Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 từ đất Mũi Cà Mau đến địa đầu Hà Giang

Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 có nhiều hoạt động. (Ảnh minh họa) Ảnh: Xuân Tùng
Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi 2019 có nhiều hoạt động. (Ảnh minh họa) Ảnh: Xuân Tùng
TPO - Trong khuôn khổ Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019, T.Ư Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức nhiều nội dung, hoạt động như thông điệp Hành trình; triển lãm lưu động; giao lưu thanh niên; thực hiện công trình thanh niên. Bên cạnh đó nhiều hoạt động đồng hành như chụp ảnh "check in", thiết kế video...

Hành trình "Tôi yêu Tổ quốc tôi" 2019 trình là hoạt động chào mừng Đại hội toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII nhiệm kỳ 2019-2024.

Lễ khởi động Hành trình diễn ra tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng Phú Thọ (ngày 6/10). Hành trình sẽ hội quân và tổng kết tại Hà Nội (ngày 10/12). 

T.Ư Hội LHTN Việt Nam tổ chức hoạt động điểm tại 8 tỉnh, thành phố gồm: Cà Mau (ngày 13/10) Thành phố Hồ Chí Minh (20/10) – Khánh Hòa (27/10) – Kon Tum (3/11) – Đà Nẵng (10/11) – Nghệ An (17/11) – Điện Biên (24/11) – Hà Giang (1/12).

Theo đó, chương trình có các hoạt động: Chào cờ, công bố thông điệp Hành trình gửi thanh niên cả nước; Thăm, tìm hiểu các địa danh lịch sử, văn hóa; triển lãm lưu động; giao lưu thanh niên; thực hiện công trình thanh niên; chương trình văn nghệ cộng đồng.

Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” 2019 có nhiều hoạt động đồng hành, truyền thông. Chương trình bìn chọn ảnh trên mạng xã hội, lựa chọn in sách ảnh và bưu ảnh. Thiết kế video clip “Tôi yêu Tổ quốc tôi” thực hiện 63 clip của 63 điểm Hành trình và 1 clip Quốc ca.

Chương trình chụp ảnh “check in” với chủ đề “Tôi yêu Tổ quốc tôi”: Kêu gọi thanh niên tuyên truyền, chia sẻ trên mạng xã hội các bức ảnh thể hiện tình yêu tổ quốc gắn với nơi thanh niên sinh ra và lơn lên, các địa danh văn hóa lịch sử, các bức ảnh thể hiện hành động đóng góp cho sự phát triển của đất nước, cộng đồng…

MỚI - NÓNG