Hơn 70% sinh viên phải thuê nhà trọ chất lượng thấp

Hơn 70% sinh viên phải thuê nhà trọ chất lượng thấp
(TP-Hà Nội)- Khảo sát từ một trường ĐH ở Hà Nội cho thấy, 25% SV ăn dưới 3.000đ đến 1.500đ/bữa ăn chính. 18,6% SV không hài lòng về đời sống tinh thần. 15,8% SV thực sự biết cách ăn mặc, trang điểm.
Hơn 70% sinh viên phải thuê nhà trọ chất lượng thấp ảnh 1
Một góc nhà trọ sinh viên

Làm thế nào để tổ chức Đoàn, Hội hỗ trợ được nhiều hơn cho sinh viên (SV) trong đời sống và học tập là đề tài thu hút nhiều tham luận tại Hội nghị Ban thư ký TW Hội SVVN lần 3 khoá VII vừa diễn ra tại Hà Nội.

Báo cáo tại Hội nghị cho biết: Hiện 70% trong số hơn 1 triệu SV thuộc 250 trường ĐH, CĐ đang phải thuê nhà trọ bên ngoài ký túc xá để ở, đa số không đảm bảo diện tích, ánh sáng, môi trường, an ninh trật tự. Đa số SV thuê trọ nhà dân thiếu sự quản lý, bị tác động tiêu cực do tệ nạn xã hội.

Khảo sát từ một trường ĐH ở Hà Nội cho thấy, 25% SV ăn dưới 3.000đ đến 1.500đ/bữa ăn chính. 18,6% SV không hài lòng về đời sống tinh thần. 15,8% SV thực sự biết cách ăn mặc, trang điểm.

Bên cạnh yêu cầu xây dựng lực lượng cốt cán của Đoàn, Hội trong SVVN ngoài nước, nhiều ý kiến đề nghị tăng cường cung cấp thông tin, xây dựng các trang tin điện tử, báo điện tử của Đoàn, Hội để góp phần đoàn kết tập hợp SV... 

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây.