Honda 67 xuống phố tiếp sức mùa thi

Các thành viên Honda 67 Solo đón thí sinh và phụ huynh tại điểm Trường ĐH Kinh tế quốc dân sau môn thi Văn sáng 2/7. Ảnh: Xuân Tùng.
Các thành viên Honda 67 Solo đón thí sinh và phụ huynh tại điểm Trường ĐH Kinh tế quốc dân sau môn thi Văn sáng 2/7. Ảnh: Xuân Tùng.
TP - Mặc dù trời nắng 40 độ C, các thành viên đội Honda 67 Solo miệt mài cầm lái phục vụ đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh tại Hà Nội.

Trưởng nhóm Đàm Đại Hữu cho biết, Honda 67 Solo Hà Nội bao gồm các thành viên yêu thích xe Honda 67 đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô. Năm nay, đội xe phối hợp với Thành đoàn Hà Nội tham gia tiếp sức mùa thi. Trong năm đầu tiên này, đội có 25 xe phục vụ đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh. Bên cạnh các xế trẻ như Trần Thị Diễm Hương (SV năm 3, ĐH Công đoàn) còn có các xế trung niên, thậm chí ở tuổi hưu trí như bác Dương Kiến Hoa (70 tuổi), Nguyễn Trọng Thế Việt (65 tuổi).

Tham gia tiếp sức mùa thi các thành viên đều tham gia lớp tập huấn, chia sẻ kinh nghiệm do Thành đoàn Hà Nội tổ chức. Xe của các thành viên cũng được tổ kỹ thuật kiểm tra, bảo dưỡng toàn bộ máy móc, thiết bị để đảm bảo an toàn và tránh tình trạng hỏng hóc trong quá trình đưa đón thí sinh và người nhà thí sinh. Đội cũng lên phương án thay thế khi xe bất ngờ hỏng.

Đội ra quân phục vụ đưa đón thí sinh và người nhà từ ngày 28/6 tại trạm trung chuyển xe buýt Long Biên. Trong 4 ngày diễn ra kỳ thi, các thành viên của đội có mặt tại điểm Trường ĐH Kinh tế quốc dân và ĐH Bách khoa Hà Nội. Đội chia thành hai ca sáng và chiều, mỗi ca 10 xe, để đón thí sinh tới điểm thi, về nơi trọ. Anh Đàm Đại Hữu chia sẻ: “Trong ngày thi đầu tiên 1/7, đội đã có 41 chuyến xe đưa đón thí sinh và phụ huynh. Thời gian phục vụ trong ngày bắt đầu từ 5h đến 17h30”.

MỚI - NÓNG
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi nhận thêm nhiệm vụ
TPO - Ông Phan Văn Mãi giữ nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng đánh giá Đề án thí điểm chính sách khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung thực hiện Kết luận 14 của Bộ Chính trị.