Hơn 17 tỷ đồng giúp đỡ học sinh, giáo viên

Hơn 17 tỷ đồng giúp đỡ học sinh, giáo viên
TP - Ngày 8/12, Sở GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ, Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết chương trình phối hợp công tác chữ thập đỏ trong trường học giai đoạn 2011-2015, ký kết chương trình giai đoạn 2015-2020. 

Đến thời điểm này, Hà Tĩnh có 458 tổ chức chữ thập đỏ trường học với gần 168 nghìn thanh thiếu niên tham gia. Nhờ thực hiện tốt hoạt động phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục lòng nhân ái, từ năm 2011-2015, đã có gần 18 nghìn hội viên là giáo viên hiến hơn 21 nghìn đơn vị máu. Các trường học thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi tổ chức, cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo”, các trường học đã vận động, quyên góp hơn 17 tỷ đồng giúp đỡ học sinh, giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Các đội thiếu niên xung kích chữ thập đỏ tham gia nhiều hoạt động tại cộng đồng như vệ sinh môi trường, khám chữa bệnh nhân đạo, cấp thuốc miễn phí phục vụ học sinh…

Tại hội nghị, Sở GD&ĐT, Hội Chữ thập đỏ và Tỉnh Đoàn Hà Tĩnh đã ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2015-2020. Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Bằng khen của T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho các cá nhân có thành tích trong công tác chữ thập đỏ trường học; tặng kỷ niệm chương cho 8 cá nhân, tặng bằng khen cho 43 tập thể và 43 cá nhân; tặng cờ thi đua xuất sắc cho 5 đơn vị và giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

MỚI - NÓNG
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
Nhiều chính sách mới có hiệu lực từ tháng 4/2024
TPO - Từ tháng 4/2024, nhiều chính sách mới có hiệu lực như: sửa đổi, bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông; không xét danh hiệu “Lao động tiên tiến” với người tuyển dụng dưới 6 tháng; quy định mới về xét danh hiệu "Thầy thuốc nhân dân", "Thầy thuốc ưu tú"...
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
Công an thông tin về vụ múc đất cao tốc mang đi bán
TPO - Lãnh đạo Công an huyện Krông Pắc (Đắk Lắk) cho biết, việc khởi tố 2 bị can liên quan múc đất công trình cao tốc Khánh Hoà - Buôn Ma Thuột mang đi bán là hồi chuông cảnh báo. Công an huyện sẽ kiểm tra, xử lý các xe quá khổ, quá tải, nhất là việc múc đất của dự án đổ đi nơi khác không đúng quy định.