Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt

Đội thi Đoàn kết của học viên Lào trong phần thi chào hỏi
Đội thi Đoàn kết của học viên Lào trong phần thi chào hỏi
TPO - Sáng 16/1, tại Hà Nội, lần đầu tiên Học viện Quân y tổ chức Hội thi chung kết Olympic tiếng Việt dành cho các học viên quân sự Lào và Campuchia đang theo học tại Học viện. 

Tham gia hội thi gồm 4 đội thi Khát vọng, Đoàn kết, Niềm tin và Cỏ bốn lá của các học viên Lào và Campuchia thuộc Hệ 3 của Học viện Quân y. Đây là các học viên quốc tế đào tạo dài hạn Y đa khoa và Dược từ năm thứ 3 đến năm thứ 5.

Theo thượng tá Nguyễn Mạnh Hùng, Hệ trưởng Hệ 3 - Học viện Quân y, lần đầu tiên được tổ chức tại Học viện, hội thi nhằm mục đích giúp các học viên Lào và Campuchia nâng cao 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết tiếng Việt, rèn luyện bản lĩnh và tự tin trước đám đông; tạo sân chơi lành mạnh, sôi nổi, thu hút đông đảo học viên, ĐVTN tham gia, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần cho học viên.  

Đồng thời, giúp học viên tìm hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa, phong tục, tập quán của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia anh em. Qua đó bồi đắp, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.

 Tại hội thi, trải qua 3 phần thi sôi nổi (chào hỏi; kiến thức; hùng biện), các đội thi đã nỗ lực thể hiện những kiến thức và khả năng phong phú của tập thể cũng như mỗi cá nhân. Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải Nhất cho đội Niềm tin. 3 đội Khát vọng, Đoàn kết, Cỏ bốn lá lần lượt nhận giải Nhì, Ba và Khuyến khích. Đồng thời trao giải cho 6 cá nhân xuất sắc tại vòng chung kết.

Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 1 Thiếu tướng, PGS. TS Nghiêm Đức Thuận - Phó Chính uỷ Học viện Quân y trao giải cho các đội thi, sáng 16/1
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 2 Tranh tài trong phần thi kiến thức
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 3 Phần thi chào hỏi của đội Cỏ bốn lá của các học viên Campuchia
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 4 4 chàng trai của đội Niềm tin (Campuchia) trình diễn vũ điệu sôi động trong phần thi chào hỏi
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 5 Màn chào hỏi của đội Khát vọng (Campuchia)
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 6 Đông đảo cán bộ, giảng viên Học viện Quân y và học viên 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia nhiệt tình cổ vũ cho các đội thi 
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 7 Ảnh: Nguyễn Minh
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 8 Học viên Campuchia biểu diễn ca khúc Cuộc vui bằng tiếng Việt thuần thục cùng phong cách sôi nổi
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 9 Nữ học viên Lào biểu diễn văn nghệ tại hội thi 
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 10 Ảnh: Nguyễn Minh
Học viên quân sự Lào và Campuchia thi tài Olympic tiếng Việt ảnh 11 Hội thi đã giúp các học viên tìm hiểu sâu sắc hơn về con người, văn hóa, phong tục, tập quán của 3 nước Việt Nam - Lào - Campuchia anh em. Qua đó bồi đắp, củng cố niềm tin cho thế hệ trẻ về mối quan hệ truyền thống đặc biệt mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp.
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.