Hỗ trợ thanh niên tiến quân vào khoa học công nghệ

Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.
Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh và Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong kí kết chương trình phối hợp giai đoạn 2016 - 2020.
TP - Ngày 25/11, tại Hà Nội, diễn ra lễ tổng kết chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2011 - 2015 và chương trình ký kết phối hợp hoạt động giai đoạn 2016 - 2020. Dự lễ ký kết có Bộ trưởng Bộ KH&CN Chu Ngọc Anh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong.

Hoạt động phối hợp của hai đơn vị giai đoạn 2011 – 2015 đạt được nhiều hiệu quả thiết thực, với sự đổi mới về cách thức tổ chức các hội thi, giải thưởng, phần thưởng, các hoạt động sáng tạo ngày càng đi vào chiều sâu. Trong 5 năm qua, các cấp bộ đoàn đã phối hợp tổ chức hơn 16.000 lớp tập huấn chuyển giao khoa học, kỹ thuật cho gần 1,6 triệu lượt đoàn viên, thanh niên, duy trì hơn 52.000 tổ hợp tác, hợp tác xã, CLB thanh niên làm kinh tế giỏi...

Giai đoạn 2016 - 2020, hai bên sẽ tổ chức nhiều hoạt động phối hợp nhằm nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên về tầm quan trọng của KH&CN; tạo môi trường thuận lợi để người trẻ phát triển, tiến quân vào KH&CN. Hai bên cùng chú trọng tổ chức các hoạt động phổ biến, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật cho thanh niên, ưu tiên vào lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản, bảo quản chế biến sau thu hoạch và các địa bàn thuộc huyện nghèo, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Mỗi tỉnh, thành Đoàn xây dựng ít nhất 2 mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN, tham gia đào tạo cán bộ kỹ thuật cho địa phương, tập huấn kỹ thuật cho thanh niên nông thôn. Hai bên tiếp tục tổ chức các hoạt động bồi dưỡng tài năng trẻ và phát huy nguồn nhân lực thanh niên, thông qua việc duy trì và đổi mới các cuộc thi: Hội thi Tin học trẻ; Hội thi Tin học khối cán bộ, công chức trẻ; Giải thưởng “Quả Cầu Vàng”; Đại hội Tài năng trẻ. Đặc biệt, giai đoạn 2016 - 2020, hai bên phối hợp hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, nhất là với các doanh nghiệp khởi nghiệp khoa học, công nghệ, thông qua việc hình thành các trung tâm hỗ trợ sáng tạo khởi nghiệp nhằm kết nối vốn, các quỹ đầu tư, đào tạo, tập huấn, trợ giúp pháp lý... Hỗ trợ các trường đại học thành lập vườn ươm sáng tạo khởi nghiệp, đưa các chương trình giáo dục khởi nghiệp sáng tạo vào hệ thống các trường đại học, cao đẳng.

Phát biểu tại lễ ký kết, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn cho biết, Ban Bí thư T.Ư Đoàn sẽ cố gắng để sớm cụ thể hóa các nội dung phối hợp hoạt động giữa hai đơn vị nhằm phát hiện, thu hút nhiều tài năng khoa học, công nghệ trẻ và đạt hiệu quả cao nhất, tạo sự bền vững; đồng thời thu hút thêm thanh niên Việt Nam ở nước ngoài cùng tham gia vào các chương trình ký kết để phát huy sức trẻ dựng xây đất nước.

MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ tháng. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10. 
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.