Khai mạc Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF 2018

ội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng lần 3 - SURF 2018 thu hút hơn 2000 lượt khách tham dự. Ảnh: Giang Thanh
ội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng lần 3 - SURF 2018 thu hút hơn 2000 lượt khách tham dự. Ảnh: Giang Thanh
Ngày 29/6, Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp quốc tế Đà Nẵng lần 3 - SURF 2018 với chủ đề “Vốn của khởi nghiệp – Startup Capitals” diễn ra phiên chính thức Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng.

Sự kiện thu hút hơn 2.000 lượt khách tham dự với 73 gian hàng triển lãm của các doanh nghiệp khởi nghiệp, tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp, các đối tác trong nước và quốc tế đến các quỹ đầu tư, các trường đại học...

Trong suốt Tuần lễ SURF từ ngày 25 đến 29/6/2018, nhiều hoạt động, sự kiện đã được tổ chức như Chương trình tăng tốc khởi nghiệp mini do các chuyên gia Israel trực tiếp giảng dạy, Toạ đàm về không gian sáng tạo do Hội đồng Anh (Việt Nam) tổ chức, hội thảo về Tài sản trí tuệ và xác lập quyền của Văn phòng đại diện Cục Sở hữu trí tuệ tại Đà Nẵng, ngày hội lập trình viên và sinh viên CNTT khu vực miền Trung...

Khai mạc Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF 2018 ảnh 1 Theo ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, Đà Nẵng là địa phương đi đầu trong khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở miền Trung. Ảnh: Giang Thanh

SURF năm nay có sự tham gia của hơn 40 diễn giả, chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế với hơn 30 bài trình bày, các phiên thảo luận, tọa đàm bàn tròn để cùng chia sẻ một trong những câu chuyện quan trọng nhất trong hành trình khởi nghiệp: Vốn của khởi nghiệp – Startup Capitals. 5 nguồn vốn quan trọng để khởi nghiệp thành công được SURF 2018 đề cập đến đó là: Vốn Tài chính, Vốn Công nghệ, Vốn Nhân sự, Vốn Bản địa và Vốn Xã hội.

Đặc biệt, một trong những trọng tâm năm nay là deep tech (công nghệ “sâu”) – sự phối kết hợp giữa nhiều công nghệ khác nhau trong cùng một sản phẩm khởi nghiệp. Các chuyên gia đầu ngành chia sẻ, tranh luận và góp ý cho các dự án khởi nghiệp muốn theo đuổi xu hướng mới này.

Khai mạc Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF 2018 ảnh 2 Với 40 chuyên gia khởi nghiệp trong nước và quốc tế, SURF 2018 sẽ có 30 bài trình bày, phiên thảo luận về chủ đề Vốn khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh
SURF 2018 là cơ hội để các startup gặp gỡ và kết nối với những đầu mối nắm giữ các nguồn vốn khởi nghiệp nhằm hiện thực hoá ước mơ khởi nghiệp, đúng như thông điệp #linkthewaves mà SURF 2018 hướng tới.

Phát biểu tại lễ khai mạc SURF 2018, ông Trần Văn Tùng, Thứ trưởng Bộ KH&CN, cho biết: Trong những năm qua, các hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam phát triển mạnh mẽ. Đà Nẵng là một trong những địa phương đi đầu về xây dựng mạng lưới khởi nghiệp ở miền Trung.

Khai mạc Hội nghị và Triển lãm khởi nghiệp Đà Nẵng SURF 2018 ảnh 3 SURF 2018 là cơ hội để các startup tiếp cận và kết nối với các nguồn vốn khởi nghiệp. Ảnh: Giang Thanh

“Chính quyền Đà Nẵng đã có nhiều hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo và phát triển liên kết hệ sinh thái khởi nghiệp Đà Nẵng với hệ sinh thái khởi nghiệp các tỉnh miền Trung nói riêng và cả nước nói chung. Trong thời gian tới, Đà Nẵng cần nghiên cứu ban hành các chính sách, cơ chế đặc thù để thu hút vốn khởi nghiệp, hỗ trợ phát lý và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp khởi nghiệp”, ông Tùng nhấn mạnh.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, vòng chung kết cuộc thi thuyết trình ý tưởng khởi nghiệp Pitching Competition cũng được tổ chức với phần tranh tài của 07 dự án: Camera 360, BGift, Ikkai Inc, TOB, EduSi, Xedike, PhởSắn.

Các dự án này đã vượt qua hơn 20 đối thủ khác tại vòng loại được tổ chức trước đó để cùng nhau hướng đến việc chinh phục các giải thưởng với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng, 01 khóa đào tạo về khởi nghiệp tại Isarel và cơ hội gọi vốn từ các nhà đầu tư thiên thần và quỹ đầu tư mạo hiểm.

MỚI - NÓNG
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
Chưa nghỉ lễ đã 'cháy' tour du thuyền vịnh Hạ Long
TPO - Những chuyến du thuyền ngắm vịnh Hạ Long đã được đặt kín từ 2-3 tháng trước nên dự báo không đủ sức cung ứng cho dịp 30/4-1/5 cho khách nội địa. Do đó, đại diện một số doanh nghiệp lữ hành chia sẻ rằng liên tục phải từ chối hàng chục cuộc gọi đặt tour này mỗi ngày trong thời gian gần đây. 
Nữ thần Đài Loan lười biếng
Nữ thần Đài Loan lười biếng
TPO - Quách Bích Đình khiến khán giả mong chờ khi trở lại với show Tỷ tỷ đạp gió rẽ sóng sau thời gian dài tạm ngừng hoạt động nghệ thuật để lo cho gia đình. Tuy nhiên, biểu hiện của nữ diễn viên trong show gây nhiều tranh cãi.