Đại hội Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên

TP - Nhiều đại biểu bày tỏ mong muốn, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII sẽ có nhiều đổi mới, Hội thực sự là người bạn thân thiết của thanh niên; đồng hành, hỗ trợ thanh niên từ học tập, rèn luyện đến phát triển kinh tế, tình nguyện vì cộng đồng.

Giúp thanh niên phát triển kinh tế

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên ảnh 1 Trịnh Kiều Thế Loan

Trong tình hình mới, Hội cần phát huy lòng yêu nước, tinh thần hội nhập cho mỗi bạn trẻ. Hội cần tăng cường giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho giới trẻ bằng cách tạo môi trường học tập tiên tiến giúp bạn trẻ có nhiều cơ hội tiếp xúc với nguồn tri thức lớn. Khi mắt có quan sát, tai có lắng nghe, tay chân có thực nghiệm thì mới thấy hay mà học, thấy cái chưa hay mà tránh hay đào sâu cải thiện.

Hơn nữa, Hội có thể tạo cơ hội và giúp ổn định việc làm cho thanh niên. Bởi thực tiễn cho thấy, kinh tế của bản thân người trẻ ổn định thì họ mới có thời gian dành cho phát triển giá trị bản thân và hình thành tư tưởng chính trị đúng đắn. Bên cạnh đó, môi trường sinh hoạt văn hóa, thể thao lành mạnh cũng thúc đẩy tinh thần tự hào văn hóa dân tộc và tinh thần rèn luyện thể chất, từ đó lòng yêu nước càng có cơ sở để phát huy một cách mạnh mẽ, bền bỉ hơn.

Trịnh Kiều Thế Loan

(Trợ lý Giáo sư tại Khoa Công nghệ Sinh học Nano, tỉnh Gyoenggi, Hàn Quốc, Giải thưởng Quả Cầu vàng 2018)

Gần gũi, thiết thực

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên ảnh 2 Nguyễn Đức Tiến 

Với tư cách là Thủ lĩnh Hội LHTN Việt Nam TP Hà Nội, tôi kỳ vọng sau Đại hội VIII, Hội LHTN Việt Nam sẽ thực sự là người bạn tốt, thân thiết, gần gũi với thanh niên, quan tâm đến thanh niên từ những việc nhỏ nhất như hình thành lối sống, sinh hoạt đến những vấn đề lớn như hỗ trợ thanh niên trong nghề nghiệp, việc làm; định hướng về lý tưởng sống.

Trong thời kỳ phát triển kinh tế - xã hội, hội nhập quốc tế sâu rộng, Hội cần chú trọng hỗ trợ, đồng hành với thanh niên trong nâng cao trình độ học vấn, tay nghề, kỹ năng lao động để thích ứng với thị trường lao động trong nước và thị trường lao động quốc tế.

Hội cần thiết kế thêm nhiều sân chơi hấp dẫn, đúng và trúng với nhu cầu của thanh niên, thu hút mọi đối tượng thanh niên tham gia và thể hiện mình. Bởi, thanh niên đến từ nhiều độ tuổi, ngành nghề khác nhau, trình độ khác nhau; do vậy, cần tổ chức các hoạt động mang tính mở, đa dạng và phát huy được chuyên môn, nghiệp vụ, thế mạnh của thanh niên. Và các hoạt động cần được tổ chức theo tiêu chí: Gần gũi, thiết thực, dễ thực hiện để Hội sẽ là người bạn đồng hành, định hướng cho thanh niên những giá trị cốt lõi, giúp thanh niên phấn đấu hoàn thiện và phát triển bản thân.

Nguyễn Đức Tiến

(Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN TP Hà Nội)

Phong phú hoạt động tình nguyện

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên ảnh 3 Lê Văn Phúc

Tình yêu nước cần được thể hiện bằng những hành động cụ thể, dù chỉ là rất nhỏ. Tình yêu nước ở người trẻ được thể hiện từ ý thức trách nhiệm với bản thân, không ngừng học tập trau dồi kiến thức, thực hiện ước mơ, hoài bão.

Với niềm yêu thích địa lý, tôi đã không ngừng học hỏi kiến thức từ trong sách mà còn tìm hiểu thêm từ internet, cập nhật thông tin thực tiễn đời sống xã hội, môi trường tự nhiên từ sách báo, truyền hình để có thêm sự liên hệ, so sánh. Từ đó, tôi có thêm hiểu biết về đất nước, về biên cương biển đảo của Tổ quốc; những vấn đề thách thức như ô nhiễm môi trường, dân số, việc làm...

Bên cạnh đó, người trẻ cần phải hướng đến các hoạt động vì cộng đồng để rèn luyện bản thân và giúp đỡ người khác. Tùy điều kiện, khả năng bản thân để làm. Khi tôi thành lập nhóm từ thiện Fly To Sky, nhiều người cho rằng liều, đang học sinh thì rất khó vận động các mạnh thường quân.

Nhưng với suy nghĩ một triệu vẫn có thể giúp đỡ người khác, nhóm kiên trì gây quỹ bằng cách bán hoa, đồ dùng học tập, tổ chức đêm nhạc... đến giờ có uy tín thì có các mạnh thường quân đồng hành. Sau hơn một năm hoạt động, nhóm đã triển khai được 15 dự án hỗ trợ học sinh nghèo với kinh phí hơn 200 triệu đồng; trao tặng hơn 2.000 cuốn sách; xây dựng hai tủ sách tại huyện Kông Chro.

Để phát huy tinh thần yêu nước, tình nguyện của các bạn trẻ, Hội LHTN Việt Nam cần tạo chương trình, hoạt động tình nguyện phong phú về nội dung, đa dạng về lứa tuổi; có sự bảo trợ, đồng hành với những nhóm tình nguyện với những thành viên đang ngồi trên ghế nhà trường phổ thông như nhóm Fly To Sky. Đặc biệt, hoạt động hỗ trợ phải đúng nhu cầu, đúng người để người nhận ấm lòng mà người trao cũng yên tâm, trách nhiệm.

Lê Văn Phúc

(lớp 12C7, Trường THPT chuyên Hùng Vương, tỉnh Gia Lai)

Hướng đến những hoạt động tình nguyện bền vững

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên ảnh 4 Lồ Thị Sáy

Những ngày đầu học đại học, tôi thấy nhiều chương trình tình nguyện về vùng sâu, vùng xa, trong đó có quê hương mình. Điều đó đã thôi thúc tôi tham gia các hoạt động tình nguyện, trở thành thành viên CLB Sinh viên Mông tình nguyện tại Hà Nội, rồi ứng cử làm chủ nhiệm để vừa thử thách, rèn luyện bản thân, vừa giúp đỡ cộng đồng.

Để phát huy tinh thần yêu quê hương đất nước, tình nguyện trong người trẻ, Hội cần có các hoạt động để mỗi người nhận thức được hoàn cảnh, xuất phát điểm bản thân để nỗ lực vươn lên; ý thức được trách nhiệm với bản thân, gia đình, cộng đồng để có sự sẻ chia. Đồng thời, có sự đồng hành, định hướng và trang bị kỹ năng, kiến thức. Hội cũng cần thiết kế chương trình tình nguyện vừa hỗ trợ vật chất, vừa khích lệ được tinh thần vươn lên đối với những người được giúp đỡ. Để sự giúp đỡ có tính hiệu quả, bền vững nên "trao cần câu thay trao cá"; thu hút được những người có uy tín trong cộng đồng đồng hành.

         Lồ Thị Sáy

 (Chủ nhiệm CLB Sinh viên Mông tình nguyện tại Hà Nội)

Hội LHTN là người bạn thân thiết, đồng hành với thanh niên ảnh 5  
MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.