Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020

0:00 / 0:00
0:00
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020
TPO - Nhà báo Phùng Công Sưởng - Phó Tổng biên tập Báo Tiền Phong, Phó Giám đốc Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam cho biết, những ngày qua, 12 cơ quan báo chí đã tổ chức bình chọn trực tuyến 20 đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020. Hiện có trên 10 triệu lượt bình chọn cho 20 đề cử và dự kiến đến lúc khép lại chương trình bình chọn sẽ có trên 12 triệu lượt.  
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 1 Ngày 5/3, Báo Tiền Phong và Thường trực Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu tổ chức giao lưu trực tuyến với 5 khách mời là CEO Nghiêm Tiến Viễn, Hạ sĩ Tống Văn Đông, cô giáo Hà Ánh Phượng, Võ Minh Quang và Hoàng Thị Yến. Chương trình tường thuật trực tiếp trên báo Tiền phong điện tử (www.tienphong.vn).

Vì lý do công việc, các đề cử: Hà Ánh Phượng (Lĩnh vực: Hoạt động xã hội); Hoàng Thị Yến (Lĩnh vực: Văn hoá nghệ thuật) không thể có mặt tại buổi giao lưu tại báo Tiền Phong, nhưng hai bạn vẫn trả lời trực tuyến các câu hỏi của độc giả cả nước.
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 2 Phát biểu tại chương trình, nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết, năm 2020, Thường trực Hội đồng giải thưởng nhận được 154 hồ sơ hợp lệ từ 44 đơn vị gửi về thuộc 10 lĩnh vực.

Trong những ngày qua, 12 cơ quan báo chí đã cùng báo Tiền Phong và trang điện tử các tỉnh thành Đoàn trong cả nước tổ chức bình chọn trực tuyến. Tính đến nay đã có trên 10 triệu lượt bình chọn cho 20 đề cử, ghi nhận sự quan tâm của xã hội, đoàn viên thanh niên đối với Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và các đề cử. Đồng thời, mới đây, 4 cơ quan báo chí đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với các đề cử ở các lĩnh vực khác nhau.

Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 3 Nhà báo Phùng Công Sưởng cho biết: Hôm nay 5/3, Báo Tiền Phong tổ chức giao lưu trực tuyến với 5 đề cử gồm: Nghiêm Tiến Viễn, Tống Văn Đông, Hà Ánh Phượng, Võ Minh Quang, Hoàng Thị Yến. Chương trình mong muốn, các đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu Việt Nam 2020 sẽ chia sẻ nhiều câu chuyện, kinh nghiệm trong cuộc sống và lĩnh vực đang hoạt động, cống hiến. Qua đó, truyền cảm hứng và lan tỏa nhiều năng lượng tích cực cổ vũ các bạn trẻ khác
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 4 Tại chương trình, anh Tống Văn Đông - đề cử lĩnh vực an ninh trật tự chia sẻ: Sau hai năm làm nghề, đối diện với nhiều hiểm nguy, nhưng anh không hối hận quyết định thực hiện nghĩa vụ trong lực lượng phòng cháy chữa cháy - cứu hộ cứu nạn. Trong tình huống nguy cấp, anh vẫn sẵn sàng "vì nhân dân quên mình" như đã nhường bình dưỡng khí cho nạn nhân như đã có.
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 5 Võ Minh Quang - lĩnh vực Văn hóa nghệ thuật chia sẻ: Trong năm 2020 do ảnh hưởng của dịch COVID-19, em chỉ trình diễn rồi ghi đĩa lại và gửi tác phẩm tham dự một số cuộc thi đàn. Quang chia sẻ thêm, em dành thời gian để tập đàn, theo học cân bằng giữa hai trường nên dần phải bỏ bớt một số môn ngoại khóa mà em đã từng rất thích như võ wushu, cờ vua, bóng rổ, bóng bàn.... Quang chỉ đi bơi, vẽ tranh vào ngày cuối tuần, chỉ được đá bóng vào các giờ ra chơi và 30 phút đến 1 tiếng cuối buổi học cùng các bạn trong đội bóng của lớp.

Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 6 Anh Nghiêm Tiến Viễn (Giám đốc Công ty CPCN GoStream) - đề cử lĩnh vực kinh doanh khởi nghiệp cho biết, GoStream là một công ty chuyên về công cụ phát nội video trực tuyến trên mạng xã hội, các sàn online… Sản phẩm của công ty được ứng dụng nhiều nhất vào trong lĩnh vực bán hàng online, đào tạo dạy học online, lĩnh vực giải trí... Hy vọng năm 202, giá trị công ty 100 triệu USD và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư nước ngoài.
Ảnh: Như Ý - Mạnh Thắng
Hàng triệu lượt bình chọn đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2020 ảnh 7
MỚI - NÓNG
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
Tiền công đức: Đã dần minh bạch thu, chi
TP - Thông tin từ Bộ Tài chính cho hay, đến nay có khoảng 40 địa phương gửi báo cáo thu chi tiền công đức. Theo đó, điểm nhấn là nhiều địa phương có số thu tiền công đức rất cao, lên tới 200-400 tỷ đồng/năm. Tuy nhiên, việc chi tiền công đức cũng đang cho thấy có khá nhiều bất cập khi mỗi nơi làm theo một kiểu. Trong khi có nơi xin giữ lại để tu bổ di tích, có chỗ nguồn thu lại được để dùng cho từ thiện.