Kết nối những trái tim để gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sân thân yêu” tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (1/8/2014 – 1/8/2019) tổ chức sáng 10/11/. Ảnh: Bảo Anh
Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sân thân yêu” tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (1/8/2014 – 1/8/2019) tổ chức sáng 10/11/. Ảnh: Bảo Anh
TPO - CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã nỗ lực bằng cả tấm lòng lẫn trái tim để góp phần cùng Đảng, và Nhà nước gìn giữ từng tấc đất, chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà ông cha đã để lại. Đó là những chia sẻ của bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sân thân yêu” tại lễ kỷ niệm 5 năm thành lập (1/8/2014 – 1/8/2019) tổ chức sáng 10/11.

Dự chương trình, có: bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”; ông Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên T.Ư Đảng, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam; anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Trương Mỹ Hoa cho biết, ngày 1/8/2014, Quỹ Học bổng Vừ A Dính thành lập CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu”. CLB được thành lập với mục tiêu kết nối những tấm lòng, những trái tim hướng về biển đảo quê hương, hướng về nơi đầu sóng ngọn gió – nơi có những chiến sĩ đang ngày đêm cầm chắc tay súng cùng với ngư dân bảo vệ vững chắc ngư trường, biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

Kết nối những trái tim để gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ảnh 1

 Sau 5 năm, CLB đã không ngừng lớn mạnh về mọi mặt. Hiện CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã có tới 1.557 hội viên,  107 hội viên tập thể trên khắp cả nước, Châu Âu, Châu Úc, Hàn Quốc, Thái Lan, 2.300 hội viên kết nối trên facebook.

CLB đã huy động được sự ủng hộ của các tấm lòng hảo tâm lên tới hơn 92 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 235 hội viên nòng cốt đi thăm, tặng quà tại Quần đảo Trường Sa, nhà giàn DK; thăm và động viên các gia đình cán bộ chiên sĩ hy sinh tại đảo Gạc Ma, nhà giàn DK; tặng 35 căn nhà tình nghĩa, nhà đồng đội cho các chiến sĩ hải quân; trao hơn 9 nghìn suất học bổng (mỗi suất 1 triệu đồng) cho học sinh là con em chiến sĩ hải quân, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, đưa 92 em học sinh là con em chiến sĩ hải quan và gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn đưa vào TPHCM học tập từ lớp 6 đến lớp 12.

Kết nối những trái tim để gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ảnh 2 Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu" trao thẻ hội viên cho các hội viên mới được kết nạp, nâng tổng số hội viên hiện tại lên tới 1.557 người. Ảnh: Bảo Anh

Chia sẻ về những kết quả đã đạt được sau 5 năm hình thành và phát triển, bà Trương Mỹ Hoa khẳng định, sự hoạt động của CLB nhằm góp phần tuyên truyền cho nhân dân và đặc biệt là các thế hệ trẻ nhận thức rõ, hiểu biết, yêu hơn biển đảo Tổ quốc và có ý thức, trách nhiệm giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. “5 năm qua, những việc làm mà CLB đã làm được trong bờ lẫn ngoài biển là những việc làm thật. CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” đã nỗ lực bằng cả tấm lòng lẫn trái tim để góp phần cùng Đảng, và Nhà nước gìn giữ từng tấc đất, chủ quyền biển đảo thiêng liêng mà ông cha đã để lại”, bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Chủ nhiệm CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sân thân yêu” nhấn mạnh.  

Kết nối những trái tim để gìn giữ chủ quyền biển đảo Tổ quốc ảnh 3 Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn đánh giá, hoạt động góp phần tuyên truyền nâng cao nhân thức và làm cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước hiểu đúng đắn, sâu sắc hơn về bản chất cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta, của Đảng ta trong quá trình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  Ảnh: Bảo Anh

Anh Nguyễn Anh Tuấn, Bí thư thường trực T.Ư Đoàn khẳng định, biển đảo Việt Nam ngàn đời nay luôn là phần không thể tách rời của đất Mẹ, hết sức thiêng liêng trong mỗi trái tim của người con đất Việt. Đảng ta xác định, kiên trì, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Tổ quốc. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng hải quân, của quân đội nhân dân Việt Nam mà phải có sự chung sức, đồng lòng của đồng bào, cán bộ chiến sĩ nhân dân cả nước, kể cả người Việt Nam ở nước ngoài. Việc thành lập CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” có ý nghĩa hết sức quan trọng.

Anh Tuấn đánh gía, trong 5 năm qua, những thành tựu của CLB đạt được thể hiện ở 4 nội dung: Đáp ứng tình cảm, tâm tư, nguyện vọng của tất cả người con đất Việt đối với chủ quyền biển đảo Tổ quốc; CLB không ngừng lớn mạnh về mặt tổ chức; rất nhiều hoạt động, công trình, chương trình hướng về biển đảo, lực lượng chiên sĩ hải quân, thân nhân chiến sĩ hải quân; góp phần tuyên truyền nâng cao nhân thức và làm cho nhân dân, đặc biệt là thanh thiếu nhi Việt Nam trong và ngoài nước hiểu đúng đắn, sâu sắc hơn về bản chất cuộc đấu tranh chính nghĩa của dân tộc ta, của Đảng ta trong quá trình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.  

CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” được Ban Tuyên giáo T.Ư đánh giá cao và được chọn là 1 trong 9 điển hình khu vực phía Nam được tuyên dương nhân dịp tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 03 của T.Ư về việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

Trong khuôn khổ chương trình lễ kỷ niệm, Trung tướng Phan Văn Dỹ ( Bí thư Đảng ủy, nguyên Chính ủy Quân khu 7) chia sẻ những vấn đề về Biển Đông trong thời gian gần đây. Nhập dịp này, CLB “Vì Hoàng Sa, Trường Sa thân yêu” phối hợp với Quỹ Học bổng Vừ A Dính, Hội đồng Đội T.Ư và Báo Thiếu niên Tiền Phong phát động cuộc thi “Viết, vẽ về biển đảo Tổ quốc em”, dành cho học sinh và các nhà trường trong toàn quốc. Theo đó, BTC bắt đầu nhận bài thi từ ngày 10/11/2019 đến ngày 15/4/2020. Địa chỉ nhận bài thi: Báo Thiếu niên Tiền Phong, số 5 Hòa Mã, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

MỚI - NÓNG