Đại tướng Võ Nguyên Giáp:

Học tập Bác Hồ cần thể hiện bằng việc làm cụ thể

Học tập Bác Hồ cần thể hiện bằng việc làm cụ thể
TP - Chiều qua (30/1), Đại tướng Võ Nguyên Giáp đón đoàn đại biểu thanh niên do đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn dẫn đầu đến thăm sức khỏe Đại tướng.
Học tập Bác Hồ cần thể hiện bằng việc làm cụ thể ảnh 1
Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn Võ Văn Thưởng tặng hoa cho Đại tướng. (Ảnh: Minh Tuấn)

Mặc dù đang kiểm tra sức khỏe tại Bệnh viện T.Ư quân đội 108 (Hà Nội), Nhưng Đại tướng vẫn sẵn sàng đón đoàn ngay tại phòng khách bệnh viện, Đại tướng vui mừng bắt tay từng người và đón nhận bó hoa tươi thắm của tuổi trẻ Việt Nam.

Sau khi đồng chí Võ Văn Thưởng báo cáo về việc chuẩn bị phát động trong tuổi trẻ Việt Nam đợt học tập theo tấm gương đạo đức Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng đã dành trọn cả thời gian tiếp đoàn để phân tích, căn dặn về việc phát động phong trào này.

Đại tướng nói: Việc đầu tiên mà mỗi thanh niên phải làm là phải rèn luyện để trở thành một người biết yêu nước, thương dân và hiểu đạo làm người. Thanh niên là một bộ phận rất quan trọng của dân tộc nên việc phát động cuộc vận động này sẽ có ý nghĩa rất lớn.

Tuy nhiên, Đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng lưu ý, thanh niên phải biết gắn việc học tập đạo đức Hồ Chí Minh với việc làm cụ thể hằng ngày. “Có những người nói về Bác Hồ rất giỏi nhưng hành động lại không như thế. Học tập Chủ tịch Hồ Chí Minh không phải là việc hô khẩu hiệu mà phải bắt tay vào làm việc theo tấm gương của Bác” - Đại tướng nói.

Chia tay Đại tướng, đồng chí Võ Văn Thưởng khẳng định sẽ thực hiện đúng theo gợi ý của Đại tướng.

MỚI - NÓNG