Học sinh Yên Bái đội mưa chinh phục ‘Đấu trường trí tuệ’

Yên Bái là tỉnh tiên phong giới thiệu “Đấu trường trí tuệ” cho các em học sinh
Yên Bái là tỉnh tiên phong giới thiệu “Đấu trường trí tuệ” cho các em học sinh
Vừa qua, cuộc thi “Đấu trường trí tuệ” đã chính thức được giới thiệu tới 63 tỉnh/ thành phố trong cả nước. Ngay lập tức, cuộc thi đã tạo tiếng vang và thu hút được sự quan tâm của thế giới học đường bởi sự mới lạ, sáng tạo, tính trí tuệ và hấp dẫn. Đáng chú ý, Yên Bái là một trong tỉnh đầu tiên trên cả nước nhanh chóng tổ chức thí điểm thành công cuộc thi với những kết quả và hiệu ứng cộng đồng bất ngờ.

Tới dự sự kiện giới thiệu cuộc thi có đ/c Thào Thị Thùy Linh – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đồng Đội, Trưởng ban Trường Học Tỉnh Đoàn Yên Bái; ông Phạm Ngọc Thập – Giám đốc Đối Ngoại Công ty Cổ phần Trò chơi Giáo dục Trực Tuyến – Egame; cùng các đại diện Ban Giám Hiệu, Bí thư Đoàn, giáo viên tổng phụ trách Đội các trường THCS Quang Trung và THCS Võ Thị Sáu.

Tham gia trải nghiệm và chinh phục “Đấu trường trí tuệ” có đông đảo các em học sinh trường THCS Quang Trung và THCS Võ Thị Sáu với những màn thi đấu sôi nổi, cuồng nhiệt. Mặc dù ngoài trời mưa xuân lất phất bay, ướt từng vai áo nhưng vẫn không ngăn nổi từng tốp học sinh đến đăng ký tham gia cuộc thi với Ban tổ chức chương trình.

Có thể thấy các em đã được sống trong những cung bậc cảm xúc tột cùng, lúc căng thẳng, tập trung đến nghẹt thở, chạy đua cùng thời gian để vượt qua các câu hỏi hóc búa, lúc thì vỡ òa, thăng hoa trong niềm vui chiến thắng, vượt lên chính mình. Tiếng kèn trống, tiếng hô hào cổ vũ, tiếng vỗ tay như khuấy động cả một góc trời Tây Bắc.

Học sinh Yên Bái đội mưa chinh phục ‘Đấu trường trí tuệ’ ảnh 1

Căng thẳng, đam mê chinh phục không quản ngại mưa xuân và trời giá rét

Em Thào A Dũng, học sinh trường THCS Quang Trung chia sẻ những cảm xúc rất thật “Em rất tự hào vì Yên Bái quê em là tỉnh đầu tiên trong cả nước được chọn để tổ chức một cuộc thi lớn như thế này. Em là người dân tộc Dao, ở nơi em sinh ra có những thửa ruộng bậc thang, có những quả đồi, ngọn núi nối tiếp nhưng lại không có nhiều máy vi tính như dưới miền xuôi.

Đây là lần đầu tiên em được tham gia một cuộc thi bổ ích. thú vị và hấp dẫn. Em hy vọng sẽ có ngày nhiều bạn trên bản em có được may mắn trải nghiệm Chinh Phục Vũ Môn”.

Ông Phạm Ngọc Thập – Giám đốc Đối ngoại công ty Egame - Đại diện Ban tổ chức chia sẻ: “Chúng tôi rất xúc động khi thấy hình ảnh các em học sinh bất chấp mưa gió, hào hứng tham gia cuộc thi.

Những ánh mắt chăm chú, những cái chau mày, sự háo hức trong từng cái click chuột và sự bùng nổ trong cảm xúc của các em chính là động lực, là niềm vui, là nguồn động viên tinh thần to lớn với chúng tôi.

Điều đó càng khẳng định ý nghĩa, quyết tâm triển khai, thực hiện, mở rộng để đem cuộc thi đến với các em học sinh trên toàn quốc, để thấy được nụ cười và niềm đam mê của các em.”

Học sinh Yên Bái đội mưa chinh phục ‘Đấu trường trí tuệ’ ảnh 2

Ông Phạm Ngọc Thập - Giám đốc Đối ngoại C.ty Egame lên trao quà tặng cho các em học sinh

Đồng quan điểm, cô Nguyễn Thị Huyền - Giáo viên trường THCS Võ Thi Sáu khẳng định: “Suốt thời gian công tác tại trường, tôi đã từng triển khai phát động nhiều cuộc thi đến các em học sinh nhưng Đấu trường trí tuệ có thể coi là một trong những cuộc thi mới lạ, thú vị, kích thích tính sáng tạo và giáo dục tính trách nhiệm với cộng đồng cho các em.

Có thể nói, sự xuất hiện của game giáo dục là một công cụ hỗ trợ đắc lực hướng các em tới những suy nghĩ tốt đẹp, tạo thêm cơ hội cho các em được học tập, rèn luyện để trở thành những con người có đạo đức, kiến thức, kỹ năng, sống có ích cho gia đình và xã hội”.

Cuộc thi Đấu trường trí tuệ là một hoạt động tích cực nhằm góp phần triển khai thực hiện phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện cũng như phòng, chống tác hại của trò chơi trực tuyến có nội dung bạo lực và không lành mạnh đối với học sinh, sinh viên.

Theo thể lệ, các em học sinh từ lớp 6 đến lớp 9 đăng ký tham gia với Ban chủ nhiệm CLB Chinh Phục Vũ Môn tại các trường. Các trường sẽ chọn ra một đội xuất sắc nhất dự thi cấp tỉnh/ thành phố. Các tỉnh/ thành phố chọn một đội xuất sắc nhất thi cấp khu vực (ba khu vực Bắc, Trung, Nam). Mỗi khu vực chọn ra hai đội nhất, nhì thi cấp toàn quốc.

Đặc biệt, một điều hết sức thuận lợi cho các thí sinh tham gia cuộc thi “Đấu trường trí tuệ” đó là Hội đồng Đội TW và công ty Egame đã triển khai mạnh mẽ việc thành lập câu lạc bộ Chinh Phục Vũ Môn tại rất nhiều tỉnh/ thành trong cả nước, tạo cho các thí sinh cơ hội gia nhập câu lạc bộ, tiếp cận và trải nghiệm sâu sắc trò chơi Chinh Phục Vũ Môn. Trong thời gian tới, cuộc thi sẽ được tổ chức tại tất cả các trường THCS trên địa bàn cả nước.

Chi tiết cuộc thi đăng tải trên website: chinhphucvumon.vn.

MỚI - NÓNG
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
Công an Phú Yên dồn toàn lực đảm bảo an toàn cho Tiền Phong Marathon 2024
TPO - Trao đổi với PV báo Tiền Phong, Đại tá Nguyễn Khoẻ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Yên, cho biết: "Tất cả các lực lượng Công an tỉnh Phú Yên đã sẵn sàng làm nhiệm vụ nhằm đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ an toàn cho các du khách đến địa phương và vận động viên tham gia Giải Vô địch Quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024".