Hôm nay, phát động “Tháng Thanh niên năm 2007”

Hôm nay, phát động “Tháng Thanh niên năm 2007”
TP - Lễ phát động “Tháng Thanh niên năm 2007” trên toàn quốc do T.Ư Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội tổ chức vào sáng nay (27/2) tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) sẽ thu hút trên 5.000 đoàn viên, thanh niên tham gia.
Hôm nay, phát động “Tháng Thanh niên năm 2007” ảnh 1

“Tháng Thanh niên” năm nay được ra quân đồng loạt từ 27/2 đến 1/3 trên khắp các tỉnh, thành               Ảnh: Hồng Vĩnh

T.Ư Đoàn cho biết, hoạt động “Tháng Thanh niên” năm nay có ý nghĩa quan trọng hướng đến kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Đoàn (26/3/1931-26/3/2007) và phát triển phong trào TN.

Ngay sau Lễ phát động sẽ diễn ra nhiều hoạt động hưởng ứng sôi nổi như trồng cây, vệ sinh môi trường,  tuyên truyền về an toàn giao thông...

Bí thư T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng cho biết: Nét mới nổi bật trong “Tháng Thanh niên” năm nay là các hoạt động của Đoàn và của TN đều gắn liền với cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung là:

Xây dựng tình đoàn kết, tương thân, tương ái vì cộng đồng, chống bàng quan, vị kỷ cá nhân; Xây dựng thái độ học tập, nghiên cứu khoa học thực chất, học suốt đời, chống tiêu cực, gian dối;

Xây dựng tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, ý thức công dân, ứng xử văn hóa, chống tham nhũng, lãng phí...Mỗi cơ sở Đoàn sẽ thành lập một phòng giáo dục truyền thống “Tuổi trẻ với Bác Hồ-Bác Hồ với tuổi trẻ” bao gồm nhiều tư liệu - hình ảnh sinh động về cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

“Tháng Thanh niên” năm nay được ra quân đồng loạt từ 27/2 đến 1/3 trên khắp các tỉnh, thành sẽ tạo ra khí thế thi đua mới trong tuổi trẻ cả nước. Tiêu chí phấn đấu là mỗi chi đoàn có một phần việc TN và một công trình TN giàu ý nghĩa tại cơ sở theo hướng tập trung tổ chức có hiệu quả các hoạt động chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, áp dụng khoa học, công nghệ, giúp thanh niên xóa đói giảm nghèo.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của TN tham gia giải quyết các vấn đề bức xúc của cộng đồng như vệ sinh môi trường, cải tạo giao thông nông thôn, chăm sóc gia đình chính sách. Tổ chức Đoàn phải giúp TN hiểu rõ thế và lực của đất nước, hỗ trợ thanh niên hội nhập quốc tế.

Cũng theo Bí thư T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng, nhằm tạo chuyển biến và hiệu quả mới trong tháng TN năm nay, T.Ư Đoàn yêu cầu mỗi cơ sở Đoàn biết chọn việc, chọn nội dung để triển khai có hiệu quả, tránh dàn trải, hình thức phô trương.

Trong “Tháng Thanh niên”, tổ chức Đoàn cũng tập trung xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ. Chỉ tiêu là cả nước phấn đấu kết nạp thêm 200.000 đoàn viên mới, 250.000 hội viên mới cho Hội LHTN. Nhằm kịp thời biểu dương những bạn trẻ có thành tích xuất sắc trong “Tháng Thanh niên”, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức trao “Huy hiệu TN tiên tiến học tập và làm theo lời Bác”.

Các đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn, Ban Thường vụ T.Ư Đoàn thuộc 15 đoàn công tác sẽ đến kiểm tra, nắm tình hình cụ thể tại cơ sở. “Bên cạnh đề cao tính sáng tạo trong tổ chức các hoạt động, T.Ư Đoàn đặt yêu cầu thiết thực, hiệu quả của hoạt động lên hàng đầu nhằm thật sự tạo bước tiến mới trong phong trào thanh niên năm 2007”- Bí  thư T.Ư Đoàn Lê Mạnh Hùng nhấn mạnh. 

MỚI - NÓNG