Vĩnh Phúc

Hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên

Hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên
TPO - Ngày 20/10, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc tổ chức Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh lần thứ 16, nhiệm kỳ 2017 - 2022 với sự tham dự của 233 đại biểu. Chị Đỗ Thị Thanh Hương tái đắc cử Bí thư Tỉnh Đoàn.

Trong nhiệm kỳ 2012 - 2017, cùng với việc tăng cường hoạt động giáo dục về đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật cho thế hệ trẻ, Tỉnh Đoàn Vĩnh Phúc còn đặc biệt quan tâm hỗ trợ, đồng hành cùng thanh niên tìm kiếm việc làm, lập nghiệp.

Trong 5 năm, Đoàn thanh niên các cấp tổ chức 19 lớp tập huấn khoa học kỹ thuật cho thanh niên phát triển kinh tế. Đến nay, toàn tỉnh đang có trên 1.000 trang trại, mô hình kinh tế do thanh niên làm chủ có thu nhập thấp nhất từ 50 triệu đồng trở lên, trong đó 24 thanh niên được T.Ư Đoàn trao giải thưởng Lương Định Của tuyên dương thành tích làm kinh tế giỏi. 

Hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên ảnh 1

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan trao tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Tuổi trẻ tỉnh Vĩnh Phúc

Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn cũng đang duy trì hoạt động 1.066 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế, tổ hợp tác, hợp tác xã thanh niên tự giúp nhau phát triển kinh tế theo các mô hình gia trại, trang trại. Tham gia giải quyết việc làm cho thanh niên, Tỉnh Đoàn cũng mở 76 lớp đào tạo ngoại ngữ và giáo dục định hướng cho hàng nghìn đoàn viên, thanh niên đi xuất khẩu lao động đồng thời tư vấn, hướng nghiệp, học nghề, khởi sự doanh nghiệp, giới thiệu việc làm cho hơn 62 nghìn đoàn viên, thanh niên. Bên cạnh đó, tổ chức Đoàn luôn sẵn sàng các hoạt động hỗ trợ thanh niên vay vốn phát triển sản xuất kinh doanh.

Tiếp nối thành công đó, ĐH Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ 16 đặt ra mục tiêu, trong nhiệm kỳ 2017 - 2022 hỗ trợ vốn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, công nghệ cho 10 dự án khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên, thanh niên nông thôn và doanh nhân trẻ; vận động, tìm kiếm các chương trình vay vốn cho thanh niên tăng thêm 50 tỉ đồng cho các dự án lập nghiệp, khởi nghiệp.

Bên cạnh đó, Đoàn thanh niên các cấp trong tỉnh sẽ kết nối, giới thiệu việc làm ổn định cho 15.000 thanh niên, trong đó 2.000 thanh niên được hỗ trợ đi xuất khẩu lao động.

Hỗ trợ khởi nghiệp, tạo việc làm cho thanh niên ảnh 2

Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Phúc Hoàng Thị Thúy Lan cùng Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư Tỉnh đoàn Vĩnh Phúc Đỗ Thị Thanh Hương tham quan triển lãm trong khuôn khổ ĐH

Phát biểu tại ĐH, Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Vĩnh Phúc đã khẳng định được vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo với nhiều mô hình, cách làm phong phú, hiệu quả; đã phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh của địa phương, đồng thời chăm lo, hỗ trợ cho thanh niên. Nhiều mô hình, cách làm hiệu quả đã tạo sức sống, sức lan tỏa của phong trào. Các hoạt động đồng hành, hỗ trợ thanh niên được tăng cường, đặc biệt là đồng hành với thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm.

Trong nhiệm kỳ mới, anh Nguyễn Anh Tuấn đề nghị, cần tiếp tục cổ vũ và phát huy thanh niên đề xuất sáng kiến, cải tiến, ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng suất, chất lượng, gia tăng giá trị sản phẩm, nhất là trong các ngành công nghiệp mũi nhọn như công nghiệp điện tử, sản xuất, lắp ráp ô tô, xe máy, công nghiệp cơ khí chính xác… đồng thời quan tâm chăm lo đời sống tinh thần, vật chất cho thanh niên công nhân, con em thanh niên công nhân, người lao động, thanh niên yếu thế, thất nghiệp vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.

MỚI - NÓNG