Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ'

Từ sáng sớm cặp vợ chồng trẻ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, SN 1992 (công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) cùng với vợ là Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1994 (công an phường Bưởi, quận Tây Hồ) cùng dắt tay nhau đi hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ
Từ sáng sớm cặp vợ chồng trẻ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh, SN 1992 (công an phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng) cùng với vợ là Nguyễn Thị Huyền Trang, SN 1994 (công an phường Bưởi, quận Tây Hồ) cùng dắt tay nhau đi hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ
TPO - Mặc cho Hà Nội rét buốt, từ sáng sớm, hàng nghìn chiến sĩ công an Thủ đô đã xếp hàng ngay ngắn lấy phiếu đăng ký thông tin, làm các thủ tục cần thiết để được hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chủ nhật Đỏ”, trong đó, có những cặp vợ chồng, đôi bạn trẻ đi cùng nhau.

Ngày 27/12, tại Hội trường Công an TP Hà Nội, hàng ngàn chiến sĩ công an tham gia ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng “Chủ nhật Đỏ” lần thứ XII, năm 2020 và Lễ phát động Hành trình “Thắp lửa tình nguyện” – Vì nhân dân phục vụ”. Chương trình do Đoàn thanh niên Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với báo Tiền Phong tổ chức.

Dự ngày hội hiến máu tình nguyện hưởng ứng Chủ nhật Đỏ của công an TP Hà Nội có: Nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong; Đại tá Hoàng Văn Hùng, Đảng ủy viên, Chánh Văn phòng Đảng ủy Công an TP Hà Nội; các người đẹp đến từ cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam: Người đẹp tài năng Lê Thanh Tú, người đẹp Kim Trà My, người đẹp Nông Thúy Hằng.

Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 1 Các người đẹp đến từ cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam cổ vũ ngày hội hiên máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ của công an TP Hà Nội

Hòa chung dòng máu nghĩa tình

Phát biểu tại ngày hội hiến máu, nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong cho biết, chương trình hiến máu nhân đạo Chủ nhật Đỏ là một trong những hoạt động cộng đồng có sức ảnh hưởng lớn trong xã hôi. Qua 11 năm tổ chức (2009 – 2019), Chủ nhật Đỏ đã lớn mạnh không ngừng, nhận được sự hưởng ứng của hàng triệu ĐVTN, sinh viên, công chức viên chức, người lao động, cán bộ chiến sĩ, đông đảo người dân trên địa bàn Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước. Năm 2020, Chủ nhật Đỏ được tổ chức vào 3 tuần giáp Tết Nguyên đán Canh Tý, tại 70 điểm của 40 tỉnh, thành phố trong cả nước, dự kiến tiếp nhận 50.000 đơn vị máu.

Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 2 Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng bày tỏ niềm vui mừng khi biết rằng, hòa chung trong dòng máu nghĩa tình, làm hồi sinh bao số phận không may mắn đó, có những giọt máu đào của các chiến sĩ công an TP Hà Nội.
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 3

Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong Phùng Công Sưởng động viên các chiến sĩ công an hiến máu tình nguyện

“Nhiều anh chị đã qua tuổi thanh xuân, song tôi tin rằng ký ức về những lần hiến máu tình nguyện sẽ không phai nhòa, bầu nhiệt huyết, sự sôi nổi, tinh thần tình nguyện sẽ là những giá trị không thay đổi theo mãi với chúng ta. Và rất vui mừng là các bạn trẻ Công an thành phố đã tiếp nối được những truyền thống tốt đẹp đó, tiếp tục khắc họa hình ảnh người chiến sĩ công an tận tụy, nghĩa tình, không tiếc máu xương vì nhân dân phục vụ!” nhà báo Phùng Công Sưởng, Phó Tổng Biên tập báo Tiền Phong nói.

Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 4 Nhờ lưng đồng nghiệp kê viết đăng ký hiến máu

Đồng chí Bùi Mạnh Hùng, Bí thư Đoàn Thanh niên Công an TP Hà Nội cho biết, Hành trình “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” lần thứ 6 được khởi động với Ngày hội hiến máu tình nguyện Chủ Nhật Đỏ là một hoạt động cụ thể, ý nghĩa, thể hiện rõ nét tinh thần của tuổi trẻ. Đây không chỉ là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng, 75 năm ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân và 15 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, mà còn là việc làm thể hiện tình cảm, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an Thủ đô với cộng đồng, nhất là trong tình hình khan hiếm máu phục vụ công tác cứu người chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán.

Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 5 Hành trình “Thắp lửa tình nguyện – Vì nhân dân phục vụ” lần thứ 6, năm 2020 được phát động từ nay đến hết tháng 12/2020. 
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 6

Trong hành trình phấn đấu đạt được các chỉ tiêu: Tổ chức các buổi sinh hoạt truyền thống cho trên 10.000 lượt ĐVTN; Tư vấn, hướng dẫn, tiếp nhận đăng ký các thủ tục hành chính, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật, thăm tặng quà tình nghĩa cho 3.000 trường hợp; Vận động trêm 1.000 lượt ĐVTN tham gia hiến máu tình nguyện…

Một số hình ảnh ấn tượng tại ngày hội hiến máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ của công an TP Hà Nội:

Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 7 Các người đẹp đến từ cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam cổ vũ ngày hội hiên máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ của công an TP Hà Nội
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 8 Các người đẹp đến từ cuộc thi Hoa hậu thế giới Việt Nam cổ vũ ngày hội hiên máu hưởng ứng Chủ nhật Đỏ của công an TP Hà Nội
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 9
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 10
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 11     Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 12
Hàng ngàn chiến sĩ công an xếp hàng hiến máu 'Chủ nhật Đỏ' ảnh 13  
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.