Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022

Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022
TPO - Ngày 23/8, Thành Đoàn, Hội đồng Đội TPHCM tổ chức Hội nghị công tác Đội và phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018 – 2022. 

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương đến dự và trao đổi cùng hội nghị.

Tổng kết giai đoạn qua (2013 – 2017), chị Phan Thị Thanh Phương, Phó Bí thư Thành Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội TPHCM, nhận định công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP đạt được nhiều kết quả tích cực, từng bước nâng cao chất lượng hoạt động, khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác giáo dục, chăm sóc và bảo vệ thiếu niên, nhi đồng.

Thông qua chương trình gặp gỡ giữa lãnh đạo TP với các em đội viên tiêu biểu nhân dịp xuân về được tổ chức hàng năm, các em thiếu nhi có dịp trình bày ý kiến về các nội dung học tập, vui chơi, giải trí, sinh hoạt. Chương trình đã trở thành diễn đàn phát huy vai trò chủ động tích cực của các đại biểu thiếu nhi tiêu biểu của TP.

Phong trào “Thiếu nhi Thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” trong giai đoạn vừa qua đã có hơn 850 lượt đội viên được tuyên dương “Cháu ngoan Bác Hồ” cấp thành và hơn 2,5 triệu lượt em được tuyên dương theo từng năm ở cấp liên đội. Phong trào “Kế hoạch nhỏ” đóng góp nhiều giải pháp hiệu quả, hội thu được hơn 21 tỷ đồng với hơn 183.000 lượt đội viên được công nhận là “Chiến sĩ nhỏ cần kiệm”; 65.541 lượt em được công nhận là “Dũng sĩ nhỏ cần kiệm”.

Cạnh đó, công trình Măng non từ cấp thành đến cấp Chi đội đã thu hút đội viên toàn thành hăng hái tham gia thực hiện nhiều giải pháp, mô hình nhằm tặng bạn ngoại thành… với tổng trị giá hơn 53,6 tỷ đồng.

Giai đoạn qua, Hội đồng Đội các cấp tập trung thực hiện công tác chăm sóc bảo vệ, giáo dục trẻ em đối với gần 478.000 em thiếu nhi; dành hơn 26,4 tỷ đồng từ chiến dịch “Nụ cười hồng” hỗ trợ 155.000 lượt đội viên.

Hội đồng Đội các quận, huyện thực hiện hiệu quả chương trình lắng nghe, trao đổi giữa lãnh đạo quận, huyện với đội viên tiêu biểu; các liên đội thực hiện chương trình gặp gỡ, trao đổi giữa đội viên tiêu biểu với thầy cô hiệu trưởng, Hội đồng nhà trường, đại diện Hội cha mẹ học sinh.

Hoạt động “Vì đàn em” được các cơ sở Đoàn tăng cường tổ chức thông qua các hoạt động vui chơi giải trí, chăm sóc sức khỏe, giáo dục thiếu nhi. Các quận, huyện thường xuyên tổ chức giao lưu tập huấn kỹ năng, sinh hoạt chuyên đề giải pháp nâng cao chất lượng phụ trách thiếu nhi địa bàn dân cư, giải pháp nâng cao chất lượng và tỷ lệ thiếu nhi tham gia sinh hoạt. Qua đó đem lại nhiều hoạt động giáo dục, vui chơi giải trí với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu của thiếu nhi, tạo được sự ủng hộ của phụ huynh cùng đồng hành với hoạt động chăm sóc thiếu nhi TP.

Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương phát biểu tại hội nghị
Phát biểu tại Hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương, đánh giá cao những mặt hoạt động công tác Đội và phong trào thiếu nhi của thành phố trong thời gian qua với nhiều cách làm hay, đem lại hiệu quả thiết thực, xuất hiện nhiều tấm gương từ thực tiễn phong trào.

Trong giai đoạn 2018 – 2022, anh Nguyễn Ngọc Lương cho rằng mỗi cán bộ Đoàn, cán bộ phụ trách thiếu nhi, phụ trách Đội bảo vệ chăm sóc, giáo dục thiếu niên nhi đồng cần nhận thức trách nhiệm của bản thân mỗi người, xem đây là việc làm cần được duy trì thường xuyên, liên tục với tất cả nhiệt huyết, sự đam mê, trách nhiệm của mình và không ngừng đổi mới sáng tạo.

Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương Nguyễn Ngọc Lương cũng yêu cầu Hội đồng Đội các cấp của TP tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác xây dựng Đội, triển khai hiệu quả chương trình “Rèn luyện đội viên” giai đoạn mới, trong đó cần đổi mới nội dung, phương thức, cách làm sao cho hiệu quả nhất, súc tích nhất, dễ nhớ nhất đối với các em. Đồng thời quan tâm phát triển tổ chức Đội trong các trường ngoài công lập; nghiên cứu, tiếp cận, thành lập tổ chức Đội trong các trường quốc tế cũng như tiếp tục củng cố, nâng chất hoạt động của các liên chi đội phù hợp với các chủ trương mới hiện nay của ngành giáo dục.  

Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 2 Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Thành ủy TPHCM Nguyễn Hữu Hiệp 
Chia sẻ cùng cán bộ, phụ trách Đội trên địa bàn thành phố, ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy TPHCM, nhấn mạnh tùy theo chức trách, nhiệm vụ, điều kiện công tác của mình, ngay bản thân các đồng chí trong Ban Thường vụ Đoàn, Hội đồng Đội các cấp, các cán bộ, phụ trách Đội phải thực hiện nghiêm túc 5 điều Bác Hồ dạy để hướng dẫn, tổ chức hoạt động cho các em làm theo.

Ông Nguyễn Hữu Hiệp cũng đề nghị tổ chức Đoàn TPHCM cần tăng cường, đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về Luật trẻ em, quan tâm đảm bảo chế độ, chính sách cho trẻ em, thiếu nhi; đấu tranh, phòng chống tệ nạn lạm dụng trẻ; kịp thời bảo vệ, chăm lo cho con em công nhân, chiến sỹ làm nhiệm vụ ở nơi biên giới, hải đảo. Ông Hiệp cũng yêu cầu cần chú trọng hoạt động sinh hoạt Đội trong trường học, tạo điều kiện để đội viên thiếu nhi phấn đấu trở thành đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 3 Anh Nguyễn Ngọc Lương và ông Nguyễn Hữu Hiệp tặng Bằng khen Trung ương Đoàn cho các cá nhân, tập thể tiêu biểu 
Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 4
Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 5 Giới thiệu các ủy viên Hội đồng Đội và Hội đồng huấn luyện TPHCM giai đoạn 2018 - 2022
Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 6 Trao bảo trợ học tập cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó
Hội nghị công tác Đội - phong trào thiếu nhi TPHCM giai đoạn 2018-2022 ảnh 7 Tri ân cán bộ phụ trách Đội, Hội đồng Đội TPHCM các thời kỳ
Tại hội nghị, Hội đồng Đội TPHCM giai đoạn 2018 – 2022 cũng đã ra mắt với 23 ủy viên; Hội đồng huấn luyện TPHCM giai đoạn 2018 – 2022 gồm 25 thành viên.

Dịp này, Trung ương Đoàn, Thành Đoàn TPHCM đã trao tặng Bằng khen cho nhiều tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong công tác Đội và phong trào thiếu nhi TP giai đoạn 2013 – 2017.

MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.