Hoàn tất chọn 10 gương mặt xuất sắc nhất

Trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, nhiều năm qua luôn có những đại diện đặc biệt xuất sắc vào danh sách 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu. Ảnh: Hồng Vĩnh
Trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học, nhiều năm qua luôn có những đại diện đặc biệt xuất sắc vào danh sách 10 gương mặt trẻ VN tiêu biểu. Ảnh: Hồng Vĩnh
TP - Chiều 9/3, tại Hà Nội, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 họp và bình chọn 10 cá nhân xuất sắc nhất trên cơ sở 20 ứng viên Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015. 

Anh Nguyễn Đắc Vinh - Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng điều hành Quỹ Hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng xét tặng Giải thưởng, điều hành buổi họp. Tham gia Hội đồng xét tặng còn có nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Tài năng trẻ Việt Nam; các Bí thư T.Ư Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị T.Ư Đoàn; và đại diện nhiều cơ quan, đơn vị báo chí...

Tại buổi họp, ông Lê Xuân Sơn, Tổng Biên tập báo Tiền Phong, Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành Quỹ, giới thiệu khái quát những thành tích nổi bật của 20 ứng viên. Đây là những ứng viên xuất sắc nhất được Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 bình xét từ 172 hồ sơ gửi về, thuộc 9 lĩnh vực (học tập, nghiên cứu khoa học, lao động sản xuất, kinh doanh, quốc phòng, an ninh trật tự, văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao, an sinh xã hội).

“Trong tầng tầng lớp lớp thanh niên, bao giờ cũng nổi lên những người xuất sắc. Họ là những người hết sức nỗ lực, hết sức sáng tạo và có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước”.

Nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan

Theo ông Sơn, nhằm tạo kênh tham khảo quan trọng để Hội đồng đánh giá, bình chọn 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015, danh sách 20 đề cử đã được công bố công khai trên các báo và trang tin điện tử (từ 15h ngày 26/2 đến 15h ngày 8/3) để tổ chức bình chọn. Ngoài ra, các báo còn tổ chức giao lưu trực tuyến với một số ứng viên. “Sau khi công bố thông tin chi tiết về 20 đề cử và có các bài viết giới thiệu trên các báo, ban tổ chức không nhận được bất cứ phản ánh tiêu cực nào về các ứng viên. Như vậy, các đề cử được lựa chọn thực sự tiêu biểu”, ông Sơn nói.

Phát biểu tại cuộc họp, anh Nguyễn Đắc Vinh cho rằng, từ phiên họp trước, Hội đồng xét tặng Giải thưởng đã bàn bạc rất kỹ để chọn ra 20 ứng viên công bố rộng rãi trên các báo và trang tin điện tử để lấy ý kiến bạn đọc trên cả nước và tổ chức giao lưu trực tuyến với một số nhân vật.

“Hôm nay, Hội đồng họp và bỏ phiếu quyết định chọn 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu. Theo cơ cấu truyền thống, Hội đồng tiếp tục chọn các ứng viên ứng với từng lĩnh vực: Học tập, Nghiên cứu khoa học, Lao động sản xuất, Doanh nhân, Quốc phòng, An ninh trật tự, Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao, Hoạt động xã hội”, anh Vinh nói.

Sau quá trình thảo luận và bỏ phiếu kín, Hội đồng xét tặng Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 đã chọn được 10 gương mặt xuất sắc. Danh sách 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 và 10 cá nhân đạt Gương mặt trẻ triển vọng sẽ được công bố tại Lễ trao giải Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2015 và Gala gặp mặt 20 năm Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu (1996-2015) vào tối 21/3, tại Nhà văn hóa Hữu nghị Hà Nội.

Đánh giá về ý nghĩa của Giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu có sức ảnh hưởng thế nào đối với xã hội và giới trẻ, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Khoan cho biết, từ trước tới nay, trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước, tầng lớp thanh niên bao giờ cũng đóng vai trò tiên phong trong tất cả các mặt trận. Trong giai đoạn hiện nay, khi đất nước ta đang nỗ lực trở thành nước công nghiệp, hội nhập quốc tế, thanh niên cũng đóng một vai trò rất quan trọng.

“Trong tầng tầng lớp lớp thanh niên, bao giờ cũng nổi lên những người xuất sắc. Họ là những người hết sức nỗ lực, hết sức sáng tạo và có đóng góp thiết thực cho sự nghiệp phát triển xây dựng đất nước”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan khẳng định.

Nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan cũng cho rằng, Giải thưởng là để khuyến khích những thanh niên xuất sắc, qua đó khuyến khích các thế hệ thanh niên noi gương để tạo nên những phong trào ý nghĩa về lao động, sản xuất, nghiên cứu khoa học... “Tôi nghĩ Giải thưởng có bề dày lịch sử 20 năm và đã chứng tỏ rằng Giải thưởng có ý nghĩa và vai trò thiết thực đối với giới trẻ cả nước”, nguyên Phó Thủ tướng Vũ Khoan nói.

MỚI - NÓNG