Tuyên dương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu năm 2019:

Hiện thực những ước mơ chinh phục đỉnh cao

Tiến sĩ Vòng Bính Long ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều 11/11. Ảnh: Xuân Tùng
Tiến sĩ Vòng Bính Long ghi sổ vàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám chiều 11/11. Ảnh: Xuân Tùng
TP - Tiến sĩ Vòng Bính Long, trung úy Vàng Lao Lừ và em Lục Thị Doanh không ngừng nỗ lực vượt khó, vươn lên đạt thành tích cao trong học tập, công tác và nghiên cứu khoa học, đóng góp nhiều cho cộng đồng. Họ là ba trong số những gương thanh niên dân tộc thiểu số tiêu biểu xuất sắc được tuyên dương năm 2019. 

Người sở hữu nhiều công trình nghiên cứu

Tiến sĩ Vòng Bính Long (SN 1984, dân tộc Hoa), giảng viên khoa Sinh học - Công nghệ Sinh học Trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM đã có nhiều công trình nghiên cứu vật liệu nano-polymer có hoạt tính sinh học để điều trị các bệnh viêm nhiễm, ung thư. Mới đây, anh dành tâm sức khai phá hướng mới trong điều trị nhồi máu cơ tim: Liệu pháp tăng sinh mạch máu mới bằng hydrogel kháng oxi hóa có khả năng điều hòa khí nitric oxide.

Anh Long cho biết, bệnh tim mạch có tỉ lệ tử vong cao, trong khi liệu pháp điều trị có phần hạn chế. Nghiên cứu của anh tập trung hiện thực hóa phát hiện đoạt giải Nobel về Sinh lý học - Y dược năm 1998 của TS. Ignarro về cơ chế lợi của oxit nitric (NO) trong việc ngăn ngừa và hỗ trợ chữa trị bệnh tim hiệu quả mà không cần dùng thuốc hoặc phẫu thuật. “Thách thức là đưa khí NO vào trong tim để điều trị nhồi máu và tái tạo mạch máu. NO không bền vững, chỉ tồn tại trong vài giây, đòi hỏi phải có liệu pháp kéo dài thời gian hoạt động của khí ở vị trí cơ tim. Tôi và cộng sự tạo ra hydrogel có khả năng phóng thích khí NO trong thời gian dài kết hợp với hoạt tính kháng oxi hóa giúp điều trị tốt hơn”, anh Long chia sẻ.

Công trình đã nhận giải thưởng Sáng tạo TPHCM 2019, nối dài danh sách thành tích của TS. Vòng Bính Long, cụ thể: 6 bằng sáng chế, hàng chục bài báo và báo cáo khoa học, có 3 chương sách quốc tế; chủ nhiệm nhiều đề tài đã được nghiệm thu và triển khai. Với những thành tích này, anh đã được trao giải thưởng Khoa học kỹ thuật Quả cầu Vàng 2018, Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018.

Mới đây, anh Long được tín nhiệm hiệp thương cử làm Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh, nhiệm kỳ 2019-2024.

“Thầy giáo quân hàm xanh” dân tộc Mông

Trung úy Vàng Lao Lừ (SN 1989, dân tộc Mông), chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (Sơn La) từ lâu được đồng bào xem như “người trong nhà”. Anh đã góp phần tháo gỡ những khó khăn cho người dân, từ thiếu cái ăn, nghèo cái chữ... “Là con em đồng bào dân tộc, chiến sĩ biên phòng và còn trẻ, tôi thấy mình càng phải có trách nhiệm hơn”, anh Lừ nói.

Năm 2017, anh Lừ bắt đầu mở lớp, trực tiếp giảng dạy và đã hoàn thành xóa mù chữ tại bản nghèo Co Muông cho 36 học viên. Đến nay, anh tiếp tục đứng lớp ở bản Nong Phụ có 56 học viên. Học viên của “thầy giáo” Lừ đủ mọi lứa tuổi, nhỏ nhất 9 tuổi, cao nhất ngoài 30 tuổi, đa số là nữ.

Từ những bài giảng con chữ, anh Lừ dẫn giải nhiều câu chuyện, kiến thức nhằm: Thay đổi, nâng cao nhận thức cuộc sống cho bà con; Hướng dẫn nhân dân phát triển các mô hình như trồng cây ăn quả trên đất dốc, chăn nuôi gia súc, gia cầm, vệ sinh làng bản… “Ban đầu tôi giúp một hộ dân trồng cây ăn quả trên đất dốc với kỹ thuật mới. Thấy vườn cây trồng tươi tốt và cho thu hoạch, cải thiện đời sống kinh tế, bà con tin, rồi đến học hỏi. Khi ấy, tôi lại vận động bà con đi học biết chữ để áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất”, anh Lừ chia sẻ.

“Thầy giáo quân hàm xanh” Vàng Lao Lừ càng được đồng bào tin yêu hơn khi giải cứu học viên Vàng Thị Sênh ở bản Con Muông bị hai đối tượng xấu dụ dỗ, lôi kéo lừa bán sang bên kia biên giới với mánh khóe “lấy về làm vợ”. Đặc biệt, anh trực tiếp phụ trách, giúp đỡ 5 cháu nhỏ mà đơn vị nhận nuôi theo chương trình “Nâng bước em tới trường”.

Trung úy Vàng Lao Lừ vinh dự nhận giải thưởng Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân 2018, Gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng 2018. 

Thủ khoa ÐH Vinh và ước mơ trở thành cô giáo

Đến từ vùng đất Nghĩa Đàn (Nghệ An), Lục Thị Doanh (dân tộc Thái) - sinh viên khoa Sư phạm Ngữ văn (ĐH Vinh) là gương sáng về nghị lực vượt khó. Gia đình Doanh thuộc diện khó khăn, bố mắc bệnh suy thận mãn tính phải chạy thận chu kỳ, một mình mẹ bươn chải kiếm sống.

Học xong trung học cơ sở, Doanh vào học Trường Trung học phổ thông (THPT) Dân tộc nội trú số 2 tỉnh Nghệ An, làm quen cuộc sống xa nhà. Ba năm liền, cô luôn giữ vững thành tích học tập tốp đầu của lớp, là cán bộ Đoàn năng nổ trong nhiều hoạt động của trường lớp. Năm học lớp 12, Doanh là một trong 5 học sinh xuất sắc được kết nạp Đảng tại trường.

Khi Doanh bước vào giai đoạn ôn thi “nước rút” kỳ thi THPT Quốc gia 2019 thì nhận tin bố mất. Doanh bị khủng hoảng, rồi tự xốc lại tinh thần, tập trung ôn thi. Kết quả, Lục Thị Doanh đạt tổng điểm 27.75 (Ngữ văn 9.25 điểm, Địa lý 9.5 điểm, Lịch sử 9 điểm) trở thành thủ khoa Trường ĐH Vinh năm 2019.

Với số điểm này, Doanh đã đăng ký xét tuyển vào khoa Sư phạm Ngữ văn để thực hiện ước mơ trở thành cô giáo.

Để có thêm tiền trang trải cuộc sống sinh viên và phụ giúp mẹ, hiện Doanh vừa học vừa đi làm thêm. Doanh chưa bao giờ từ bỏ ước mơ trở thành cô giáo.

Khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp
Tối 12/11, Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc tiêu biểu năm 2019 được tổ chức với chủ đề “Đường đến ước mơ”. Dự buổi lễ có Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình; Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn; Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.


Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình mong muốn các em học sinh dân tộc thiểu số đoàn kết, tiếp tục phấn đấu, không ngừng vươn lên, phát huy năng lực sáng tạo, chuẩn bị tốt tâm thế để trở thành những công dân có ích, cống hiến ngày càng nhiều cho quê hương đất nước. Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành ở Trung ương, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, thực hiện đồng bộ các giải pháp, trong đó cùng  phối hợp xây dựng các chương trình đào tạo nghề, hướng nghiệp, tổ chức sản xuất, tạo việc làm; khuyến khích thanh niên dân tộc thiểu số khởi nghiệp...

NGHIÊM HUÊ

Năm 2019 là năm thứ 7 Ủy ban Dân tộc phối hợp với T.Ư Đoàn, Bộ GD&ĐT tổ chức tuyên dương học sinh, sinh viên, thanh niên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu. Trong số 120 gương tuyên dương, có 17 em đạt giải Nhất, Nhì trong các cuộc thi học sinh giỏi quốc gia năm 2019; 6 em đạt giải Nhất, Nhì trong cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; 10 em thuộc nhóm dân tộc thiểu số rất ít người (dưới 10.000 người) không học trong trường phổ thông dân tộc nội trú đã trúng tuyển vào đại học năm 2019…

Hiện thực những ước mơ chinh phục đỉnh cao ảnh 1 Vàng Lao Lừ.  Ảnh: Xuân Tùng
Hiện thực những ước mơ chinh phục đỉnh cao ảnh 2

Lục Thị Doanh. Ảnh Nghiêm Huê

MỚI - NÓNG
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
Hà Nội đón mưa vừa mưa to ngắn ngày
TPO - Diễn biến khí tượng từ 19/3, không khí lạnh đã ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực Đông Bắc Bộ và Hà Nội. Trong 24 đến 48 giờ tới, các chuyên gia khí tượng nhận định khu vực Thủ đô tiếp tục có nền nhiệt giảm, trời rét, kèm theo đó cục bộ có mưa vừa đến mưa to.