Hội ngộ Long Sơn

Hội ngộ Long Sơn
TPO - Ngày 1/9/2006, Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức 20 năm thành lập TNXP–XDKT Nghệ An. Hàng trăm đội TNXP từ 11 Tổng đội về hội ngộ tại Long Sơn (huyện Anh Sơn), nơi ra đời của đơn vị TNXP–XDKT đầu tiên của NA cách đây 2 thập kỷ.

Từ 7 đội viên (năm 1996), đến nay các Tổng đội TNXP – XDKT đã tập hợp được 2.250 Thanh niên, giải quyết việc làm cho hàng ngàn lao động trẻ.

Điển hình là các đơn vị: Quỳnh Lưu, Yên Thành, Thanh Chương, Qùi Hợp.

Toàn lực lượng trồng được 1.266 ha chè, sản lượng năm 2005 đạt gần 5.500 tấn chè búp tươi, năng suất bình quân: 9,1 tấn/ha, ba năm trở lại đây nguồn thu từ chè mang lại cho các Tổng đội khoảng 8 tỷ đồng/năm, 522 ha dứa, hơn 600 ha mía, 264 ha cam, 110 ha nhãn, vải, khoanh nuôi, bảo vệ, chăm sóc 3,9 vạn ha rừng.

Từ con số không khi khởi động dự án TNXP – XDKT, đến nay các Tổng đội đã xây dựng được cơ sở hạ tầng đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, lao động của hơn 2000 đội viên: gần 70 km đường điện, 9 trạm biến áp (kinh phí đầu tư 8 tỷ đồng), 10/11 đơn vị có điện thắp sáng.

Xây dựng 24,7 km đường nhựa, hàng trăm km đường cấp phối, 8 nhà trẻ và trường mầm non, 5.016 m2 nhà ở phục vụ cho đội viên. Có 6 Tổng đội xây dựng được trạm y tế, 5 đơn vị có nhà văn hoá.

Hội ngộ Long Sơn ảnh 1 Hội ngộ Long Sơn ảnh 2
20 năm trước, các đội viên tình nguyện vào rừng Long Sơn khai hoang lập nghiệp, dựng lán tranh tre làm nơi ở. Để có những luống chè đầu tiên, TNXP phải dãi nắng dầm mưa
Hội ngộ Long Sơn ảnh 3 Hội ngộ Long Sơn ảnh 4
Mở đường vào Tổng đội TNXP 6 – XDKT Yên Thành Thu hoạch chè tại Tổng đội 2.
MỚI - NÓNG