Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới
TPO - Ngày 18/9, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 với 200 đại biểu đại diện hơn 278 nghìn thanh niên. Đại hội đã hiệp thương chọn cử 43 anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024, anh Hoàng Ngọc Hoà - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình.  

Ngày 18/9, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên Việt nam tỉnh Ninh Bình lần thứ V nhiệm kỳ 2019-2024 diễn ra phiên trọng thể. Dự Đại hội có Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương; Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy; Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới ảnh 1 Đại hội có 200 đại biểu tham dự đại diện hơn 278 nghìn thanh niên tỉnh Ninh Bình

 Đại hội có 200 đại biểu đại diện hơn 278 nghìn thanh niên. Sau hai ngày làm việc, Đại hội đã hiệp thương chọn cử 43 anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

 Anh Hoàng Ngọc Hoà - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Ninh Bình (Phó chủ tịch thường trực Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khoá IV) được hiệp thương cử làm Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình khoá V nhiệm kỳ 2019-2024.

 Đại hội đã hiệp thương cử 15 anh chị tham dự Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội LHTN Việt Nam lần thứ VIII.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới ảnh 2

Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh và Bí thư T.Ư Đoàn Nguyễn Ngọc Lương tặng hoa chúc mừng anh chị vào Uỷ ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2019-2024.

 Trong nhiệm kỳ mới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình tiếp tục thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi", chương trình "Đồng hành với thanh niên" và "Xây dựng Hội Liên hiệp Thanh niên vững mạnh".

 Với quyết tâm "Thanh niên Ninh Bình yêu nước, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển", nhiệm kỳ tới, Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình thực hiện tổ chức ít nhất 2 hoạt động trang bị kiến thức khởi nghiệp cho thanh niên; hỗ trợ 10 dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo cho thanh niên; giới thiệu việc làm cho 10 nghìn thanh niên; khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 10 nghìn người dân và thanh niên; vận động hiến máu tình nguyện đạt 30 nhìn đơn vị máu trở lên; phấn đấu trong nhiệm kỳ thành lập 15 tổ chức Hội trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước...

 Để thực hiện các mục tiêu sáng tạo khởi nghiệp, lập nghiệp, Hội hướng đến thành lập các câu lạc bộ "Thanh niên khởi nghiệp", câu lạc bộ  "chủ trang trại trẻ"...  Đồng thời, tổ chức tập huấn, giới thiệu các công nghệ sản xuất mới, mô hình quản trị kinh doanh, mô hình phân phối sản phẩm mới.

Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới ảnh 3 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy phát biểu tại đại hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Bí thư Tỉnh uỷ Ninh Bình Nguyễn Thị Thanh lưu ý cần kiên trì mục tiêu “Đoàn mạnh, Hội rộng” với phương châm ở đâu có thanh niên ở đó có tổ chức Hội hoặc các hoạt động của Hội. Tổ chức Hội cần có hình thức, biện pháp thích hợp; chú trọng chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, nâng cao chất lượng hội viên; sinh hoạt chi hội để thu hút hội viên, thanh niên.

Quan tâm tới các đối tượng thanh niên trong các lĩnh vực đặc thù, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, thanh niên dân tộc thiểu số, thanh niên tôn giáo, thanh niên yếu thế, thanh niên chậm tiến, thanh niên hoàn lương qua đó để phát triển hội viên, đa dạng loại hình tập hợp đoàn kết thanh niên. Thực hiện tốt việc phát triển tổ chức Hội trong các doanh nghiệp tại các khu, cụm công nghiệp.

Bên cạnh đó các cấp bộ Hội cần làm tốt công tác phối hợp với các đơn vị liên quan để hỗ trợ vốn cho thanh niên lập thân lập nghiệp và tiếp tục triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh về việc “Quy định chính sách hỗ trợ vốn vay khởi nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh cho thanh niên trên địa bàn tỉnh Ninh Bình”. Mỗi thanh niên cần phải tự giác, ra sức học tập, tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu vươn lên. 

Bà Thanh cũng đề nghị các cấp uỷ đảng, các cơ quan chính quyền, đoàn thể trong tỉnh thường xuyên quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, tạo mọi điều kiện thuận lợi để Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam hoạt động ngày càng có hiệu quả.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chương trình, cuộc vận động nhiệm kỳ mới, Phó Chủ tịch T.Ư LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy đề nghị các cấp Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình tăng cường chủ động trong tiếp cận thanh niên, lan toả những giá trị tích cực trong lối sống, suy nghĩ, hành động của thanh niên tỉnh. Đồng thời, khơi dậy, phát huy khả năng sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng và các nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của địa phương.

 "Đề nghị các cấp Hội thường xuyên cổ vũ, động viên thanh niên tiên tiến, đi đầu và thành công trong học tập, lao động, khởi nghiệp, lập nghiệp và hội nhập, có điều kiện tiếp cận với những cơ hội phát triển tốt hơn; đồng thời tập trung chăm lo cho nhóm thanh niên yếu thế, thiếu cơ hội phát triển. Phát huy tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất là việc phát triển văn hóa du lịch, dịch vụ; chú ý cổ vũ và tạo điều kiện để hội viên, thanh niên tham gia giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc, các di sản văn hoá, di sản thiên nhiên trên địa bàn tỉnh", anh Quy nói.

 Bên cạnh đó, cần tập trung xây dựng tổ chức Hội tiếp tục lớn mạnh, phải thực sự là của thanh niên, vì thanh niên, do thanh niên, là mặt trận đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh niên trong tỉnh.

Dịp này, T.Ư Hội LHTN Việt Nam và UBND tỉnh Ninh Bình tặng Bằng khen 21 cá nhân và tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên.
Hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình có chủ tịch mới ảnh 4 Phó Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen của T.Ư Hội đến các tập thể, cá nhân xuất sắc

5 năm qua, các cấp hội LHTN Việt Nam tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả trong phong trào thi đua, các cuộc vận động. 

Tuổi trẻ toàn tỉnh đã tham gia sửa chữa, làm mới 38 km đường giao thông nông thôn, 205 km giao thông thủy lợi nội đồng, xây dựng mới 45 nhà văn hóa; xây mới, cải tạo, sửa chữa 413 nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách; lắp đặt 315 km đường điện thắp sáng... Tổ chức hơn 300 đợt khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho gần 32.000 lượt người.

Giới thiệu việc làm cho trên 12 nghìn thanh niên; phối hợp thành lập 270 tổ tiết kiệm vay vốn, tổng dư nợ vốn vay gần 202,5 tỷ đồng; giải ngân nguồn vốn Quỹ quốc gia hỗ trợ việc làm với tổng dư nợ là 2,7 tỷ đồng.

 Các cấp Hội LHTN tỉnh Ninh Bình trong tỉnh với việc tổ chức thành công 2 cuộc vận động “Thanh niên Ninh Bình với văn hóa du lịch” và Cuộc vận động “Thanh niên Ninh Bình với văn hóa giao thông”. Toàn tỉnh đã thành lập và duy trì 10 đội hình thanh niên tình nguyện tham gia phát triển du lịch. Thành lập 41 tổ chức Đoàn, Hội trong doanh nghiệp ngoài nhà nước (trong đó có 13 tổ chức Hội) với hơn 500 hội viên, thanh niên.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.