Hoa khôi Diễm Quỳnh nói về ảnh nóng

Hoa khôi Diễm Quỳnh nói về ảnh nóng
TPO - Hoa khôi Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền 2011) Diễm Quỳnh cho rằng:“Ảnh nude không có gì xấu cả. Ảnh nude là tác phẩm nghệ thuật và nó chỉ đẹp khi có giá trị nghệ thuật. Đặt giá trị phản ánh, kêu gọi ủng hộ hay bảo vệ một cái gì đó vào ảnh nude là sự khiên cưỡng, áp đặt”.

> Diễm Quỳnh đoạt danh hiệu Hoa khôi Báo chí 2011

Hoa khôi Báo chí Diễm Quỳnh
Hoa khôi Báo chí Diễm Quỳnh.

Từng trả lời phỏng vấn sẽ không đi làm những đề tài về “sao lộ hàng”, hở hang. Quỳnh có suy nghĩ như thế nào về những tấm ảnh này?

Với em những tác phẩm mà người làm báo muốn đem đến công chúng phải là những khuôn hình đẹp, thời sự, chứ không đơn giản là những thứ người ta muốn che đi không được, mình lại phô lên mặt báo. Em không có thiện cảm lắm với những tấm hình kiểu này.

Cái gì cũng có hai mặt. Việc đưa những hình ảnh nóng, show hàng sẽ tạo hai luồng ý kiến. Có những người cho rằng việc đưa những tấm hình đó lên là sự răn đe, nhắc nhở về văn hóa ăn mặc sao cho phù hợp với thuần phong của dân tộc. Nhưng bên cạnh đó sẽ tạo ý kiến là tại sao lại soi mói, tìm những lúc hớ hênh của người ta.

Nếu có những tấm hình như vậy, Quỳnh sẽ sử dụng như thế nào?

(cười). Bản thân em không muốn lấy những tầm ảnh chụp cảnh hớ hênh đó làm sức ép. Nhưng một phần muốn người ta hiểu cách ăn mặc của mình, em sẽ cố gắng tìm để góp ý.

Những bức hình như vậy, nếu cần đưa lên mạng sẽ thao tác làm mờ phần nhạy cảm.

Trên internet xuất hiện nhiều ảnh “show hàng”, clip nóng; và từng có đợt rộ lên có phong trào chụp ảnh nude trong giới trẻ. Bạn đánh giá hiện tượng này thế nào?

Ảnh nude không có gì là xấu cả. Ảnh nude là tác phẩm nghệ thuật và nó chỉ đẹp khi có giá trị nghệ thuật. Đặt giá trị phản ánh, kêu gọi ủng hộ hay bảo vệ một cái gì đó vào một bức ảnh nude là sự khiên cưỡng, áp đặt.

Theo em ảnh nude nghệ thuật khi người mẫu ảnh phải thể hiện được phong thái, cá tính bên trong con người mình. Chứ không phải cứ không mặc gì rồi ưỡn ẹo trên một chiếc giường hay chiếc ghế thì gọi là ảnh nghệ thuật.

Cách nhiều bạn trẻ chụp ảnh show hàng, hay nude chỉ là sự bắt trước, mô phỏng. Những tấm ảnh khoe thân của giới trẻ chỉ để thỏa mãn cái tôi hay để mọi người biết đến mình nhiều hơn. Theo em, đó chỉ là sự bồng bột, non trẻ, không có gì hay ho. 10 người xem 5 người để lại  bình luận, nhưng 5 người kia sẽ nghĩ gì: cái đứa này cũng chẳng ra gì, tại sao phải chụp những bức ảnh đó làm gì? Nhiều người xem người ta khen, khi ngẫm lại những cái để lại trong lòng người xem là sự phản cảm, vô duyên.

Diễm Quỳnh cho rằng
Diễm Quỳnh cho rằng "Hình ảnh đẹp nhất của mỗi cá nhân là được hòa mình vào trong những hoạt động có ý nghĩa".

Ảnh nóng, show hàng xuất hiện nhiều trên các diễn đàn, trang mạng xã hội và nhiều vấn đề khác như cách ứng xử, ngôn từ khiến trong xã hội có không ít ý kiến đánh giá không đẹp về lứa tuổi 9x?

Ý kiến đánh giá này không sai nhưng đó chỉ là một bộ phận nhỏ thế hệ 9x. Hiện nay có rất nhiều bạn 9x tài năng, không ngừng cố gắng hoàn thiện mình xứng đáng với những đánh giá: 9x là những người trẻ trung, năng động, dám nghĩ dám làm.

Và em tự hào khi mình là một 9x. Như chị Phương Thanh (hoa khôi 2010) từng chia sẻ: “Mỗi con người đều giống như con trai sẽ tự quyết định được mình sẽ sinh ra ngọc sáng bóng hay chỉ để có cặn bám rêu”.

Có nhiều con đường dẫn tới sự nổi tiếng. Chụp ảnh show hàng và khoe clip “ nóng” là một con đường ngắn, nhưng có hiệu quả cao. Bạn đánh giá như thế nào về con đường này?

Học vấn, tri thức là thứ trang sức tồn tại mãi mãi và đẹp lạ thường theo ta đi hết trên mọi chặng đường. Còn chụp ảnh, bạn không thể cả đời chụp ảnh để nổi tiếng. Bây giờ chưa chắc đã thành công huống gì sau này.

Ảnh “show hàng” không ít cái có tính riêng tư, do người khác tung lên. Theo Quỳnh làm thế nào để chuyện này không xảy ra?

Với em quan trọng vẫn là phòng hơn chữa. Mình phải sống cho phải. Vui chơi giải trí không bao giờ sai cả nếu như mình biết chừng mực. Khi đó sẽ không có những hành động vui chơi thái quá, gây phản cảm cho người khác.

Có những bạn nghĩ chụp lại những tấm ảnh chụp lại bản thân, hay chụp lại hoạt động vui chơi thái quá để thể hiện mình là dân chơi, hay chỉ với ý nghĩ lưu giữ hình ảnh, kỉ niệm của một thời. Những hoạt động và tấm hình đó thực tế chẳng có ý nghĩa và chẳng để làm gì cả. Mình nên sống cho chính bản thân mình chứ không phải bám theo những hư ảo.

Có ý kiến cho rằng, thông qua những hành động đó người trẻ muốn thể hiện mình; hay muốn mọi người chú ý, quan tâm hơn. Bạn đánh giá ý kiến này như thế nào?

Nói về thế hệ trẻ, ai cũng muốn số thể hiện bản thân mình. Nhưng không ít người lại khẳng định giá trị bản thân bằng những thứ nhạt nhẽo như: nhà tôi có điều kiện như thế đấy, tôi ăn chơi như thế đấy để mọi người nhìn vào sẽ nói nhà nó khá giả, chịu chơi.

Nhưng không ít người không nghĩ gì khi chụp những tấm hình có phần nhạy cảm lẫn phản cảm. Bởi họ cho rằng những hoạt động kia tồn tại song song với lớp trẻ thì tại sao mình không tham gia những cuộc vui như thế… Họ thiếu một người định hướng; sự quan tâm, chỉ bảo.

Hoa khôi Diễm Quỳnh nói về ảnh nóng ảnh 3

Trên mạng xuất hiện nhiều trường hợp sử dụng photoshop làm thay đổi hình ảnh bản thân đẹp hơn, khác hẳn hình ảnh thực. Bạn đánh giá như việc này như thế nào? Bạn có photoshop ảnh bản thân trước khi đăng tải lên các diễn đàn, trang cá nhân?

Một số bạn gọi là hotgirl – người ta sống quá ảo – trong một thế giới mạng. Thực sư mình đang tồn tại, sống trong thế giới thực tại sao mình phải giả dối để lừa những người trên mạng. Chắc hẳn họ không có những người bạn thực sự. Hai người chơi với nhau là hợp tính tình và tận hưởng được sự chân thành, chia sẻ. Đó mới là sự lâu bền, có giá trị nhất.

Còn bản thân em khi đưa ảnh lên diễn đàn, cá nhân ảnh đẹp nhất, nhưng phải thật nhất. Có thể chỉnh sáng, khuôn mặt tối, chứ để bóp mặt, người thì không để làm gì cả.

Bạn bè mình đã biết mình như thế nào, tại sao lên ảnh mình phải khác như thế.

Bạn nghĩ sao về việc đánh nhau, lột đồ quay clip để giải quyết mâu thuẫn, ghen tuông, hay sử dụng ảnh nóng, clip làm để giàng buộc trong chuyện tình cảm xuất hiện nhiều trong giới trẻ?

Đối với những người đó là phong trào, mode bây giờ đánh nhau lột đồ để mọi người biết đến mình là ai, mình phải làm thế này để răn đe… Còn phần đồng, ý thức được rằng hành động này chỉ có tính nhất thời nông nổi thiếu sự giáo dục của gia đình, xã hội.

Sử dụng ảnh nóng, clip chuyện thân mật để giàng buộc, thậm chí là hạ nhục người khác chẳng hay ho gì chỉ tạo ra sự phản cảm. Làm vậy không chỉ lăng mạ người khác mà còn làm hạ thấp bản thân mình.

Là một người trẻ, nhất là gương mặt tiêu biểu của trường Báo, bạn sẽ giữ gìn hình ảnh của bản thân như thế nào?

Bảo vệ hình ảnh và cố gắng phấn đấu xứng đáng với danh hiệu mọi người đã tin tưởng. Sống cho phải, cho đúng. Tích cực hoạt động xã hội nhiều hơn chứ không chỉ tham gia hình thức giải trí đơn thuần.

Thay vào những tấm hình chân dung photoshop mặt mũi bằng những bức ảnh ghi lại cuộc sống thật của mình. Đi đâu làm gì, vui chơi như thế nào; hay những bức ảnh hài hòa một chút.

Hình ảnh đẹp nhất của mỗi cá nhân là được hòa mình vào trong những hoạt động có ý nghĩa.

Bùi Diễm Quỳnh

Ngày sinh: 29-11-1992

SV lớp Báo ảnh K30, trường Học viện  Báo chí và Tuyên truyền

Miss Press Beauty - Học viên Báo chí và Tuyên truyền 2011

Sở thích: chụp ảnh, ảo thuật và đàn piano
Theo Viết
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.