Hát mừng thành công Bầu cử Quốc hội khóa XII

Hát mừng thành công Bầu cử Quốc hội khóa XII
TPO - Chào mừng thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XII, hưởng ứng cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", ngày 24/5/2007, CLB Văn hóa cựu chiến binh Tháng Tám, làng Hữu Nghị Việt Nam, Nhạc viện HN phối hợp với Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức đêm ca nhạc từ thiện "Hãy chung sức vì cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam".

Đêm ca nhạc từ thiện "Hãy chung sức vì cuộc sống của nạn nhân chất độc màu da cam" sẽ được tổ chức vào hồi 19 giờ ngày 24/5/2007 tại hội trường lớn Học viện BC&TT.

Đêm nhạc có sự tham dự của Đảng ủy, Ban giám đốc, Công đoàn Học viện BC&TT, CLB Văn hóa cựu chiến binh Tháng Tám - Hội cựu chiến binh thành phố HN, đại diện làng Hữu nghị Việt Nam, Nhạc viện Hà Nội, các cơ quan báo đài và toàn thể Đoàn viên - Sinh viên HV BC&TT.

Trong đêm nhạc, khán giả sẽ có cơ hội giao lưu và thưởng thức những tác phẩm âm nhạc của gia đình nhạc sĩ Thuận Yến (nhạc sĩ Thuận Yến và ca sĩ Thanh Lam); có sự góp mặt của nhiều ca sĩ nổi tiếng như ca sĩ Việt Hoàn, Anh Thơ... cùng đội ngũ nghệ sĩ chuyên nghiệp tới từ nhạc viện Hà Nội.

Với qui mô hoành tráng, có sự kết hợp rộng rãi của các tổ chức chính trị, văn hóa, xã hội, đêm nhạc "Hãy chung sức vì cuộc sống của nạn nhân chất độc da cam" đã thể hiện được những mục đích, ý nghĩa tốt đẹp:

- Tạo đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đoàn viên Thanh niên; Chào mừng thành công Bầu cử Quốc hội khóa XII; Hưởng ứng cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Chia sẻ nỗi đau với những nạn nhân phải chịu những hậu quả đau lòng sau chiến tranh, nhất là đối với trẻ em bị nhiễm chất độc màu da cam / đioxin tại làng Hữu Nghị Việt Nam thuộc Hội cựu chiến binh Việt Nam.

- Tiếp tục ủng hộ nạn nhân chiến tranh và ủng hộ các tổ chức, cá nhân tiến bộ tiến hành vụ kiện các công ty sản xuất chất độc da cam/ đioxin.

- Phát huy vai trò của Thanh niên trong hoạt động tình nguyện. Chăm lo bồi dưỡng thanh thiếu niên nhi đồng và trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Với những mục đích, ý nghĩa nhân đạo cao cả đó, ban tổ chức đã nhận được sự ủng hộ giúp đỡ của nhiều tổ chức, cá nhân có lòng hảo tâm. Trong đó, tập đoàn dầu khí Việt Nam đã quyên góp ủng hộ trẻ em chất độc da cam số tiền là 50.000.000 đồng.

Đêm ca nhạc từ thiện là một hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần nhân ái cao cả, noi theo tấm gương sáng về đạo đức của chủ tích Hồ Chí Minh, đặc biệt là tinh thần tình nguyện, cùng chung tay góp sức xoa dịu nỗi đau chiến tranh, vì cuộc sống của trẻ em - nạn nhân chất độc màu da cam / đioxin, hướng tới ngày quốc tế thiếu nhi 1/6.

Diệp Sa

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.