Khai mạc 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung'

Khai mạc 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung'
TP - Lễ khai mạc Gặp gỡ hữu nghị thanh niên (TN) Việt Nam-Trung Quốc (TQ) năm 2007 đã diễn ra vào sáng qua (17/10), tại Bảo tàng Hồ Chí Minh - Hà Nội, trong không khí tưng bừng và thắm tình hữu nghị.
Khai mạc 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung' ảnh 1
Bí thư T.Ư Đoàn Lâm Phương Thanh trao đổi văn bản ký kết với Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Trung Quốc Lô Ung Chính

Các đồng chí Võ Văn Thưởng - Ủy viên dự khuyết T.Ư Đảng - Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn - Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về TN Việt Nam (VN), Vũ Xuân Hồng-Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị VN, Lô Ung Chính-Bí thư Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS TQ - Trưởng đoàn đại biểu TN TQ, Hồ Càn Văn-Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại VN và nhiều đồng chí trong Ban Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ngành và hàng trăm đại biểu TN hai nước đã tham dự.

Phát biểu khai mạc, đồng chí Đoàn Văn Thái - Bí thư T.Ư Đoàn TNCS HCM-Trưởng đoàn đại biểu TN VN nồng nhiệt chào mừng Đoàn đại biểu TN TQ đến VN tham dự “Gặp gỡ hữu nghị TN VN-TQ năm 2007”.

Cuộc gặp gỡ năm nay được tổ chức vào đúng dịp diễn ra ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ 17 Đảng Cộng sản TQ và ở VN, tuổi trẻ VN đang cùng toàn Đảng, toàn dân triển khai sâu rộng cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, chuẩn bị tích cực cho ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ IX Đoàn TNCS HCM.

Đây là lần thứ 8 Đoàn TN hai nước tổ chức gặp gỡ hữu nghị TN. Sau mỗi lần gặp gỡ, tuổi trẻ hai nước thêm hiểu về nhau, mang lại nhiều cơ hội để trao đổi thông tin về công tác Đoàn và tình hình TN ở mỗi nước.

Đồng chí Lô Ung Chính-Bí thư Ban Bí thư Đoàn TNCS TQ bày tỏ niềm vui và tình cảm xúc động khi được đến VN lần này. Đồng chí nói: Hai nước VN-TQ núi sông liền nhau, đã có mối tình hữu nghị nồng thắm lâu đời do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông dày công vun đắp. Mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước đang ngày càng được củng cố và phát triển sâu rộng trên nhiều lĩnh vực.

Đồng chí Lô Ung Chính đánh giá cao những thành quả phát triển kinh tế xã hội mà VN đạt được, những ý nghĩa sâu sắc trong hợp tác thanh niên và chúc mừng VN vừa được bầu làm ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ.

Khai mạc 'Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt - Trung' ảnh 2
Nghệ sỹ trẻ Trung Quốc hát và giao lưu với thanh niên Hà Nội sáng 17/10 Ảnh: Tuấn Minh

Cũng ngay tại Lễ khai mạc, đồng chí Lô Ung Chính và Bí thư T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Lâm Phương Thanh đã cùng ký “Thỏa thuận hợp tác giữa Đoàn TNCS HCM và Đoàn TNCS TQ giai đoạn 2008-2009”.

Theo đó, hai bên nhất trí tích cực thúc đẩy việc trao đổi thông tin, tư liệu và kinh nghiệm về vận động và tập hợp thanh thiếu nhi, về tổ chức các phong trào thanh thiếu nhi ở mỗi nước; Hàng năm cử đoàn cấp cao thăm lẫn nhau và cử các đoàn tham dự hoạt động quan trọng trong đời sống chính trị hai nước và hai Đoàn TN.

Trong các năm 2008-2009, mỗi năm phía TQ mời 40 cán bộ TN VN tham gia khóa đào tạo tại Học viện Giao lưu quốc tế TN Quảng Tây; Hai bên luân phiên tổ chức hàng năm Gặp gỡ hữu nghị TN hai nước, mỗi bên cử 100 đại biểu tham gia hoạt động; Hai bên khuyến khích và tạo điều kiện để các tỉnh có chung biên giới, các tỉnh, thành phố, các báo chí, doanh nghiệp trẻ hai nước, các cơ quan trực thuộc T.Ư Đoàn thúc đẩy hợp tác.

Hai bên ủng hộ và tích cực thực hiện các hoạt động giao lưu, hợp tác TN giữa ASEAN với TQ (10+1), giữa ASEAN với TQ, Nhật Bản và Hàn Quốc (10+3)...

Từ ngày 17-25/10, Đoàn đại biểu TN TQ sẽ đi giao lưu với TN tỉnh Quảng Ninh, chào xã giao lãnh đạo Đảng và Nhà nước ta; tham gia tọa đàm về các chủ đề như công tác tập hợp TN trong doanh nghiệp ngoài quốc doanh, TN tham gia phát triển kinh tế, phong trào TN tình nguyện; tham quan nhiều làng nghề tại Hà Nội, Hà Tây; giao lưu với thanh niên tỉnh Khánh Hòa, TP HCM...

MỚI - NÓNG