'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao?

'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao?
Phương Thảo - cô gái khiến nhiều chàng trai "đổ rầm" trước khoảnh khắc chơi bóng bàn vào năm 2016 - hiện dẫn chương trình cho VTV, VTC và tham gia cuộc thi tài sắc sinh viên.

Với lợi thế cao 1,72 m, gương mặt sáng cùng tài ăn nói, Trần Minh Phương Thảo (21 tuổi, quê Hà Giang) tự tạo cho mình profile đẹp là giải thưởng ở nhiều cuộc thi.

9X từng giành giải nhì Sinh viên thanh lịch 2016 và đoàn viên ưu tú ĐH Thương Mại, Á khôi 1 Xinh tự nhiên cùng cezane 2016, 4 HCV giải bóng bàn tỉnh Hà Giang, HCV giải bóng bàn sinh viên khu vực Hà Nội năm 2016, top 35 Cầu Vồng 2015, giải Triển vọng The next MC 2016.

'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao? ảnh 1

khoảnh khắc xinh đẹp khi chơi bóng bàn của Phương Thảo từng nhận nhiều lời khen trên mạng

Phương Thảo hiện học năm 4, khoa Kinh tế Luật, ĐH Thương mại (Hà Nội), tham gia dẫn chương trình trên sóng VTV2, VTC10 và đang là ứng viên sáng giá tại cuộc thi Gương mặt trang bìa báo Sinh Viên Việt Nam 2017.

Không muốn chỉ được biết đến là 'hot girl bóng bàn'

Phương Thảo gắn với biệt danh "hot girl bóng bàn" từ khi loạt ảnh 9X rạng rỡ khoe tấm huy chương vàng "gây bão" trên diễn đàn dành cho giới trẻ vào năm 2016.

Một năm sau, khi được hỏi lại, Thảo vẫn nói rằng mọi người ưu ái khi dành cho mình hai chữ "hot girl". Cuộc sống của cô từ khi gắn với nickname này có chút thay đổi là được mọi người biết tới nhiều, quan tâm và yêu mến hơn. Điều này được cụ thể hóa bằng con số hơn 23.000 lượt theo dõi tại Facebook.

Nhìn cô gái có vóc dáng mảnh khảnh và nét đẹp mong manh như Phương Thảo, ít ai nghĩ cô là vận động viên bóng bàn, thậm chí gắn bó với môn thể thao này 10 năm nay.

Thảo tiết lộ từ nhỏ, cô luôn ước mơ một ngày nào đó được thi đấu tại SEA Games. Tuy nhiên, giờ 9X chỉ tìm tới trái bóng và cây vợt để thoả mãn niềm yêu thích, rèn luyện sức khoẻ, giải toả căng thẳng, thỉnh thoảng tham gia giải đấu dành cho sinh viên.

Ước mơ cháy bỏng và mục tiêu hàng đầu của Phương Thảo hiện nay là đầu tư, phát triển kỹ năng dẫn chương trình để có thể làm nghề chuyên nghiệp.

"Danh xưng hot girl hay nickname mọi người dành tặng mình đều yêu quý vì nó thể hiện tình cảm của họ. Tuy nhiên, mình thật sự muốn được biết đến nhiều hơn với vai trò MC", Phương Thảo mỉm cười nói với Zing.vn.

Cứ tâm huyết với nghề, may mắn sẽ nổi tiếng

Phương Thảo theo chuyên ngành Luật nên không có nhiều cơ hội để học dẫn chương trình một cách chính thống tại trường lớp. Khi mới lên đại học, cô thất bại trong cuộc thi MC của HV Báo chí và Tuyên truyền bởi thiếu kỹ năng, sự bạo dạn trước đám đông.

Từ cú vấp đầu tiên, Thảo tham gia câu lạc bộ MC của trường báo và dần trau dồi kỹ năng, học hỏi kinh nghiệm của đàn anh, đàn chị. Nhờ sự chăm chỉ, cầu tiến, nữ sinh rụt rè ngày ấy trở thành MC chính cho các hoạt động tại ĐH Thương mại, cũng như sự kiện và chương trình truyền hình.

Nếu bấy nhiêu đó chưa đủ để công nhận vai trò này của Thảo thì thành tích top 35 Cầu Vồng 2015, giải Triển vọng The next MC 2016, dẫn chương trình trên sóng VTV2, VTC10 có lẽ cũng đủ nói lên nhiều điều.

'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao? ảnh 2

Phương Thảo luôn phấn đấu để trở thành MC chuyên nghiệp.

Hỏi Phương Thảo khó khăn khi theo đuổi nghề MC, cô nói không muốn kể lể bởi sẽ làm bản thân nhụt trí. Còn hỏi kỷ niệm với nghề, giọng 9X trở nên hào hứng hơn hẳn.

"Một buổi tối mùa đông năm ngoái, mình dẫn chương trình ở ngoài trời lạnh 6 độ C. Mình mặc chiếc váy mỏng và phải dùng miếng dán giữ nhiệt dán tùm lum để giữ ấm cơ thể. Khi ấy, điều duy nhất mình lo lắng là người lạnh quá, không thể hoàn thành tốt chương trình. Nhưng may là mình vẫn rạng rỡ và làm hết sức", Thảo chia sẻ.

Những kỷ niệm Phương Thảo gói ghém khi đi dẫn khiến cô chưa một phút nào có ý định từ bỏ.

Trở thành MC nổi tiếng là điều "hot girl bóng bàn" mơ ước, nhưng cô luôn tâm niệm trước hết bản thân cần cố gắng 200% để không ngừng học hỏi. Quan trọng nhất là giữ sự thành thật và tâm huyết với nghề, nổi tiếng hay không còn phụ thuộc nhiều yếu tố như may mắn.

Không có mẫu bạn trai lý tưởng vì... vẫn F.A

Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của Phương Thảo được nhiều người nhận xét khá giống hot girl Jun Vũ, ca sĩ Hani (nhóm EXID). Cảm giác của "hot girl bóng bàn" trước sự so sánh này là rất vui và... hơi không đồng tình.

"Hai chị Jun Vũ và Hani đều nổi tiếng là xinh đẹp, tài năng. Có lẽ mọi người so sánh như vậy vì gương mặt mình có đôi nét giống họ. Thực sự bản thân mình còn kém họ rất xa về mọi mặt", 9X Hà Giang khiêm tốn chia sẻ.

'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao? ảnh 3

Vẻ đẹp dịu dàng, mong manh của Phương Thảo được nhiều người nhận xét có nét giống hot girl Jun Vũ và ca sĩ Hani của nhóm nhạc EXID

Phương Thảo tự đánh giá sắc vóc của mình khá ưa nhìn nên cô chăm chỉ tập thể thao, gym để duy trì và cải thiện lợi thế đó. Nụ cười rạng rỡ cũng là điều 9X tự tin nhất trên gương mặt.

Khen Thảo hát hay, biết chơi piano, guitar, giỏi bóng bàn, dẫn chương trình tốt… xứng đáng trở thành hình mẫu lý tưởng của rất nhiều chàng trai, cô từ chối nhận.

Thảo vui vẻ tiết lộ hiện vẫn thuộc "hội F.A", chưa nghĩ tới hình mẫu bạn trai lý tưởng.

Mọi dự định trong tương lai gần của Trần Minh Phương Thảo vẫn là tiếp tục phát triển, biến ước mơ được mọi người công nhận là MC giỏi trở thành hiện thực.

'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao? ảnh 4
'Hot girl bóng bàn' nổi tiếng trên mạng sau một đêm giờ ra sao? ảnh 5
Theo Theo Zing
MỚI - NÓNG
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
Đại tướng Phan Văn Giang: Phải có cơ chế, chính sách thúc đẩy công nghiệp quốc phòng phát triển
TPO - Chiều 23/4, Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên, đã tiếp xúc cử tri chuyên đề lấy ý kiến vào dự thảo Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên trước Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội khóa XV.