gom thủ công. Chiếc máy chỉ hơn 7 triệu đồng. Minh còn sáng chế hệ thống xử lý khí thải xe, các máy xăng dầu, đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sáng tạo khoa học - kỹ thuật của Sở GD&ĐT tỉnh Trà Vinh, tháng 12/2013.

Ý tưởng sáng chế “Lò đốt rác sinh hoạt thân thiện với môi trường” đến với Minh khi thấy môi trường của quê nghèo đang bị ô nhiễm. Ý tưởng này được Đỗ Phúc Nhĩ Khang, SN 2000, học cùng trường chia sẻ, góp sức thực hiện và được thầy cô giáo hỗ trợ.

Nhiên liệu dùng cho lò là khí biogas, thu từ rác thải hữu cơ. Lò cao 2,2 m, dài 1,8 m, rộng 1,4 m, công suất đốt 0,2 m3/giờ, giá thành trên dưới 20 triệu đồng. Một lò có thể đốt rác sinh hoạt cho khoảng 500 hộ gia đình, hoặc đốt rác cho khu chợ có 200 tiểu thương.

Tham dự cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Trà Vinh lần thứ 3 (2013-2014) do Sở KH&CN tổ chức, “Lò đốt rác sinh hoạt thân thiện với môi trường” đoạt giải nhất.

MỚI - NÓNG