Tin Giới trẻ

Khai mạc Diễn đàn Thanh niên châu Á

Khai mạc Diễn đàn Thanh niên châu Á
TP - Chiều 3/8, tại ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng diễn ra Lễ khai mạc “Diễn đàn Thanh niên châu Á lần thứ 14” do tổ chức BOLT (Nhật Bản) và nhà trường phối hợp tổ chức.

Với chủ đề Phát triển đội ngũ lãnh đạo thế kỉ 21, diễn đàn lần này nhằm mục đích thắt chặt mối quan hệ giữa những đại biểu thanh niên đến từ các nước châu Á và sinh viên Việt Nam; nâng cao ý thức của thanh niên về phục vụ cộng đồng; tạo điều kiện để các đại biểu thanh niên hiện thực hóa ý tưởng và xây dựng kế hoạch hành động phục vụ cộng đồng trong tương lai.              

Thanh Trần

* Ký hợp tác với cơ quan thanh thiếu niên Seongnam

Tỉnh Đoàn Thanh Hóa và cơ quan thanh thiếu niên thành phố Seongnam (Hàn Quốc) vừa ký kết chương trình hợp tác giai đoạn 2016 - 2018.

Theo anh Nguyễn Thành Lương, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Thanh Hóa, hai cơ quan sẽ tổ chức nhiều hoạt động giao lưu giữa hai đơn vị như tổ chức Hội nghị thanh thiếu niên châu Á tại Seongnam, hình thành trung tâm văn hóa toàn cầu Seongnam, giáo dục toàn cầu, chương trình Homestay, tình nguyện, trải nghiệm văn hóa, giao lưu văn hóa… Cùng đó, sẽ tổ chức các chương trình giao lưu giữa những người tổ chức, lãnh đạo nhằm trao đổi, đóng góp ý kiến để phát triển và thực hiện các chương trình phù hợp.

            Hoàng Lam

* Một trường có 14 học sinh vào Đảng

Chiều 2/8, Đảng bộ Trường THPT Hoàng Diệu (thành phố Sóc Trăng) tổ chức lễ kết nạp Đảng cho 14 đoàn viên ưu tú là học sinh của nhà trường. Đó là: Nguyễn Thị Minh Tùng, Trần Hùng Kiệt (lớp 12A6); Thạch Thị Mộng Thu, Hứa Hoàng Khánh, Đặng Hoàng Huy (lớp 12A2); Nguyễn Lâm Minh Thư, Nguyễn Gia Phú Mỹ (lớp 12A3); Trần Thị Huyền Trân, Đỗ Nguyễn Tuấn Kiệt, Nguyễn Thu Huỳnh, Nguyễn Trọng Thức (lớp 12A10); Thạch Thị Yến Nhi (lớp 12A12); Phạm Thị Ngọc Tuyền, Lê Phạm Thế Duy (lớp 12A14). Trong số này có 3 học sinh người dân tộc Khmer là Nguyễn Thị Minh Tùng, Thạch Thị Mộng Thu, Thạch Thị Yến Nhi.

Cô Phạm Ngọc Phụng-Bí thư Đảng ủy Trường THPT Hoàng Diệu cho biết, đây là những học sinh có đạo đức tốt, đạt thành tích cao trong học tập, có nhiều đóng góp cho phong trào Đoàn trong và ngoài nhà trường. Các em này đều đỗ nguyện vọng một vào các trường đại học trong khu vực.    

Xuân Lương

MỚI - NÓNG