Học kỳ trong Quân đội: Rèn lối sống đẹp cho thế hệ trẻ

Học viên tham gia “Học kỳ trong Quân đội” do Trường Quân sự Quân đoàn 4 và Thành Đoàn TPHCM tổ chức làm quen với những kiến thức quân sự.
Học viên tham gia “Học kỳ trong Quân đội” do Trường Quân sự Quân đoàn 4 và Thành Đoàn TPHCM tổ chức làm quen với những kiến thức quân sự.
TP - Giai đoạn 2012-2015, chương trình “Học kỳ trong Quân đội” thu hút hơn 24 nghìn học sinh (từ 9 đến 17 tuổi) tham gia tại 63 tỉnh thành trong cả nước. Chương trình đã góp phần trang bị kiến thức quốc phòng - an ninh, kỹ năng sống và tạo lối sống đẹp cho thế hệ tương lai của đất nước.

Tạo ý thức tự lập

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong, thượng tá Đinh Quốc Hùng, Trưởng ban Thanh niên Quân đội khẳng định: Chương trình đã tạo được hiệu ứng xã hội và sự quan tâm, đồng tình, ủng hộ vào cuộc với ý thức trách nhiệm cao của các tổ chức chính trị, các đoàn thể địa phương, các cơ quan, đơn vị Quân đội và các cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn. Qua đó, góp phần đáp ứng yêu cầu thực tiễn trong giáo dục kiến thức quốc phòng - an ninh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, không ngừng bồi dưỡng lý tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, niềm tin, tình cảm, đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ.

Qua các lớp “Học kỳ trong Quân đội”, các học viên có sự tiến bộ, trưởng thành và từng bước hình thành thói quen tốt, tự tin, rèn luyện tính tự chủ, kỷ luật, bản lĩnh, nền nếp, tác phong từ bỏ các thói quen xấu, biết yêu thương, kính trọng ông, bà, cha, mẹ, thầy, cô và bạn bè. Nhiều bậc phụ huynh rất cảm động, bày tỏ sự vui mừng với sự chuyển biến tích cực của con em mình sau khi tham gia chương trình.

“Chương trình nhằm tạo ý thức tự lập, đồng cảm, chia sẻ với những hoàn cảnh khó khăn, giúp các em hiểu rõ hơn giá trị, tính chất đặc thù của hoạt động quân sự và để lại trong các em tình cảm, ấn tượng sâu sắc về hình ảnh cao đẹp anh Bộ đội Cụ Hồ”, thượng tá Đinh Quốc Hùng nói.

Theo thiếu tá Lê Văn Giúp, Phó Chủ nhiệm Chính trị Trung đoàn 1 (Sư đoàn bộ binh 330, Quân khu 9), những năm qua, “Học kỳ trong Quân đội” được Sư đoàn 330 và Tỉnh Đoàn An Giang phối hợp tổ chức rất hiệu quả. Ngoài nội dung trang bị các kỹ năng trong Quân đội, Ban tổ chức chương trình còn tổ chức nhiều hoạt động nhằm rèn luyện, nâng cao bản lĩnh cho các em thông qua hoạt động hành quân dã ngoại, hành quân đêm; trang bị kỹ năng sinh tồn (cách tìm nước, cách tạo lửa, thực hành nấu cơm trong rừng, sử dụng bản đồ khi đi dã ngoại, thực phẩm từ thực vật (cây hoang dã); trang bị một số kiến thức về thiên nhiên nguy hiểm và cách bảo vệ sức khỏe (nguy hiểm từ động vật và kỹ thuật băng bó vết thương, nguy hiểm từ thực vật và sơ cứu ban đầu các vết thương, nguy hiểm từ côn trùng và vệ sinh thân thể đúng cách); kỹ năng phơi gấp quần áo và xếp đặt nội vụ…

Đặc biệt, chương trình còn tổ chức các buổi chuyên đề do những giảng viên có kinh nghiệm đến từ Trung tâm hoạt động thanh thiếu niên miền Nam nói chuyện về tình yêu thương gia đình, tình bạn bè, sống có ích...

Xã hội hóa, không thương mại hóa

Theo Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ Phùng Thị Hồng Chuyên, qua 4 năm tổ chức chương trình ở Phú Thọ, Tỉnh Đoàn đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội tổ chức được 8 lớp “Học kỳ trong Quân đội”, với sự tham gia của hơn 930 học viên là học sinh trên địa bàn và nhiều tỉnh thành lân cận như Tuyên Quang, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Dương, Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Nội… Ngoài ra, hàng năm cũng dành từ 3-5 suất tham gia chương trình miễn phí cho các em học sinh giỏi có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Để chương trình được tiếp tục tổ chức một cách thiết thực, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Phú Thọ cho rằng, cần tranh thủ mọi nguồn lực xã hội hóa nhằm giảm tối đa mức đóng góp của các học viên tham gia chương trình. Công tác tổ chức, quản lý, điều hành mọi hoạt động của lớp học phải chặt chẽ, khoa học, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác tuyên truyền, thông tin tuyển sinh phải được tổ chức thường xuyên.

Anh Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn cho biết, sau khi có Hướng dẫn liên tịch về tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” giai đoạn 2012-2015 do Ban Bí thư T.Ư Đoàn phối hợp với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam ban hành (5/2012), chương trình “Học kỳ trong Quân đội” đã đi vào ổn định, bám sát chương trình khung, đúng đối tượng, độ tuổi, thành phần và thời gian tổ chức. Hiện tượng thương mại hóa, trá hình do các doanh nghiệp bên ngoài trực tiếp tổ chức đã giảm, các chương trình do các cấp bộ Đoàn phối hợp tổ chức ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả, tạo hiệu ứng tốt đẹp đối với thanh thiếu nhi và các gia đình, trở thành một mô hình sáng tạo, hiệu quả thu hút được sự quan tâm của các tầng lớp xã hội và các bậc phụ huynh, góp phần quan trọng vào việc giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng cho thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay.

Sáng nay (6/4), tại Bộ Tư lệnh Quân khu 2, diễn ra hội nghị tổng kết, đánh giá kết quả phối hợp tổ chức chương trình “Học kỳ trong Quân đội” trong thanh, thiếu niên giai đoạn 2012-2015 giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; phương hướng tổ chức thực hiện chương trình trong năm 2016 và những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2012-2015, các đơn vị trong và ngoài Quân đội đã phối hợp tổ chức 276 lớp “Học kỳ trong Quân đội”, với 24.179 học viên tham gia (trong đó học viên nam là 17.499 cháu). Mỗi lớp học được sắp xếp bố trí từ 70-100 học viên. Học viên trong độ tuổi 9-10 chiếm 16,5%; 11-14 tuổi chiếm 65,5%; 15-17 tuổi chiếm 18%.

MỚI - NÓNG