Hội thi Thủ lĩnh thanh niên thành công tốt đẹp

Các thí sinh nhận giải. Ảnh: Hòa Hội.
Các thí sinh nhận giải. Ảnh: Hòa Hội.
TPO - Chiều 15/9, Hội thi “Thủ lĩnh thanh niên” do Thành Đoàn Cần Thơ tổ chức đã kết thúc sau 2 ngày tranh tài sôi nổi.

Hội thi là dịp để các anh chị Cán bộ Hội LHTN Việt Nam trong thành phố Cần Thơ thực hành các kỹ năng của người cán bộ Hội với những kiến thức cơ bản về Điều lệ Đội, truyền thống Đội; tổ chức các hoạt động theo Nghị quyết Đại hội Hội LHTN Việt Nam thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2014 – 2019.

Hội thi có 73 thí sinh đại diện 9 đơn vị quận huyện và Đoàn trường CĐ Cần Thơ tham gia. Các thí sinh tranh tài 4 phần thi gồm: lý thuyết; kỹ năng nghi thức đội; thực hành kỹ năng mật thư, gút dây, dấu đường và thi làm trại thủ công. 

Hội thi Thủ lĩnh thanh niên thành công tốt đẹp ảnh 1

Kết quả, Ủy ban Hội LHTN quận Ninh Kiều đoạt giải nhất; Đoàn trường CĐ Cần Thơ giải nhì và UB Hội LHTN quận Thốt Nốt giải ba. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 10 giải tập thể và 10 giải cá nhân.

Hội thi Thủ lĩnh thanh niên thành công tốt đẹp ảnh 2

Văn nghệ chào mừng. Ảnh: Hòa Hội.

Anh Huỳnh Thái Nguyên, Phó Bí thư Thành Đoàn Cần Thơ cho biết, hội thi là cuộc giao lưu giữa những cán bộ trẻ trực tiếp phụ trách Công tác Hội và phong trào thanh niên. Các thí sinh chuẩn bị chu đáo từ hình thức đến nội dung, nắm vững các kiến thức và kỹ năng cơ bản về công tác Hội.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.