'Kẻ về nhì vĩ đại' Đường lên đỉnh Olympia

 'Kẻ về nhì vĩ đại' Đường lên đỉnh Olympia
TPO - Không giành được vòng nguyệt quế trong cuộc thi tháng đầu tiên của Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20, Hoàng Anh Quân (THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên - Huế) đã ghi được nhiều dấu ấn trong hành trình "leo núi" của mình. Nhiều người dành lời khen ngợi cho Anh Quân, thậm chí có ý kiến gọi cậu là "kẻ về nhì vĩ đại".  

Anh Quân đĩnh đạc ghi tên vào vòng thi tháng đầu tiên Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 với vị thế thí sinh có điểm nhì cao nhất: 360 điểm.

 Cụ thể, cậu là một trong bốn thí sinh của trận thi tuần 2 tháng 1 quý 1: Hoàng Anh Quân (THPT Nguyễn Huệ, Thừa Thiên - Huế), Đinh Việt Nam (THPT Quỳnh Côi, Thái Bình), Phạm Thu Hằng (THPT Thanh Hà, Hải Dương) và Trần Thiên Phúc (THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TPHCM).

 Cậu có phần khởi động khá tốt với 90 điểm, nhất là phần thi Tăng tốc khi ghi được 150 điểm bằng tổng số điểm của thí sinh còn lại, để liên tục bám đuổi ở vị trí thứ nhì. Trong phần thi Về đích, cậu dẫn đầu trong phần lớn thời gian, cũng như là thí sinh ghi được nhiều điểm nhất, nhưng tuột vòng nguyệt quế ở câu hỏi cuối cùng của Thiên Phúc. Anh Quân kém Thiên Phúc chỉ 10 điểm.

 'Kẻ về nhì vĩ đại' Đường lên đỉnh Olympia ảnh 1 Anh Quân đạt số điểm nhì tuần 360

 Theo MC của chương trình, số điểm 360 "có lẽ là điểm nhì cao nhất từ trước đến nay". Số điểm của Anh Quân ngang ngửa với số điểm của một số thí sinh giành vòng nguyệt quế trong những mùa Olympia trước như: Vũ Tiến An (THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội) mùa Olympia 17, Văn Viết Đức (THPT Thị xã Quảng Trị, Quảng Trị) mùa Olympia 15, Lê Hoàng Hải (THPT chuyên Lý Tự Trọng, Cần Thơ) mùa Olympia 7.

 Trong trận thi Tháng 1 quý 1, Anh Quân tiếp tục chứng tỏ sự đáng gờm của mình. Cậu là người có phần thi Khởi động tốt nhất khi trải qua 14 câu hỏi và ghi được 70 điểm. Sau phần thi Vượt chướng ngại vật, dù không giải được từ khoá, cậu vẫn chiếm ưu thế dẫn đầu. Điều này tiếp tục trong phần thi Tăng tốc và phần lớn thời gian thi Về đích.

 Diễn biến tiếp theo của trận thi tháng đầu tiên như nhiều người đã biết, Anh Quân và Xuân Huy phải bước vào phần thi phụ. Khán giả nhiều lần "đau tim" khi hai thí sinh liên tục nhấn chuông, đưa ra câu trả lời nhưng không thành công ở 2 câu hỏi phụ đầu. Đến câu hỏi phụ thứ ba thuộc lĩnh vực Văn học, Xuân Huy đã nhanh nhạy và trả lời  chính xác.

 'Kẻ về nhì vĩ đại' Đường lên đỉnh Olympia ảnh 3 Câu hỏi phụ cuối cùng đã phân định thắng thua giữa Xuân Huy và Anh Quân

 Anh Quân tiếp tục lỡ hẹn với vòng nguyệt quế và ngậm ngùi xếp vị trí thứ hai. Theo MC của chương trình, Anh Quân vẫn có cơ hội có mặt trong trận thi Quý với điểm nhì tháng cao nhất.

Trên mạng xã hội Facebook, nhiều bình luận liên quan đến trận thi Tháng 1 quý 1 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 đều bày tỏ sự ngợi khen và đáng tiếc cho Anh Quân như: "Tiếc cho Anh Quân, thấy anh rất xứng đáng", "Anh Quân, em đã chơi rất tuyệt vời", "có nên gọi Anh Quân là kẻ về nhì vĩ đại không nhỉ?"
 'Kẻ về nhì vĩ đại' Đường lên đỉnh Olympia ảnh 4 Chụp lại màn hình
MỚI - NÓNG
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
Kiểm toán Nhà nước cảnh báo dấu hiệu mất an toàn tài chính tại một số doanh nghiệp
TPO - Kiểm toán Nhà nước (KTNN) chỉ ra những thiếu sót, bất cập, đồng thời đưa ra khuyến nghị giúp các tập đoàn, tổng công ty nhà nước hoàn thiện, nâng cao hiệu quả quản lý tài chính công, tài sản công. Đáng chú ý, KTNN cũng cảnh báo một số doanh nghiệp có dấu hiệu mất an toàn về tài chính.
Năm học 2023-2024, Hà Nội được bổ sung 2.648 biên chế giáo dục.
Hà Nội thiếu hơn 16.000 biên chế giáo dục
TPO - Số biên chế sự nghiệp giáo dục của thành phố Hà Nội thiếu so với định mức do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định là 16.004 người. Năm học 2023- 2024, thành phố đề nghị được giao thêm 8.939 biên chế khối giáo dục nhưng chỉ được bổ sung 2.648 biên chế.