HS duy nhất đạt điểm tuyệt đối đỗ thủ khoa 2 trường ĐH

HS duy nhất đạt điểm tuyệt đối đỗ thủ khoa 2 trường ĐH
TPO - Theo thống kê của Cục Công nghệ Thông tin – Bộ GD&ĐT, Lê Thị Ngọc Anh là thí sinh duy nhất đạt điểm tuyệt đối, đỗ thủ khoa trường Đại học Ngoại thương (khối A). Đồng thời Ngọc Anh cũng đỗ thủ khoa trường Đại học Nông nghiệp I với 29,5 điểm (khối B).

>> Ngọc Anh giao lưu trực tuyến trên Tiền phong Online

HS duy nhất đạt điểm tuyệt đối đỗ thủ khoa 2 trường ĐH ảnh 1
Lê Thị Ngọc Anh bên bàn học tập. Ảnh: XM

Sau khi đỗ thủ khoa vào trường Đại học Ngoại thương với 3 điểm 10 (khối A), Lê Thị Ngọc Anh lại đỗ thủ khoa vào trường Đại học Nông nghiệp I (thi khối B).

Điểm của Lê Thị Ngọc Anh (số báo danh NNH B 138) là Toán: 10 điểm, Hóa: 10 điểm và Sinh học: 9,25 điểm. Như vậy, Ngọc Anh đạt 29,25 điểm, được làm tròn thành 29,5 điểm.

Trao đổi với phóng viên, chị Dương Thị Thu Hà – mẹ của Ngọc Anh cho biết, cả nhà đã biết tin vui trên và đã thưởng cho cô con gái bằng kỳ nghỉ mát của cả gia đình.

“Chọn học trường nào là do cháu quyết định, chúng tôi không áp đặt cháu” - chị Hà cho biết.

MỚI - NÓNG
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
Những bộ phim đầu tiên về chiến dịch Điện Biên Phủ
TP - Ngày 15/3/1953, nền Điện ảnh Cách mạng Việt Nam được thành lập tại chiến khu Việt Bắc. Một năm sau, ngày 13/3/1954, Chiến dịch Điện Biên Phủ diễn ra. Khi đó, trước và sau chiến dịch Điện Biên Phủ, điện ảnh Việt Nam đã có những bộ phim đầu tiên nói về chiến dịch này.