Học sinh đến trường để trải nghiệm và đón nhận hạnh phúc

Các em học sinh lớp 1 và cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm hân hoan chào đón năm học mới 2020-2021. Ảnh: Bảo Anh
Các em học sinh lớp 1 và cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm hân hoan chào đón năm học mới 2020-2021. Ảnh: Bảo Anh
TPO - Sáng 5/9, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư, dẫn đầu đoàn công tác T.Ư Đoàn đến dự và chúc mừng Lễ Khai giảng năm học mới tại trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm (Cầu Giấy, Hà Nội).

Trong không khí chào đón năm học mới, thầy giáo Vũ Ngọc Phương, Hiệu trưởng nhà trường, đọc thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi thầy giáo, cô giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên cả nước nhân dịp khai giảng năm học mới 2020-2021.

Học sinh đến trường để trải nghiệm và đón nhận hạnh phúc ảnh 1 Các em học sinh lớp 1 và cô giáo trường Nguyễn Bỉnh Khiêm hân hoan chào đón năm học mới 2020-2021. Ảnh: Bảo Anh

Thầy giáo Vũ Ngọc Phương, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, năm nay, Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm chào đón 142 học sinh lớp 1; toàn trường hiện có tổng hơn 700 học sinh.

Theo thầy Phương, mỗi học sinh có một cá tính, sở thích, sở trường khác nhau, vì vậy, trong tôn chỉ giáo dục của nhà trường luôn chấp nhận, tôn trọng sự khác biệt để xây dựng một ngôi trường hạnh phúc. “Đến với trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, các em không chỉ được học mà còn để sống, được sống và trải nghiệm. Năm học mới 2020-2021, nhà trường tiếp tục đổi mới mạnh mẽ về giáo dục, cả chất lượng chuyên môn, lẫn cơ sở vật chất”, thầy giáo Vũ Ngọc Phương chia sẻ.

Học sinh đến trường để trải nghiệm và đón nhận hạnh phúc ảnh 2 Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao tặng quà của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư (ngoài cùng, bên phải) cho trường Nguyễn Bỉnh Khiêm. Ảnh: Bảo Anh

Tại chương trình, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội T.Ư Nguyễn Ngọc Lương trao tặng quà của T.Ư Đoàn, Hội đồng Đội T.Ư cho trường Nguyễn Bỉnh Khiêm, gồm 1 tủ sách thiếu nhi, 1 trống Đội, 1000 khẩu trang, 500 khăn quàng đỏ, với tổng trị giá gần 40 triệu đồng.

MỚI - NÓNG
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
Cảnh báo 'sốt ảo' đất vùng ven Hà Nội, hành vi chiếm đất bị phạt đến 1 tỷ đồng
TPO - Đất nền vùng ven Hà Nội tăng giá, chuyên gia cảnh báo 'sốt ảo'; Chủ đầu tư dự án bất động sản nợ thuế, loạt lãnh đạo bị tạm hoãn xuất cảnh; Lãnh đạo 'xộ khám', loạt dự án bất động sản thay tên đổi chủ; Chiếm đất, hủy hoại đất bị phạt đến 1 tỷ đồng... là những thông tin hot về BĐS đáng chú ý tuần qua.