Đắk Lắk:

Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ
TPO - Nhân kỷ niệm 71 năm Ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 – 27/7/2018), tối 26/7, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ với sự tham gia của hơn 2.000 đoàn viên, thanh niên tỉnh Đắk Lắk. 

Tại buổi lễ này, các đại biểu và hơn 2000 đoàn viên, thanh niên đã dâng nến, dâng hoa và thắp hương tại 2.275 phần mộ để tỏ lòng tri ân các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh trong 2 thời kỳ kháng chiến bảo vệ Tổ quốc.

Ban Tổ chức chương trình trao tặng 10 suất học bổng cho con, em thương bệnh binh, và 20 suất quà cho gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn. Cũng thời gian này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh các cấp tổ chức Lễ thắp nến tri ân anh hùng liệt sỹ đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sỹ trên toàn quốc.

Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 1
Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩHơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Ðoàn bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc đến các Anh hùng liệt sỹ, Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các thương binh, bệnh binh, cựu thanh niên xung phong, thân nhân liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng đã không tiếc tuổi xuân, máu xương vì độc lập vững bền của Tổ quốc, cho thế hệ trẻ hôm nay được sống trong hòa bình, tự do.

Anh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Ðoàn phát biểu tại buổi lễAnh Nguyễn Ngọc Lương, Bí thư BCH Trung ương Ðoàn phát biểu tại buổi lễ

Năm tháng trôi qua, nhưng sự đóng góp, hy sinh của các anh hùng liệt sỹ, lớp lớp các thế hệ đi trước sẽ mãi ghi vào trang sử vàng oanh liệt của dân tộc như một bản anh hùng ca bất diệt. Mỗi ngọn nến, nén nhang hôm nay được thắp lên thay cho lời tri ân, tình cảm trân trọng biết ơn, tưởng nhớ với những hy sinh đó, và là sự tự hào với truyền thống quật cường của dân tộc, bản lĩnh và lòng yêu nước sắc son của các thế hệ đi trước, thể hiện sự trân quý với hòa bình độc lập, tự do hôm nay; thể hiện quyết tâm cần làm tốt hơn công tác chăm sóc người có công và thân nhân gia đình liệt sỹ; đồng thời cũng là lời hứa tiếp tục phát huy truyền thống chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ra sức thi đua học tập, rèn luyện, lao động, công tác, xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, góp phần xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh, kế tục trung thành và xuất sắc sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, của dân tộc.

Dưới đây là hình ảnh tại buổi lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Đắk Lắk:

Anh Lê Quốc Phong tặng quà cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khănĐồng chí Lê Quốc Phong tặng quà cho các gia đình thương, bệnh binh có hoàn cảnh khó khăn
Tặng học bổng cho các gia đình thương binh, bệnh binh có hoàn cảnh khó khănTặng học bổng cho con em các gia đình thương binh, bệnh binh
Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 6 Anh Lê Quốc Phong và anh Nguyễn Ngọc Lương thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩAnh Lê Quốc Phong và anh Nguyễn Ngọc Lương thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Đắk Lắk
Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 8
Hơn 2.000 đoàn viên thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ ảnh 9
Đông đảo người dân, đoàn viên, cựu chiến binh... thắp nến tri ân
Đông đảo đoàn viên, cựu chiến binh, công an... thắp nến tri ânĐông đảo đoàn viên, cựu chiến binh, công an... cùng thắp nến tri ân
MỚI - NÓNG