Hàng trăm bạn trẻ đạp xe kêu gọi tiết kiệm điện

Đạp xe quanh TP. Đà Nẵng cổ động người dân tiết kiệm điện. Ảnh: T.T.
Đạp xe quanh TP. Đà Nẵng cổ động người dân tiết kiệm điện. Ảnh: T.T.
TPO - Chiều nay (25/3), chương trình hưởng ứng chiến dịch “Giờ trái đất 2017” đã diễn ra tại bờ đông cầu Rồng, TP Đà Nẵng.

Chương trình do Sở Công thương TP. Đà Nẵng và các đơn vị điện lực trên địa bàn tổ chức, thu hút sự tham gia của hơn 300 cán bộ công nhân viên và sinh viên.

Hàng trăm bạn trẻ đạp xe kêu gọi tiết kiệm điện ảnh 1
Hàng trăm bạn trẻ đạp xe kêu gọi tiết kiệm điện ảnh 2

Với chủ đề “Tắt đèn bật tương lai”, chương trình kêu gọi người dân tắt các thiết bị điện không cần thiết trong thời gian một tiếng đồng hồ vào ngày thứ 7 cuối cùng của tháng 3.

Ông Nguyễn Đình Phúc - Phó Giám đốc Sở Công thương, nói: ‘Việc tiết kiệm điện năng làm giảm lượng khí thải dioxit cacbon, một loại khí gây ra hiệu ứng nhà kính. Đồng thời đánh động ý thức bảo vệ môi trường của mọi người”.

Sau lễ phát động, các đại biểu cùng hàng trăm ĐVTN các cơ sở Đoàn tổ chức diễu hành bằng xa đạp và cắm cờ tuyên truyền tiết kiệm điện.

MỚI - NÓNG
Một nhân viên của Ukrainian Armor chuẩn bị đặt súng cối vào hộp tại khu nhà xưởng không được công khai vị trí. (Ảnh: Reuter)
Ngành vũ khí nội địa Ukraine kêu khó đủ đường
TPO - Hàng trăm doanh nghiệp sản xuất vũ khí và thiết bị quân sự đã mọc lên ở Ukraine kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra, nhưng nhiều doanh nghiệp trong số đó đang chật vật vì thiếu tiền và tất cả đều lo sợ sẽ trở thành mục tiêu của tên lửa Nga.