'Hướng về miền Tây' giúp dân nghèo

'Hướng về miền Tây' giúp dân nghèo
TP - Sáng 19 - 10, Đại hội (ĐH) Đoàn tỉnh Nghệ An chính thức khai mạc. Hướng về miền Tây dựng nhà bán trú dân nuôi, làm đường nông thôn...giúp hàng nghìn người nghèo là một trong nhiều phong trào nổi bật của tuổi trẻ xứ Nghệ.

> Tư vấn, giải quyết việc làm cho 5.000 ĐVTN

Thanh niên tình nguyện Nghệ An giúp dân thu hoạch lúa trong lũ
Thanh niên tình nguyện Nghệ An giúp dân thu hoạch lúa trong lũ.

Dự và chỉ đạo đại hội có Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Phan Đình Trạc cùng gần 400 đại biểu đại diện cho hơn 215 nghìn ĐVTN trong tỉnh.

Anh Nguyễn Đình Hùng, quyền Bí thư Tỉnh Đoàn Nghệ An cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động, phong trào của Đoàn thanh niên Nghệ An tạo được nhiều dấu ấn nổi bật, nhiều chương trình thu hút đông đảo ĐVTN tham gia như: Tuổi trẻ Nghệ An học tập và làm theo lời Bác, Tiếp lửa truyền thống, thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Nghệ An, Tết ấm miền Tây...

 Nghệ An nổi tiếng vùng địa linh nhân kiệt, giàu truyền thống cách mạng. Được lớn lên trên quê hương truyền thống khoa bảng và cách mạng, tuổi trẻ Nghệ An đã biết kế thừa và phát huy những truyền thống tốt đẹp, xung kích trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Riêng chương trình Hướng về miền Tây đã đưa gần 8 nghìn lượt trí thức trẻ, thanh niên tình nguyện hỗ trợ, phát triển vùng nông thôn, miền núi với nhiều việc làm ý nghĩa như: Kéo điện giúp dân, chuyển giao kỹ thuật nông, lâm nghiệp, làm đường giao thông nông thôn, xây dựng cầu tạm, sửa chữa máy nông cụ, dựng nhà bán trú dân nuôi, ánh sáng văn hóa hè...

Bên cạnh đó, phong trào thanh niên tình nguyện tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực như tiếp sức mùa thi, ứng cứu thiên tai, lũ lụt, quyên góp ủng hộ, tặng quà trẻ em nghèo, gia đình chính sách, khám và phát thuốc chữa bệnh miễn phí cho đồng bào nghèo, hiến máu tình nguyện.

Lớp công dân trẻ năng động

Phát biểu chỉ đạo ĐH, anh Nguyễn Đắc Vinh, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn ghi nhận và đồng tình với đánh giá của Tỉnh ủy Nghệ An: Trong những nổi bật về kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh thời gian qua có sự đóng góp đáng kể trên nhiều lĩnh vực của tổ chức Đoàn và tuổi trẻ Nghệ An.

Anh Nguyễn Đắc Vinh đề nghị nhiệm kỳ mới, các cấp bộ Đoàn Nghệ An đưa nội dung học tập, làm theo tấm gương đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh đến với thanh niên một cách tự giác; Tuổi trẻ Nghệ An phải thể hiện vai trò trụ cột trong những chương trình, đề án quan trọng của tỉnh, phải đi đầu trong những việc khó và mới.

Tỉnh Đoàn cần đúc kết để xây dựng hình mẫu một lớp công dân trẻ Nghệ An vượt khó, năng động, trí tuệ, nghĩa tình; Cán bộ Đoàn tỉnh quan tâm đúng mức việc nắm bắt tình hình tư tưởng và dư luận thanh niên; trang bị kỹ năng, phương pháp, phát huy vai trò tự nghiên cứu của thanh niên nhằm nâng cao nhận thức, bản lĩnh và sự chủ động đấu tranh với cái xấu, với những biểu hiện lệch lạc về chuẩn mực đạo đức, thuần phong mỹ tục...

Trước đó, ngày 18 - 10, các đại biểu dâng hương tưởng niệm Bác Hồ tại Khu di tích Kim Liên (Nam Đàn, Nghệ An).

Tổ chức triển lãm ảnh chủ đề Trường Sa trong lòng Tổ quốc và chương trình giao lưu nghệ thuật Tuổi trẻ niềm tin và khát vọng.

Đại hội đã bầu BCH nhiệm kỳ mới với 49 ủy viên. Anh Nguyễn Đình Hùng được bầu giữ chức bí thư.

Thực hiện hơn 2.200 công trình TN

TP - Sáng 19-10, Đại hội Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư bế mạc.

Nhiệm kỳ mới, Đoàn Khối doanh nghiệp T.Ư phấn đấu đảm nhận và thực hiện hơn 2.200 công trình thanh niên, có hơn 3.000 đề tài, sáng kiến, giải pháp trong học tập, lao động, sản xuất kinh doanh; hỗ trợ chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho hơn 100.000 lượt ĐVTN công nhân; toàn Khối hiến 23.000 đơn vị máu; giới thiệu 15.000 Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp...

Theo Báo giấy
MỚI - NÓNG
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
Hà Nội: Một quận có tới 12 trường ngoài công lập
TPO - Ở bậc THPT, Hà Nội hiện có hơn 100 trường tư thục. Trong đó, Quận Nam Từ Liêm có số lượng nhiều nhất với 12 trường. Mức học phí các trường từ 1,8 triệu đồng/ tháng đến gần 600 triệu đồng/ năm. Tuy nhiên, năm học 2024-2025, chỉ có 9 trường được Sở GD&ĐT Hà Nội giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10.