Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016

1. Các đại sứ cùng ban tổ chức thực hiện nghi thức “tắt đèn” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đồng loạt diễn ra tại hàng trăm quốc gia trên thế giới.
1. Các đại sứ cùng ban tổ chức thực hiện nghi thức “tắt đèn” hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất đồng loạt diễn ra tại hàng trăm quốc gia trên thế giới.
TPO - Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hào hứng tham gia hoạt động tắt đèn hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra trên toàn cầu.

Tối 19/3, tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM, hàng ngàn tình nguyện viên, đoàn viên thanh niên đã cùng hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất diễn ra đồng thời trên khắp thế giới với sự kiện chính “Tắt điện 1 giờ” (từ 20h30 đến 21h30).

Trước thời điểm “tắt điện” nhằm chung tay hưởng ứng chiến dịch tắt điện toàn cầu Giờ Trái đất, hàng ngàn bạn trẻ tham gia các màn nhảy flashmob khuấy động không khí trong đêm sự kiện cao trào của cả chiến dịch. Các đại sứ chương trình là hoa hậu Lan Khuê, ca sĩ Hà Okio, vũ công Quang Đăng cũng đã giao lưu, sẻ chia về những hoạt động đồng hành, tham gia cùng chiến dịch năm nay.

Đúng thời khắc 20 giờ 30 phút, ban tổ chức nhấn nút phát động sự kiện tắt đèn một giờ. Ánh đèn điện sáng choang ngay phút trước chợt tắt phụt, nhường lại ánh nến lung linh trong bóng đêm phát ra từ tay ngàn bạn trẻ.

Sau 2 tuần phát động, chiến dịch Giờ Trái đất 2016 đã thu hút hơn 5.000 lượt tình nguyện viên cùng tham gia thực hiện các dự án ý nghĩa vì môi trường.

Chiến dịch Giờ Trái đất với mục tiêu kêu gọi hàng triệu người dân cùng tham gia, hưởng ứng chuỗi hành động chung tay bảo vệ môi trường thông qua việc triển khai thực hiện các dự án ý nghĩa gắn với các “hành động xanh”. Với dự án “Cộng đồng xanh”, chiến dịch hướng đến tuyên truyền trực tiếp đến người dân về việc tiết kiệm điện và kêu gọi tắt điện ủng hộ Giờ Trái đất; khuyến khích tham gia các chương trình kích cầu xanh khi mua sắm; vận động người đi đường tắt máy xe để tiết kiệm xăng và giảm phát thải ra môi trường; hướng dẫn người dân phân loại rác tại nguồn… 

Trong khi đó, dự án “Chuyển động xanh” đã tạo dấu ấn lớn khi thu hút hơn 25.000 đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tại TPHCM và 61 tỉnh thành trên cả nước cùng tham gia; hơn 1.000 cơ sở sản xuất kinh doanh thương mại dịch vụ đã cam kết hưởng ứng cùng chiến dịch, thực hiện tắt điện cùng Giờ Trái đất; đưa ra hoạt động “Earth Bike” với việc hỗ trợ đưa đón miễn phí mọi đối tượng người dân có nhu cầu di chuyển bằng xe đạp… Bên cạnh đó, chiến dịch Giờ Trái đất tại TPHCM cũng tiến hành thực hiện các dự án mang ý nghĩa cộng đồng, như Mái ấm xanh, Khu phố xanh, Điểm đến xanh...

Chiến dịch Giờ Trái đất TPHCM 2016 do báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp Sở Tài nguyên – Môi trường, Sở Công thương, Thành Đoàn, Liên hiệp HTX Thương mại TPHCM tổ chức, chính thức phát động diễn ra từ 5/3. 

Chùm ảnh ghi nhận không khí hưởng ứng Giờ Trái đất TPHCM năm 2016 diễn ra tại Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM:

Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 1

Bạn trẻ cùng tham gia nhảy flashmob tại đêm sự kiện một giờ tắt đèn.

Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 2
Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 3

Bạn trẻ thắp ánh nến đèn led hưởng ứng hành động tắt điện.

Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 4
Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 5

Cùng với hoạt động tắt đèn kêu gọi tiết kiệm năng lượng, chiến dịch còn thực hiện các gian hàng bán đồ handmade gây quỹ.

Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 6

Sân 4A Nhà văn hóa Thanh niên TPHCM sau thời điểm tắt đèn .

Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 7
Hàng ngàn bạn trẻ TPHCM hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016 ảnh 8
MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).