Học sinh Nhật Bản giao lưu tại Việt Nam

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (phải) tặng quà lưu niệm cho đại biểu học sinh Nhật Bản
Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong (phải) tặng quà lưu niệm cho đại biểu học sinh Nhật Bản
TP - Ngày 19/3, tại Hà Nội, Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Lê Quốc Phong tiếp đoàn 50 đại biểu giáo viên và học sinh trung học phổ thông Nhật Bản thăm và giao lưu tại Việt Nam trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Thanh niên Nhật Bản - Đông Á (JENESYS 2.0). 

Các đại biểu học sinh Nhật Bản trong độ tuổi 15-17, do bà Yukie Yamamoto, Chủ nhiệm Chương trình - Trung tâm Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICE) làm trưởng đoàn.

Tại buổi tiếp, Bí thư T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong đã giới thiệu tổng quan nền giáo dục Việt Nam với các cấp học, nội dung chương trình giảng dạy; Tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh với các tổ chức trực thuộc, hoạt động mang tính định hướng dành cho thanh thiếu niên và sinh viên. 

Anh Lê Quốc Phong nêu rõ, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn mong muốn được giao lưu, học hỏi về văn hoá, lịch sử với học sinh, sinh viên quốc tế, nhất là với học sinh, sinh viên Nhật Bản. “Chương trình trao đổi, giao lưu học sinh, sinh viên Việt Nam và Nhật Bản là cơ hội góp phần tăng cường mối quan hệ hợp tác hữu nghị của hai quốc gia. 

Hy vọng trong tương lai gần sẽ đón tiếp nhiều hơn các bạn học sinh, sinh viên Nhật Bản sang Việt Nam để thanh niên hai nước có dịp giao lưu, học hỏi”, anh Lê Quốc Phong chia sẻ. Trong không khí cởi mở, anh Lê Quốc Phong đã trả lời các câu hỏi của các đại biểu học sinh Nhật Bản về cuộc sống, giao thông, văn hóa Việt Nam…

Đoàn đại biểu giáo viên và học sinh Nhật Bản thăm di tích lịch sử của Hà Nội, thắng cảnh Vịnh Hạ Long; Giao lưu với học sinh của các trường THPT Chu Văn An, THPT Nguyễn Siêu và THPT Tây Hồ (Hà Nội). Đặc biệt, đoàn sẽ có một ngày thăm nhà và quan sát cuộc sống của học sinh trường THPT tại Hà Nội để hiểu thêm các nét trong văn hóa, lịch sử Việt Nam.

Chương trình Giao lưu Thanh niên Nhật Bản - Đông Á hoạt động theo sáng kiến của Cựu Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe từ năm 2007. Năm 2012, sau khi tái đắc cử Thủ tướng, ông Shinzo Abe đề nghị tiếp tục thực hiện chương trình. Chương trình là sự phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu thanh niên giữa Nhật Bản với các nước Đông Á gồm: ASEAN, Úc, New Zealand, Ấn Độ, Trung Quốc, Hàn Quốc.

MỚI - NÓNG