Học sinh lớp 5 cứu 2 em đuối nước

Lô Dương Tú kể lại việc cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối.
Lô Dương Tú kể lại việc cứu 2 em nhỏ thoát chết đuối.
TP - Trong lúc đang giặt áo mưa, rửa xe đạp, Tú nghe tiếng kêu cứu từ con suối vọng lại. Em không ngần ngại chạy đến cứu được hai em nhỏ đang chới với giữa dòng nước sâu.

Ngày 2/10, Lô Dương Tú học sinh lớp 5D, Trường Tiểu học Hương Tiến (xã Ngọc Lâm, Thanh Chương) đưa áo mưa với xe đạp ra suối sau nhà để rửa, lúc đó em Vi Thế Tường, Lương Gia Bảo (5 tuổi) xuống suối để tắm. Tú nhắc nhở là ở suối này có chỗ nước sâu, không nên tắm, nói xong em ra về. Lát sau nghe tiếng kêu cứu, Lô Dương Tú lập tức quay lại, nhảy ra giữa con suối sâu kéo Tường và Bảo vào bờ.

“Khi nghe tiếng kêu cứu, em cũng chẳng kịp nghĩ gì chỉ chạy xuống cứu hai em. Vũng nước sâu quá, em phải lặn xuống dẫm vào đất để đẩy hai em lên trước. Em không thấy sợ gì cả”, Tú chia sẻ. Thầy Đậu Đình Đức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Tiến nói: “Hành động dũng cảm, nhanh trí của em Lô Dương Tú cần tuyên dương rộng rãi trong trường. Chúng tôi đã thăm hỏi, động viên khích lệ em Tú. Nhà trường cũng đã thông báo, gửi báo cáo lên Phòng GD&ĐT huyện Thanh Chương đề nghị biểu dương, khen thưởng”.

Trước đó, cũng tại địa bàn huyện Thanh Chương, Tổng Biên tập báo Tiền Phong Lê Xuân Sơn đã trao tặng sổ tiết kiệm 100 triệu đồng cho gia đình em Nguyễn Anh Tuấn; T.Ư Đoàn truy tặng Huy hiệu Tuổi trẻ dũng cảm cho Tuấn vì đã quên mình cứu hai bạn đuối nước trên sông Lam.

MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.