Kết nối trực tuyến cho tình yêu

Kết nối trực tuyến cho tình yêu
TP - Sự phát triển và gắn bó của cuộc sống hiện đại với điện thoại di động, dịch vụ trực tuyến… đã tạo nên một xu hướng quà tặng “công nghệ số” đặc biệt trong mùa Tình nhân năm nay.
Kết nối trực tuyến cho tình yêu ảnh 1
Một trong những thiệp điện tử Valentine được các bạn trẻ yêu thích

Valentine năm nay, trung tâm Dalink thuộc VASC tung ra dịch vụ nhắn tin với độ dài lên đến 450 ký tự so với chuẩn 160 ký tự trên ĐTDĐ hiện nay. Với độ dài tin nhắn này, các đôi uyên ương có thể thoải mái nhắn cho nhau những thông điệp tình yêu, thậm chí cả một bức thư tình thật dài mà không sợ bị “làm phiền” bởi giới hạn độ dài tin nhắn.

Có thể chèn vào tin nhắn dạng text quen thuộc những hình ảnh “biết nói” đáng yêu, thú vị bằng cách kèm theo mã số hình minh họa muốn chèn thêm.

Anh Tuấn – SV năm 3 khoa Trồng trọt (ĐHNN I Hà Nội) gửi nội dung tin “Anh nho em qua…” bằng cách dùng hình minh họa có mã số 944288 thật dễ thương.

Tuấn cho biết bạn chọn hình ảnh của đôi tình nhân trẻ vì tình yêu không có tuổi, luôn cần lời ngọt ngào. Có rất nhiều hình ảnh như: đôi vợ chồng già nắm tay đi trên cát, phong cảnh đậm chất tình… dành cho đôi tình nhân đã là những người bạn đời.

Dù ra đời vào năm 2003, dịch vụ “Quà tặng từ trái tim” qua số điện thoại 8014444 của đài 1080 Hà Nội thực sự trở thành món quà rất được ưa chuộng trong dịp lễ Tình nhân năm nay.

Những người yêu nhau có thể gọi đến số điện thoại này để yêu cầu gửi tặng người bạn của mình những bản tình ca hoặc những lời nói yêu thương đã được ghi âm sẵn được lồng trong giai điệu của những bản nhạc trữ tình nổi tiếng thế giới.

Chị Lan Anh – đại diện 8014444 cho biết số lượng yêu cầu gửi bài hát hoặc lời chúc tình yêu trong những ngày trước Valentine tăng vọt. Những bài hát Chân tình, Ước gì, Bức thư tình thứ 2… luôn nằm trong số những bài hát được yêu cầu gửi tặng nhiều nhất. Những đôi uyên ương có tuổi lại tặng nhau các bản tình ca sáng tác từ những năm tháng đầy khói lửa.

Khai trương dịch vụ nhạc chuông cho người gọi đến (FunRing) trùng với dịp Tết và Valentine, MobiFone cũng không bỏ lỡ cơ hội thêm vào danh sách FunRing rất nhiều bài hát cho lứa đôi.

Chị Lê Diễm Ngọc, đại diện MobiFone cho biết Chân tình, Còn ta với nồng nàn, Lời tỏ tình dễ thương, Ước gì… là những bài hát được khách hàng lựa chọn cài đặt vào máy của mình nhiều nhất để khi người “đặc biệt” gọi đến là có thể nghe được giai điệu yêu thương.

Sôi động trên net

Không một dịch vụ nào có thể rẻ hơn gửi quà qua Internet. Đây là cách tặng quà được rất nhiều người trẻ, vợ chồng trẻ lựa chọn. Trước Valentine nhiều ngày, những website chuyên về dịch vụ giải trí không ngừng bổ sung vào kho hình ảnh các thiệp với chủ đề tình yêu (Love). E-card có thiệp động, thiệp bình thường với kiểu dáng sáng tạo.

Thiệp bình thường có hình ảnh đẹp, nhiều hình phù hợp với các đôi trung tuổi. Như hình: cặp vợ chồng già nắm tay đi dạo, bãi biển chiều tà, đôi chim trống mái bên đàn con… Với thiệp loại thường, chỉ cần click chuột lựa chọn thiệp và gửi (send).

Thiệp động lại là sự lựa chọn của người trẻ. Thiệp động giống một đoạn băng (clip) nhỏ, với nhiều tình tiết mà người nhận thiệp cần phải liên tục click chuột để hình ảnh tiếp tục diễn biến (next). Vì thế, thiệp động mang đến nhiều bất ngờ, thú vị cho người nhận.

Cách gửi cầu kỳ hơn thiệp thường. Đầu tiên phải lựa chọn nội dung thiệp: nụ hôn, cười, hoa hồng… trong danh mục thiệp, điền thông tin đi kèm, đặt hiệu ứng hình ảnh- mầu sắc, xem thử rồi cuối cùng là gửi. E-card luôn cho phép đặt thời gian gửi thiệp.

Bạn hoàn toàn có thể gửi e-card vào ngày 11/2, đặt thời gian gửi đến người nhận là 11h ngày 14/2. Một thiệp sẽ được gửi đồng thời tới nhiều người và sẽ có thiệp “báo cáo” gửi lại cho bạn, để bạn biết chắc e-card đã gửi thành công.

Số lượng truy cập mỗi ngày vào các trang thiepviet.com, rivergreettings.com, thiephoa.com… luôn đạt trên 2500 lượt. Thái – SV năm thứ 2 ĐHQTKDHN cho biết mỗi năm chỉ có một ngày tình yêu nên đã chuẩn bị “bom” quà cho nàng bằng mọi cách có thể: hiện vật, đi chơi, nhạc chuông và cả e-card.

“Đúng 14/2 bạn nào chả online xem có ai tỏ tình, gửi thiệp không”. Thái còn sáng tạo, kỳ công đến mức thiết kế và attack nguyên một slide sinh động, với toàn hình 2 người chụp chung để tặng người yêu…

Những điều này thì điện thoại, e-card hay vật chất không thể thể hiện được. “Quà tặng lớn nhất là tình yêu chân thành, tự tay sáng tạo”- Thái khẳng định.

MỚI - NÓNG