Hình thành diện mạo mới cho thanh niên Việt Nam

Hình thành diện mạo mới cho thanh niên Việt Nam
(TPO) Hơn 600 gương mặt ưu tú đại diện cho hàng triệu thanh niên Việt Nam đã góp phần tạo nên một diện mạo mới cho thanh niên Việt Nam.

"Đó là lớp thanh niên yêu nước nồng nàn, với ý chí tự lực tự cường, quyết tâm vươn lên..." - Đồng chí Đào Ngọc Dung, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS HCM nhấn mạnh tại lễ khai mạc Đại hội thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác 2005 sáng nay (23/7) tại Hội trường Ba Đình (Hà Nội). 

Đồng chí Đào Ngọc Dung đã trình bày báo cáo tóm tắt phong trào thi đua yêu nước của tuổi trẻ 5 năm qua và tuyên dương các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đồng chí khẳng định: "Lực lượng thanh niên tiên tiến trong 5 năm qua đã phát triển vượt bậc về số lượng và chất lượng, đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua và tình nguyện bảo vệ Tổ quốc".

Phong trào hoạt động của Đoàn thời gian qua đã đạt được rất nhiều kết quả khởi sắc với không khí thi đua sôi nổi hào hứng từ thành phố đến nông thôn, từ miền núi đến vùng biên cương, hải đảo xa xôi. 

Phong trào thi đua rộng khắp trên mọi lĩnh vực thu hút một lực lượng đông đảo ĐVTN tham gia. Trên mọi mặt trận, TN luôn là lực lượng xung kích đi đầu.

Nhân dịp này, lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Trung ương Đoàn đã trao tặng bằng khen cho 75 đại biểu thanh niên tiêu biểu có những đóng góp to lớn vào phong trào Đoàn nói riêng và phong trào thi đua yêu nước nói chung.

5 năm qua, cả nước đã xây dựng và duy trì hoạt động 14.000 CLB học tập, thu hút 170.000 HSSV tham gia; huy động được 90.302,5 triệu đồng hỗ trợ cho SV; đóng góp gần 20 triệu lượt ĐVTN tham gia hoạt động tình nguyện...

Hình thành diện mạo mới cho thanh niên Việt Nam ảnh 1
Màn múa hát kết thúc rực rỡ sắc màu

Những gương mặt thanh niên ưu tú như Bùi Quang Trung - Phó giám đốc Trung tâm VTC, Cty thiết bị điện thoại đã chủ trì và tham gia nhiều công trình nghiên cứu, chế tạo sản phẩm mới đạt hiệu quả kinh tế cao; Lê Minh Thái - Bộ môn Cơ sở bắn (Khoa Vũ khí, Học viện Kỹ thuật quân sự) có thành tích đặc biệt xuất sắc trong nghiên cứu khoa học kỹ thuật quân sự, chủ trì nghiên cứu 3 đề tài, tham gia 9 đề tài khoa học, chủ trì biên soạn 5 giáo trình giảng dạnh, nghiên cứu khoa học...đã trao đổi kinh nghiệm với bạn bè, đồng chí và quyết tâm áp dụng những kinh nghiệm ấy vào Đoàn cơ sở.

Những người con của núi rừng từ Cao Bằng, Hà Giang, Gia Lai...cũng về tụ hội nơi quảng trường Ba Đình lịch sử. K Sor Bik, người dân tộc J'rai đến từ Gia Lai, vui mừng cho biết: "Mình vui lắm à, thủ đô thật đẹp, ra đây được gặp bạn bè từ mọi miền của Tổ quốc. Về nhà, mình sẽ kể cho bạn bè cùng nghe, cùng học tập".

Hiện Bik là Chủ tịch Hội LHTN xã Chư Á (TP Pleiku), anh có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn kết hợp thanh niên dân tộc, tôn giáo và vận động thanh niên sống "tốt đời đẹp đạo".

Lễ khai mạc kết thúc trong những cái bắt tay nồng ấm, những dòng địa chỉ trao nhau và hơn hết là những ánh mắt tin tưởng, quyết tâm cống hiến hết mình cho Tổ quốc

MỚI - NÓNG
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
Công an Bình Dương nói gì về phản ánh đội 'phản ứng nhanh' xử lý sự cố giao thông… chậm?
TPO - Theo phản ánh của người dân, mô hình Đội cơ động xử lý sự cố giao thông (CĐXLSCGT) tại tỉnh Bình Dương chưa phát huy được hiệu quả như kỳ vọng, một số vụ tai nạn, ùn tắc song sự xuất hiện của lực lượng này tại hiện trường chậm. Về việc này, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Dương đã phân tích một số nguyên nhân để làm rõ.