Học sinh người Việt bị đâm chết ở Đài Loan

Học sinh người Việt bị đâm chết ở Đài Loan
TPO - Nạn nhân là Hoàng Văn Việt, nghiên cứu sinh năm thứ nhất tại Đại học ứng dụng khoa học kỹ thuật Cao Hùng, Đài Loan.

Học sinh người Việt bị đâm chết ở Đài Loan ảnh 1

Hoàng Văn Việt. Ảnh: Facebook

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát Đài Loan, bốn giờ sáng ngày 28 - 12 vừa qua, Việt cùng bốn người bạn học đến quán lẩu phía sau trường ăn uống. Tại đây, họ gặp thêm vài người Việt Nam nữa.

Theo lời chủ quán lẩu khai với cảnh sát: “Ban đầu có hai bàn, sau đó, họ quen nhau nên nhập thành một hội. Cả nhóm khoảng tám, chín người, uống hết 13 chai bia. Có người dùng tiếng Hán nói rằng ở miền bắc Đài Loan rất đẹp, chê miền nam Đài Loan. Rồi sau đó, họ tranh cãi nhau gay gắt bằng cả tiếng Hán và tiếng Việt. Nhưng do dùng lẫn lộn hai ngôn ngữ nên tôi không hiểu hết”.

Cũng theo lời chủ quán, dù đã được can ngăn nhưng nhóm người này vẫn tranh cãi kịch liệt, và tiếp tục uống bia tới bảy giờ sáng 28 -12. Trước khi ra về, họ còn hẹn nhau đi hát Karaoke.

Thông tin từ một số trang web của Đài Loan cho biết, ngay sau cuộc nhậu, một công nhân người Việt tên Trung đã dùng dao đâm vào phổi trái của Việt vì bất đồng quan điểm đánh giá miền bắc và miền nam Đài Loan.

Theo một nhân chứng người Việt Nam họ Hà, tham gia nhóm trên: “Không ai nghĩ sự việc tới mức đó. Khi tôi vừa đứng dậy để về ký túc xá trước thì đột nhiên nghe tiếng Việt kêu thảm thiết. Quay lại thì thấy Việt nằm gục trên vũng máu”.

Cũng theo các trang web của Đài Loan, hiện nhà trường nơi Việt theo học sắp xếp cho người nhà nạn nhân sang giải quyết vụ việc.

Thiếu Hiệp
Theo Liberty Times, HiNet, Pchome

MỚI - NÓNG