Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP HCM 2007

Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP HCM 2007
TPO - Từ ngày 14/7 đến 16/7, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp Thành đoàn TP.HCM tổ chức “Hội trại thanh, thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ TP. HCM năm 2007”
Hội trại TTN kiều bào và tuổi trẻ TP HCM 2007 ảnh 1
Các bạn thanh niên kiều bào tham dự Trại hè Việt Nam 2006 trong chuyến tham quan Củ Chi.                                 Ảnh: Lan Anh

Trong thời gian ba ngày, các bạn thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố Hồ Chí Minh sẽ có cơ hội được giao lưu, gặp gỡ và trao đổi về các vấn đề giới trẻ trong và ngoài nước quan tâm.

Lễ khai mạc hội trại sẽ được bắt đầu vào ngày 14/7 bằng việc dâng hoa tại Tượng đài Bác Hồ. 

Sau đó, các bạn sẽ được tham quan Bảo tàng lịch sử, Bảo tàng chứng tích chiến tranh, Khu du lịch Suối Tiên, địa đạo Củ Chi, đền  Bến Dược, công viên phần mềm Quang Trung...

Bên cạnh các hoạt động tham quan, các bạn thanh thiếu niên sẽ được tham gia giao lưu với các bạn thanh niên quốc tế mang tên Journey tour Việt Nam và hoạt động tình nguyện của tuổi trẻ thành phố  Mùa hè xanh. Đêm hội hoá trang sẽ kết thúc Hội trại.

Các bạn thanh, thiếu niên kiều bào có độ tuổi từ 15 đến 30 tuổi có thể đăng ký tham dự. Tùy theo số lượng trại sinh tham gia, mỗi trại sinh đóng góp tối đa là 10 USD (thời gian đăng ký chậm nhất đến ngày 05/07/2007).  Đề nghị các bạn gửi thông tin sau đây về cho Ban Tổ chức để đăng ký. Mọi thông tin xin liên hệ Ban Tổ chức Hội trại

1.Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, số 147 Nguyễn Đình Chiểu, phường 6, quận 3, TP.HCM. ĐT: 84- 8  9302127, 9303066; 9304522   Fax: 84 - 8  9306737.E-mail:   ubnviet@tphcm.gov.vn

2. Ban Quốc tế Thành đoàn TP.HCM, số 5 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1. ĐT: Nhân (0903 872 471) hoặc  Công (0903 141 142). E-mail: thanhnhan_vn@yahoo.com hoặc congebe1@yahoo.com 

MỚI - NÓNG
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
Cựu Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học TPHCM bị cáo buộc nhận hối lộ 14,4 tỷ đồng
TPO - Cơ quan điều tra cáo buộc, bị can Dương Hoa Xô có trách nhiệm thực hiện đúng các quy định của pháp luật để triển khai mua sắm thiết bị, song quá trình thực hiện, ông chỉ đạo cấp dưới "thông đồng" với Công ty AIC để nâng khống giá gây thiệt hại cho Nhà nước. Đổi lại, bị can được phía AIC hối lộ 14,4 tỷ đồng.