Kết nối nông thôn

Kết nối nông thôn
TP - Xin hỏi giáo sư nơi bán giống đu đủ lai, tôi trồng trên vùng đất khô có được không? (Bạn đọc tại Nghệ An).

Giống đu đủ lai tốt nhất hiện nay là giống Hồng Phi (Red Lady) của Cty Nông Hữu (Đài Loan). Theo KS Phương Vinh và kinh nghiệm của chúng tôi thì đu đủ Hồng Phi 786 (Red Lady 786) là giống đu đủ mới, phát triển rất khỏe và có quả sớm, tỷ lệ đậu quả cao. Mỗi mùa một cây có thể đậu 30 quả trở lên, trọng lượng quả từ 1,5- 2kg, cá biệt có quả nặng tới 3 kg.

Cây cái ra quả hình bầu dục, cây lưỡng tính cho quả dài. Vỏ quả nhẵn bóng, thịt dày, màu đỏ tươi, độ đường thông thường khoảng 13 độ brix, dễ vận chuyển. Thời vụ Vụ xuân trồng vào tháng 2- 4; vụ thu trồng vào cuối mùa mưa (tháng 9- 10).

Cách trồng: Hạt đu đủ có thể gieo trong bầu đất, trên luống hoặc trực tiếp vào các ụ đất đã được chuẩn bị để trồng. Chọn hạt giống tốt, ngâm trong nước sạch 9- 10 giờ vớt ra, ủ trong nhiệt độ 30- 32 độ C từ 4- 5 ngày thì nứt mầm. Chọn những hạt nảy mầm gieo vào bầu đất, sâu 0,5-1 cm. Khi cây có 4- 5 cặp lá, chiều cao cây 10- 15cm thì có thể đem trồng. Chọn đất ở vùng cao, thoát nước tốt, hoặc vùng đất đồi, nếu trồng ở vùng đồng bằng phải lên luống thật cao và đường mương thoát nước phải sâu. Mật độ trung bình là 2.000- 2.100 cây/ha.

Kết nối nông thôn ảnh 1

GS.NGND Nguyễn Lân Dũng

 Cây đu đủ trước khi xuống giống một ngày phải tưới nước đầy đủ, lấy cây trong bầu ra rồi trồng xuống đất ngay thẳng, mỗi hốc trồng một cây, sau đó tưới nước. Các loại sâu bệnh hại đu đủ thông thường là nhện đỏ, rệp sáp và bệnh khảm. Đu đủ sau khi gieo hạt được 5- 6 tháng có hoa, sau nở hoa 3-4 tháng thì thu hoạch.

Độ chín của quả lúc thu hoạch tuỳ thuộc vào nơi tiêu thụ xa hay gần, hái dạng quả xanh hay quả già. Để có hạt giống chính hãng và hỏi thêm về kỹ thuật ở miền Bắc có thể liên hệ với bà Quyên (chi nhánh Cty Nông Hữu) qua ĐT: 0982101178. Nếu ở miền Nam liên hệ với bà Thảo qua ĐT :0613844630, hay ông Châu: 091 3941323.

Chuyên trang có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia
Email: khuyennongtre@baotienphong.com.vn; Đường dây nóng: 0972666181

MỚI - NÓNG
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
Nguyên Phó Chủ tịch tỉnh Gia Lai Phùng Ngọc Mỹ bị kỷ luật cảnh cáo
TPO - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai biểu quyết, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo đối với ông Phùng Ngọc Mỹ (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Ủy viên Ban cán sự đảng, nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh) và ông Mai Xuân Hải (nguyên Tỉnh ủy viên, nguyên Giám đốc Sở Y tế, nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh).