Hơn 1.500 đoàn viên ưu tú Cụm duyên hải Nam Trung bộ được kết nạp Đảng

Hơn 1.500 đoàn viên ưu tú Cụm duyên hải Nam Trung bộ được kết nạp Đảng
TPO - Trong 6 tháng đầu năm nay, các đơn vị đoàn thanh niên trong Cụm duyên hải Nam Trung bộ đã kết nạp hơn 26.600 đoàn viên mới; giới thiệu gần 3.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và trong đó có hơn 1.500đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng.

Sáng 3/7, tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà, Trung ương Đoàn đã tổ chức hội nghị giao ban công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi 6 tháng đầu năm 2020 Cụm duyên hải Nam Trung bộ. Anh Nguyễn Ngọc Lương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội Trung ương chủ trì hội nghị cùng các anh Nguyễn Thái An - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Đoàn, Thường trực Cụm duyên hải Nam Trung Bộ và anh Bùi Hoài Nam - Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, Trưởng Cụm Duyên hải Nam Trung Bộ.

Trong việc triển khai các phong trào hành động cách mạng 6 tháng đầu năm nay, các cấp bộ đoàn Cụm duyên hải Nam Trung bộ đã thực hiện hơn 70 công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tổng giá trị hơn 1,5 tỷ đồng; làm mới hơn 50km đường giao thông nông thôn, hơn 50 tuyến đường nông thôn kiểu mẫu; tổ chức hơn 7.000 đợt ra quân vệ sinh môi trường; trồng mới gần 50.000 cây xanh; xây dựng nhiều sân chơi cho thiếu nhi từ rác thải tái chế... Đặc biệt, các tỉnh, thành Đoàn trong Cụm đã phát động các chương trình tuổi trẻ chung tay ủng hộ phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 với rất nhiều hoạt động ý nghĩa đã được triển khai như: Trao tặng khẩu trang y tế, khẩu trang vải, phát tờ rơi tuyên truyền phòng chống dịch bệnh; vận động khai báo y tế trong đoàn viên thanh niên và nhân dân; trao tặng nhu yếu phẩm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại các khu cách ly tập trung; thực hiện hành trình “Bữa ăn nghĩa tình”, chương trình “Mở rộng vòng tay yêu thương - Gắn kết sẻ chia”; các công trình “Trạm rửa tay dã chiến”, “Máy rửa tay sát khuẩn tự động”, “ATM gạo nghĩa tình”… với tổng trị giá các hoạt động hơn 10 tỷ đồng.

Hơn 1.500 đoàn viên ưu tú Cụm duyên hải Nam Trung bộ được kết nạp Đảng ảnh 1 Anh Nguyễn Ngọc Lương (người đứng) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, các đơn vị trong Cụm đã kết nạp hơn 26.600 đoàn viên mới; giới thiệu gần 3.400 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp và trong đó có hơn 1.500 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng. Phát biểu tại hội nghị, anh Nguyễn Ngọc Lương đánh giá cao kết quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi Cụm duyên hải Nam Trung Bộ đạt được trong 6 tháng đầu năm. Anh Lương chỉ đạo các cấp bộ Đoàn trong Cụm duyên hải Nam Trung bộ tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với triển khai các hoạt động giáo dục đạo đức, lối sống, thực hiện cuộc vận động “Xây dựng hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 - 2022, chú trọng triển khai cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai các phong trào hành động cách mạng phát huy thanh niên tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường đổi mới phương thức nhằm triển khai hiệu quả phong trào “Thanh niên tình nguyện”, “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” và 3 chương trình đồng hành với thanh niên.

Trong đó, tập trung đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng phong trào thanh niên tình nguyện; trong chiến dịch “Thanh niên tình nguyện Hè” cần chú trọng các hoạt động tình nguyện thường xuyên, tình nguyện tại chỗ, gia tăng hàm lượng tri thức gắn với chuyên môn, chuyên ngành của các đội hình tình nguyện thực hiện các công trình, phần việc cụ thể, hiệu quả.

Hơn 1.500 đoàn viên ưu tú Cụm duyên hải Nam Trung bộ được kết nạp Đảng ảnh 2 Anh Bùi Hoài Nam (bên trái ảnh) trao cờ đăng cai giao ban cụm cho đại diện Tỉnh đoàn Ninh Thuận
MỚI - NÓNG