'Hành trình về nguồn'

'Hành trình về nguồn'
TPO - “Hành trình về nguồn” tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân nhằm ôn lại truyền thống hào hùng suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành; giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử kháng chiến cho đoàn viên thanh niên và hội viên Hội phụ nữ trong Cục A87.

Hướng tới kỷ niệm 85 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, 70 năm ngày truyền thống An ninh nhân dân, ngày 23/3, Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông (A87), Tổng cục An ninh, Bộ Công an tổ chức chuyến đi “Hành trình về nguồn” tại Khu di tích lịch sử Công an nhân dân, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên nhằm ôn lại truyền thống hào hùng suốt 70 năm xây dựng và trưởng thành; giáo dục truyền thống cách mạng, lịch sử kháng chiến cho đoàn viên thanh niên và hội viên Hội phụ nữ trong Cục.

Tại Khu di tích Nha Công an Trung ương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, Đoàn công tác đã dâng hương tưởng nhớ anh linh các anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân; dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hoa, báo công tại Tượng đài Bảo vệ An ninh Tổ quốc; tham quan Bảo tàng Công an nhân dân và trồng cây lưu niệm tại Khu di tích.

Ngoài ra, Đoàn công tác còn tới thăm Mái đình Hồng Thái, Cây đa Tân Trào, Lán Nà Nưa tại huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang và An toàn khu Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên là những địa danh lịch sử tạo thành một quần thể di tích kháng chiến hoành tráng lưu giữ những hình ảnh của “Thủ đô kháng chiến” trong những năm gian lao chống thực dân Pháp nhằm ôn lại truyền thống hào hùng của dân tộc, quán triệt tư tưởng cách mạng cán bộ chiến sĩ trong đơn vị. Cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Văn hóa, thông tin, truyền thông coi đây là dịp sinh hoạt chính trị thiết thực và nguyện tiếp tục làm tốt hơn nữa, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác đã gặp mặt và trao phần quà bao gồm những hạng mục trang trí khánh tiết tại Nhà văn hóa thôn Đồng Đon, xã Minh Thanh, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Từ năm 1999 đến năm 2010, nhân dân thôn Đồng Đon đã di chuyển, tái định cư phục vụ xây dựng, tôn tạo Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương. Đây là một trong những thôn còn nhiều khó khăn của xã Minh Thanh.

MỚI - NÓNG