Hội đàm cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017

 Anh Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi hội đàm cấp cao (Ảnh: NGÔ TÙNG)
Anh Nguyễn Phi Long phát biểu tại buổi hội đàm cấp cao (Ảnh: NGÔ TÙNG)
TPO - Sáng 9/9, tại TPHCM diễn ra cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Phi Long và Chủ tịch Hội LHTN Campuchia Hun Many cùng đoàn đại biểu thanh niên hai nước. Hoạt động là sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Chương trình Gặp gỡ Hữu nghị Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017, diễn ra trong thời điểm hai nước nhiệt liệt kỷ niệm 50 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao (1967 - 2017).

Tại cuộc hội đàm, anh Nguyễn Phi Long, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam cho biết, truyền thống hữu nghị hai nước Việt Nam - Campuchia đã được các vị tiền bối tạo dựng và trao truyền cho thế hệ trẻ hiện nay. Quá trình này, hai đất nước đã kề vai sát cánh cùng nhau, là tài sản quý báu trong truyền thống hợp tác giữa chúng ta.

“Bởi vậy, việc phát huy, giữ gìn mối quan hệ tốt đẹp đó là trách nhiệm của thế hệ trẻ ngày nay. Chúng ta hứa với nhau sẽ tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác này thông qua các hoạt động chung giữa hai bên để thanh niên phát huy những thành quả mà hai Đảng, hai Nhà nước đã dày công vun đắp lâu nay”, anh Nguyễn Phi Long khẳng định.

Bí thư T.Ư Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Phi Long cũng đánh giá, hoạt động hợp tác thanh niên Việt Nam - Campuchia trong giai đoạn 2013-2017 đã được duy trì và phát triển tốt. Đặc biệt, dịp kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia năm nay, các cấp bộ Đoàn - Hội đã đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền kỷ niệm giao lưu, hợp tác giữa hai nước.

Hội đàm cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 1

 Anh Hun Many chia sẻ tại cuộc hội đàm

Hội đàm cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 2

Hội đàm cấp cao Hội LHTN Việt Nam - Campuchia 2017

Hội đàm cấp cao Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam - Campuchia 2017 ảnh 3

Anh Nguyễn Phi Long và anh Hun Many tặng quà lưu niệm giữa hai đoàn

Đánh giá cao mối quan hệ hợp tác lâu nay giữa hai nước, hai dân tộc, anh Hun Many,  Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Campuchia, nói những thành quả có được đó chính là nền tảng để thanh niên chúng ta vun đắp, phát huy hơn nữa về sau. Anh Hun Many mong thế hệ trẻ hai nước cùng tiếp tục chung tay để tăng cường phát huy mối quan hệ hữu nghị như anh em một nhà giữa hai nước Việt - Campuchia.

Anh Nguyễn Phi Long cho biết, trong thời gian tới, Hội Liên hiệp Thanh niên hai nước thống nhất hai bên sẽ tiếp tục triển khai các hoạt động giáo dục lòng yêu nước trong thế hệ trẻ, đẩy mạnh giáo dục truyền thống mối quan hệ hợp tác đặc biệt giữa Việt Nam và Campuchia, cùng nhau vun đắp, gìn giữ và phát huy mối quan hệ đặc biệt này.

MỚI - NÓNG