Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Lê Quốc Phong:

Hội SVVN tỉnh Kiên Giang phải là người bạn gần gũi của sinh viên

TPO - Phát biểu chỉ đạo tại đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đề nghị, Hội phải trở thành người bạn gần gũi của sinh viên, đồng hành chia sẻ và đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu, lợi ích chính đáng của sinh viên.
Hội SVVN tỉnh Kiên Giang phải là người bạn gần gũi của sinh viên ảnh 1

Anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn (bìa phải) chúc mừng BCH mới

Sáng 7/9, Đại hội Đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2018-2023 với khẩu hiệu “Sinh viên Kiên Giang bản lĩnh, sáng tạo, tình nguyện, hội nhập, phát triển” đã thành công tốt đẹp sau 2 ngày làm việc, với sự tham gia của 200 đại biểu đại diện cho trên 9000 sinh viên của các trường ĐH, CĐ trên địa bàn tỉnh.

Hội SVVN tỉnh Kiên Giang phải là người bạn gần gũi của sinh viên ảnh 2 Ban chấp hành mới ra mắt Đại hội

Đại hội ra mắt Ban Chấp hành Hội Sinh viên tỉnh khóa I với 23 đồng chí, đồng chí Lê Trung Kiên, Phó Bí thư tỉnh đoàn được bầu làm Chủ tịch Hội sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. 

Hội SVVN tỉnh Kiên Giang phải là người bạn gần gũi của sinh viên ảnh 3 Ban chấp hành nhiệm kỳ mới tặng hoa cho Bí thư Thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong

Phát biểu chỉ đạo đại hội, anh Lê Quốc Phong, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam nói rằng,  Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang chắc chắn sẽ trở thành mái nhà chung cho sinh viên toàn tỉnh rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Đồng thời, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn đánh giá cao những hoạt động của các trường ĐH, CĐ đã có Hội Sinh viên và hoạt động của Ban Vận động thành lập Hội Sinh viên của tỉnh trong thời gian qua.

Bên cạnh đó, anh Lê Quốc Phong lưu ý 3 nội dung chính trong thời gian tới gồm: Hội cần tập trung tuyên truyền để sinh viên, xã hội biết mục đích, ý nghĩa, nhiệm vụ của Hội. Thứ hai, Hội cần tăng cường nắm bắt tình hình và định hướng dư luận sinh viên.

Thứ ba, tập trung giáo dục đạo đức, lối sống và ý thức chấp hành pháp luật trong hội viên, sinh viên gắn với triển khai việc học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bên cạnh đó, anh Phong yêu cầu Hội Sinh viên tỉnh cần tích cực thu hút các nguồn hỗ trợ xã hội hóa, tạo điều kiện thuận lợi, sự ủng hộ của nguồn lực xã hội đối với công tác hội, có các giải pháp thiết thực hỗ trợ điều kiện học tập, sinh hoạt nâng cao thể chất, đời sống văn hóa, tinh thần cho sinh viên, đặc biệt là các sinh viên người dân tộc thiểu số, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên vượt khó học tập, rèn luyện.

“Hội phải trở thành người bạn gần gũi của sinh viên, đồng hành chia sẻ và đáp ứng một cách tốt nhất những nhu cầu, lợi ích chính đáng của sinh viên”, anh Phong nhấn mạnh. 
Hội SVVN tỉnh Kiên Giang phải là người bạn gần gũi của sinh viên ảnh 4 Anh Lê Trung Hồ tặng bằng khen cho cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang 

Nhiệm kỳ 2018-2023, Hội sinh viên tỉnh phấn đấu thực hiện 11 chỉ tiêu cùng 3 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cụ thể: Triển khai hiệu quả Phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tổ chức tốt các chương trình tư vấn, hỗ trợ sinh viên trong các ngày hội việc làm; Xây dựng công tác Hội sinh viên vững mạnh. Sự ra đời của tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang sẽ là bước đệm và động lực thúc đẩy sinh viên tiếp tục kế thừa và phát huy truyền thống anh hùng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh khóa X và nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII.

Dịp này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn đã tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân có thành tích tốt trong công tác vận động thành lập Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Kiên Giang. Trước đó, Đoàn đại biểu tham dự Đại hội đã viếng và dâng hương tại Tượng đài Anh hùng dân tộc Nguyễn Trung Trực - Người thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp vào nửa cuối thế kỷ 19 ở Nam Bộ, Việt Nam.

MỚI - NÓNG
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
Lai Châu bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục
TPO - Tại Kỳ họp thứ hai mươi (Kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh Lai Châu khóa XV thông qua 13 nghị quyết có ý nghĩa quan trọng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong đó, tỉnh có Nghị quyết phê duyệt bổ sung hơn 250 biên chế sự nghiệp giáo dục năm 2024.